• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

14/01/2024, 22:09

Tối 14/1, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Truyền tải thông điệp an toàn giao thông bằng câu chuyện sâu sắc

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho biết, Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động và tổ chức 2 năm một lần, từ năm 1997 đến nay.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao giải Nhất hạng mục Phóng sự cho nhóm tác giả.

Qua 12 lần tổ chức, liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao và bền vững.

Theo bộ trưởng, các văn bản chỉ đạo của Đảng trước đây và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, cũng như các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò của các tác phẩm báo hình trong việc đưa những quy định pháp luật, những thông điệp về ATGT bằng hình ảnh đến với đông đảo nhân dân thông qua sóng truyền hình và đặc biệt là qua các nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khán giả dễ dàng nắm bắt các quy định mới, những lời cảnh báo, những hành vi đẹp, đáng học tập từ đó dần hình thành văn hóa giao thông.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BHC TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại Lễ trao giải.

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông lần thứ 13 năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" đã tạo môi trường hấp dẫn, kích thích tư duy sáng tạo của các tác giả tích cực tham gia dự thi.

Bày tỏ sự vui mừng khi liên hoan phim năm 2023 đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp cũng như cộng đồng người dân. Ban Tổ chức đã nhận được 321 tác phẩm (tăng 48,6% so với năm 2021), trong đó có 152 phóng sự (tăng 55,1%) và 169 clip ngắn về ATGT gọi tắt là "Ống kính giao thông" (tăng 43,2%), bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, các tác phẩm dự thi đã bám sát theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2023 và phản ánh một cách khách quan, sinh động, có chiều sâu những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và được các cơ quan quản lý đánh giá cao.

Có thể kể đến một số chủ đề như: Xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy: "Không có ngoại lệ, Không có vùng cấm"; An toàn giao thông cho trẻ em; An toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Chuyển đổi số trong giao thông vận tải.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 3.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải cho tác giả đạt giải Nhất hạng mục Phim ngắn/Clip.

Nhiều tác phẩm đã phát hiện được các tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo TTATGT. Đặc biệt là nhiều tác phẩm đã cung cấp kịp thời thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp luật, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về TTATGT.

Ghi nhận và biểu dương đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền hình trong công tác bảo đảm TTATGT, bộ trưởng cũng cho biết, trong thời gian tới, kinh tế nước ta sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu tham gia giao thông và số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, tạo áp lực và những thách thức lớn cho công tác bảo đảm TTATGT, Ủy ban ATGT Quốc gia mong rằng các cơ quan báo chí, truyền hình, các phóng viên, cộng tác viên, các cá nhân, tổ chức tiếp tục quan tâm, gắn bó với công tác tuyên truyền ATGT và xây dựng văn hóa giao thông.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ GTVT và ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã VN trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì.

22 tác phẩm xuất sắc đạt giải

Chia sẻ tại lễ trao giải, đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất hạng mục Phóng sự cho biết, năm 2023 cả nước xảy ra hàng chục nghìn vụ TNGT, mỗi ngày có hàng chục người tử vong, thông qua tác phẩm, nhóm tác giả mong muốn có thể lan tỏa giải pháp chuyển đổi số để giúp đất nước đối mặt với vấn đề giao thông ngày một tốt hơn.

Ông Lê Văn Lâm, Chánh VP Ban ATGT TP Đà Nẵng, đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất hạng mục Clip cũng bày tỏ niềm vui khi nhận giải thưởng và cho biết, đây là động lực để tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn và bền vững.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 5.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và Đại tá Nguyễn Quế Lâm, Phó cục trưởng Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng) trao giải cho các tác giả đạt giải Ba.

Là nhân vật trong tác phẩm Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ đạt giải Nhì thể loại phim ngắn, em Đỗ Lưu Yến Chi (học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, em luôn ý thức phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và thường xuyên nhắc nhở bố mẹ cần tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Chị Ngọc Ánh (nhân vật tác phẩm) thành thật chia sẻ, trong cuộc sống hằng ngày cũng có đôi khi vì quá vội nên chị quên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy, nhưng ngay lúc đó, các con sẽ nhắc nhở mẹ bởi ở trường học con đã được thầy cô tuyên truyền quy định về pháp luật ATGT.

"Việc tuyên truyền ATGT tại trường học từ cấp thấp nhất có ý nghĩa rất quan trọng trong hình thành ý thức chấp hành Luật ATGT cho các con", chị Ngọc Ánh chia sẻ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 22 tác phẩm đạt giải trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đồng thời, khán giả cũng bình chọn 5 tác phẩm được yêu thích nhất trong 22 tác phẩm đạt giải.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 6.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia và đại diện Công ty Toyota Việt Nam trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích.

Danh sách các tác giả đạt giải:

Thể loại phim phóng sự:

1 Giải Nhất:

Giải pháp công nghệ để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của nhóm tác giả thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quận đội Viettel.

2 Giải Nhì:

Nguy hiểm từ điểm mù của nhóm tác giả Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Ma men sau tay lái: Sướng mồm hại thân của nhóm tác giả Truyền hình CAND-ANTV, Cục Truyền thông CAND.

3 Giải Ba

Anh Hiệp làm "Chuyện nghĩa hiệp" của nhóm tác giả Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương.

Dẹp nạn quái xế của nhóm tác giả Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị - Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ vọng từ một đề án giao thông của nhóm tác giả Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật/BQP.

5 Giải Khuyến khích

Hải Dương, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý xe vi phạm nồng độ cồn của nhóm tác giả Đài PT-TH Hải Dương.

Các già làng an toàn giao thông của nhóm tác giả Phòng PX03, Công an tỉnh Khánh Hòa.

Hà Giang tăng cường đảm bảo ATGT cho du khách quốc tế của nhóm tác giả Phòng Biên tập, Đài PTTH Hà Giang.

Kênh chợ Gạo - 3 năm chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.

Bát nháo những chiếc xe bay của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 7.
Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 8.
Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 9.
Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 10.
Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 11.
Trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023- Ảnh 12.

Thể loại Phim ngắn/Clip:

1 Giải Nhất:

Văn hóa giao thông nhường đường cho người đi bộ của nhóm tác giả Ban ATGT TP Đà Nẵng.

2 Giải Nhì:

Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ của nhóm tác giả trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội.

Đừng để cơn say làm chủ cuộc đời bạn của tác giải Vũ Trung Kiên.

3 Giải Ba:

Không vùng cấm - không ngoại lệ của nhóm tác giả Đài Truyền hình Việt Nam.

Dựng biển cấm đỗ xe: Nhiều người dân thành phố Vinh tự đặt ra luật lệ của nhóm tác giả Nguyễn Đình Tuyên, Đặng Ngọc Cường.

Mong Anh đi đường bình an của tác giả Nguyễn Trần Bình Quyên.

5 Giải Khuyến khích:

Mô hình nhỏ hiệu quả lớn của nhóm tác giả Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an Tỉnh Lạng Sơn.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền giao thông cho học sinh của nhóm tác giả Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

Xử lý phụ huynh, người giao xe cho thanh thiếu niên khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện của nhóm tác giả Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Xử lý xe quá khổ quá tải còn nhiều khó khăn của nhóm tác giả Truyền hình VOV Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mất ATGT cao tốc Hà Nội - Bắc Giang của nhóm tác giả Đài PT-TH Bắc Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.