• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Đắk Nông: Đường hư hỏng nặng, người dân tự chở đất đá vá "ổ gà"

Giao thông 24h

Đắk Nông: Đường hư hỏng nặng, người dân tự chở đất đá vá "ổ gà"

07/10/2023, 09:08

Đường tránh TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xuống cấp tạo "ổ voi, ổ gà" khắp mặt đường gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ghi nhận của PV cho thấy, nhiều vị trí mặt đường tuyến tránh Gia Nghĩa qua phường Quảng Thành, một số đoạn qua xã Đắk R’moan, phường Nghĩa Phú..  bị hư hỏng nặng. Không ít "ổ gà, ổ voi" nhiều kích cỡ trên đường, gây nguy cơ mất ATGT. Đặc biệt, khi mưa lớn, các hố bị ngập nước tạo thành cái bẫy cho người đi đường nhất là vào ban đêm. 

Nhiều người dân hai bên đường lo ngại phương tiện dễ gặp nạn nên tự dùng đất, đá, cấp phối lấp tạm ổ gà, cắm cây cối để cảnh báo.

Tan nát đường tránh  Gia Nghĩa, người dân chở đá vá "ổ gà" - Ảnh 1.

Mặt đường hư hỏng, tạo "ổ voi, ổ gà" gây mất an toàn giao thông. Ảnh: T.H

Vừa chở đất đá vá "ổ gà", bà Dương Thị Thìn (phường Quảng Thành) cho hay: "Khoảng hai tháng trở lại đây, mặt đường xuống cấp hơn do lượng xe tải lưu thông nhiều. Thấy mặt đường trước nhà bị hư hỏng tạo thành hố sâu nguy hiểm cho người đi đường nên tôi tự lấy đất, đá, cát để vá tạm".

Cũng theo bà Thìn, mặt đường hư hỏng, người dân đi vào buổi tối hoặc người người từ nơi khác đến họ không quen đường rất dễ lao xuống xuống, gây nguy hiểm. Người dân mong các đơn vị liên quan sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng để người dân đi lại thuận lợi.

Tan nát đường tránh  Gia Nghĩa, người dân chở đá vá "ổ gà" - Ảnh 2.

Mặt đường nhựa bóng trót để lại lớp đá gồ ghề. Ảnh: T.H

Trao đổi với PV, ông Phạm Công Chiến, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cho biết, từ khi đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, các phương tiện nặng trên 3,5 tấn và xe khách được phân luồng qua tuyến đường tránh Gia Nghĩa khiến mặt đường nhanh chóng bị hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn giao thông. 

"Một tháng trở lại đây, nhiều vị trí hư hỏng khiến người đi đường bị té ngã nhưng may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu là do đường hỏng, người đi xe máy không quen nên lao vào hố sâu loạng choạng tay lái rồi ngã", ông Chiến cho hay.

Tan nát đường tránh  Gia Nghĩa, người dân chở đá vá "ổ gà" - Ảnh 3.

Người dân chở đất, đá lấp ổ gà tạm. Ảnh: T.H

Theo UBND TP Gia Nghĩa, đường tránh bắt đầu từ đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua phường Quảng Thành, giao cắt với đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Nghĩa Phú) và điểm cuối giao với đường quốc lộ 28.

Đầu tháng 8/2023, đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Nghĩa Thành bị sụt lún nghiêm trọng. UBND tỉnh Đắk Nông đã phân luồng các xe tải trọng nặng, xe khách đi tuyến tránh đô thị Gia Nghĩa.

Tan nát đường tránh  Gia Nghĩa, người dân chở đá vá "ổ gà" - Ảnh 4.

Mặt đường rạn nứt, xuất hiện "ổ voi, ổ gà". Ảnh: T.H

Qua theo dõi, UBND TP Gia Nghĩa nhận thấy, đường tránh đoạn từ phường Quảng Thành đến xã Đắk R’moan đang hư hỏng rất nhanh. Mặt đường nhiều đoạn bong tróc mạnh, xuất hiện các hố sâu nguy hiểm. Thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tạm thời dùng đá để vá các hố sâu.

"Trước đây, lưu lượng xe qua lại tuyến đường này ít và không có tải trọng nặng nên chưa đánh giá được chất lượng đường. Từ ngày xe tải nặng đi qua nhiều, đường bắt đầu hư hỏng nhanh. UBND TP Gia Nghĩa đã báo cáo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh và UBND tỉnh để có phương án điều tiết phù hợp nhằm giảm lưu lượng phương tiện qua tuyến tránh trên", lãnh đạo UBND TP Gia Nghĩa thông tin.

Tuyến đường tránh đô thị Gia Nghĩa có chiều dài hơn 19km, do Sở GTVT Đắk Nông làm chủ đầu tư. Tuyến đường hoàn thành, bàn giao cho UBND TP Gia Nghĩa quản lý, bảo trì khai thác từ tháng 4/2018. Công trình được kiểm tra nghiệm thu hoàn thành trách nhiệm bảo hành đối với nhà thầu thi công tháng 12/2019.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.