• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Vì sao Quảng Ninh chi hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 279 nối 2 thành phố?

ATGT địa phương

Vì sao Quảng Ninh chi hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 279 nối 2 thành phố?

24/04/2024, 06:00

Do quốc lộ 279 nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả có nhiều bất cập, liên tục xảy ra tai nạn giao thông, nên tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư trên 1.800 tỷ đồng để nâng cấp đoạn đường huyết mạch này.

Đường hẹp, dốc gắt, vực sâu

Đoạn quốc lộ 279 từ xã Vũ Oai, TP Hạ Long đấu nối với quốc lộ 18 ở phường Quanh Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) được khởi công vào trung tuần tháng 9/2010.

Dự án có chiều dài tuyến 13,9km, đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi, có bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m, trọng tải thiết kế 12 tấn. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 286 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng đầu năm 2013.

Vì sao Quảng Ninh chi hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 279 nối 2 thành phố?- Ảnh 1.

Nhiều điểm trên mái taluy dọc tuyến quốc lộ 279 qua phường Quanh Hanh thường xuyên có nguy cơ đổ ụp xuống đường.

Từ khi đi vào sử dụng, đoạn quốc lộ 279 này trở thành trục đường huyết mạch kết nối TP Hạ Long và TP Cẩm Phả nói riêng, khu vực miền Đông và miền Tây nói chung của tỉnh Quảng Ninh. 

Đặc biệt, vào thời điểm xảy ra ngập lụt trên quốc lộ 18 ở khu vực Đèo Bụt, phường Quang Hanh thì đây là tuyến đường duy nhất có thể lưu thông được.

Tuy nhiên, ngay sau khi đưa vào sử dụng, đoạn quốc lộ 279 nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả đã xuất hiện nhiều bất cập. Bởi lẽ, tuyến đường vắt qua đoạn đồi dốc cao với nhiều vực sâu. Trong khi đó, thiết kế làn đường ở phía TP Cẩm Phả lại quá hẹp, có dải phân cách cứng ở giữa, nên các phương tiện cùng chiều không thể nhường đường cho nhau.

Cùng với đó, tuyến đường đi qua khu vực đồi cao, các mái taluy phải hạ sâu, trong khi điều kiện địa chất phức tạp, nên đã liên tục xuất hiện những điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ bị chia cắt cục bộ và mất an toàn giao thông.

Vì sao Quảng Ninh chi hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 279 nối 2 thành phố?- Ảnh 2.

Đoạn quốc lộ 279 qua phường Quang Hanh vừa nhỏ hẹp lại dốc gắt, vực sâu, nên thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, ở đoạn thuộc địa phận phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, do độ dốc quá cao lại kéo dài, nên đã thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Chỉ tính từ năm 2017 đến tháng 4/2022, tại đoạn đường này đã xảy ra trên 30 vụ TNGT, làm 3 người tử vong, bị thương hơn chục người, gây thiệt hại về tài sản gần 4 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2022 đến nay, do cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp đầu tư hàng tỷ đồng để khắc phục bất cập về hạ tầng trên đoạn quốc lộ 279 này, nên đã không còn xảy ra TNGT nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tại khu vực vòng xuyến giao quốc lộ 279 và quốc lộ 18 vẫn luôn là nỗi ám ảnh của người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây. Những mái taluy thường xuyên sạt lở xuống mặt đường cũng là nỗi lo của tài xế.

Đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp đoạn quốc lộ nối hai thành phố

Sau một thời gian chuẩn bị và được cấp có thẩm quyền đồng ý, đầu tháng 12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tỉnh lộ 279 nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả.

Vì sao Quảng Ninh chi hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 279 nối 2 thành phố?- Ảnh 3.

Nhà thầu đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị để thi công dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.842 tỷ đồng, tiêu chuẩn đạt cấp III miền núi, dài 8,6km, rộng 33m gồm 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h. Điểm đầu nối với quốc lộ 18 ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, điểm cuối nối với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. 

Dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Phúc Quảng, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, chi biết: Mục đích của thực hiện dự án là hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch của tỉnh, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu TNGT. 

Dự án cũng nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng thông qua cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ, đất đai ở khu vực phía Bắc TP Hạ Long và TP Cẩm Phả…

"Hiện nay, các đơn vị nhà thầu đã sẵn sàng nhân lực, thiết bị để thi công khi có mặt bằng. Do đó, chúng tôi đề nghị TP Hạ Long, TP Cẩm Phả sớm hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch đã đề ra", ông Quảng nói.

Việc đầu tư hơn 1.842 tỷ đồng nâng cấp tuyến quốc lộ 279 nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân hai địa phương này.

Ông Nguyễn Thùy Dương, công chức địa chính - xây dựng phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, cho biết: Đoạn quốc lộ 279 được cải tạo, nâng cấp qua địa bàn phường dài trên 5,2km, diện tích quy hoạch 61,66ha. Trên tuyến có 119 hộ dân, tổ chức phải tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng…

Vì sao Quảng Ninh chi hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 279 nối 2 thành phố?- Ảnh 4.

Tuy dự án chiếm dụng vào đất đai, tài sản của nhiều hộ dân tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, nhưng đến thời điểm này, bà con đều đồng thuận, sẵn sàng nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.

"Đến nay, chính quyền đã thu thập hồ sơ, xét duyệt nguồn gốc đất, tài sản cho 117/119 hộ bị ảnh hưởng, 2 hộ còn lại cũng đang khẩn trương được hoàn thành. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện phương án đơn giá đền bù, chi trả cho dân. Theo kế hoạch, đến tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất cho chủ đầu tư tiến hành thi công", ông Dương thông tin.

Dù căn nhà cao tầng của gia đình mới xây dựng được vài năm ở vị trí khá đắc địa trong khu đô thị mới tại khu 7B, phường Quang Hanh, nhưng khi nghe dự án sắp triển khai, chị Nguyễn Thị Tâm liền đồng thuận cho kiểm đếm ngay…

"Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo an toàn hơn cho bà con, giao thương thuận lợi hơn cho 2 thành phố, nên sau khi nghe cán bộ phường phân tích, chúng tôi liền đồng thuận ngay", chị Tâm chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.