• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn vùng dân tộc Khmer ở Sóc Trăng

11/11/2023, 14:12

Những cây cầu giao thông nông thôn do các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp xây dựng, mở ra cơ hội phát triển cho người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng.

Với sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng nhanh, nhu cầu đi lại của người dân càng cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng đang rất cần sự chung tay của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng những cây cầu "nối nhịp bờ vui", đánh thức tiềm năng vùng quê.

Xã hội hóa trong xây dựng cầu nông thôn vùng dân tộc Khmer ở Sóc Trăng - Ảnh 1.

Những cây cầu giao thông nông thôn được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng đi lại, giao thương và đảm bảo an toàn giao thông.

Đánh thức tiềm năng vùng quê 

Những cây cầu ở vùng sâu sẽ góp phần chung tay cùng tỉnh Sóc Trăng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được mong mỏi của người dân...

Vui bước trên cây cầu Trà Lây 1 vừa được khánh thành cách nay hơn một tháng, ông Triệu Sươl (ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: "Khi chưa có cây cầu này, người dân chúng tôi phải đi đường vòng đến chợ, trẻ em đi học không an toàn, việc vận chuyển người bệnh gặp nhiều khó khăn. Cây cầu Trà Lây 1 hoàn thành bà con mừng lắm, vì đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian".

Còn ông Châu Kim Hưng (ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) phấn khởi nói: "Khi hay làm cầu, bà con đồng bào dân tộc Khmer ở đây nhiệt tình đóng góp ngày công xây dựng, với mong muốn công trình sớm hoàn thành đi lại đảm bảo an toàn giao thông".

Theo ông Trần Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, cầu Trà Lây 1 có chiều dài 45m, ngang 3,5m với tổng kinh phí mạnh thường quân hỗ trợ 250 triệu đồng mua vật liệu và người dân ờ địa phương đóng góp ngày công xây dựng.

"Xã Thuận Hưng có trên 55% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Cầu Trà Lây 1 hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp bà con đồng bào dân tộc nơi đây có điều kiện trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình", ông Tình chia sẻ thêm.

Vận động nhiều nguồn lực chăm lo đồng bào dân tộc

Bà Phan Kim Nhẹ (mạnh thường quân vận động hỗ trợ kinh phí xây cầu ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, từ năm 2016 đến nay, bà đã vận động xây dựng trên 100 cây cầu nông thôn, trong đó, huyện Mỹ Tú đã xây dựng 71 cây cầu.

Các cây cầu đều có chiều ngang 3,5m, chiều dài khoảng 45-60m được mạnh thường quân đóng góp để mua vật liệu, người dân địa phương góp ngày công xây dựng.

Bà Nhẹ bày tỏ: "Khi nhìn thấy những trẻ em được đi học, người dân đi lại, giao thương thuận lợi, bản thân rất vui và xem đây là động lực để tiếp tục vận động xây dựng thêm các cây cầu nông thôn trong thời gian tới".

Ông Phạm Tuân, Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú cho biết, thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực, địa phương đã chú trọng phát triển hạ tầng giao thông nông thôn của huyện nói chung và hạ tầng nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. 

Tuy nhiên, ngân sách còn giới hạn nên địa phương đã đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực xã hội hóa bên ngoài để xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Theo ông Tuân, từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã vận động xây dựng được 56 cầu giao thông nông thôn từ nguồn xã hội hóa.

"Khi các cây cầu trong vùng đồng bào dân tộc được đầu tư xây dựng, đã góp phần giúp cho đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên", ông Tuân nói.

Tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, tập trung nhiều tại thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú.

Thời gian qua, cùng với nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Sóc Trăng còn quan tâm việc xã hội hóa trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trong vùng dân tộc Khmer, đảm bảo cho bà con dân tộc có điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã vận động xã hội hóa để thực hiện xây dựng gần 200 cây cầu ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn ở Sóc Trăng, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer đi lại thuận lợi, giao thương hàng hóa dễ dàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.