• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hà Nội đảm bảo trật tự ATGT chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

09/12/2023, 21:26

Công an Hà Nội đã có kế hoạch, triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT và dẫn đoàn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa lên kế hoạch triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và dẫn đoàn Đoàn đại biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 12-13/12).

Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đoàn đại biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, toàn bộ lực lượng CSGT, phương tiện sẽ được huy động để tổ chức giao thông, phân luồng, điều khiển phương tiện và đón, dẫn đoàn. 

Phòng CSGT cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, công an phường, cảnh sát trật tự, dân phố, dân phòng triển khai phương án tại các tuyến đường nơi có đoàn xe ưu tiên đi qua.

Hà Nội đảm bảo TTATGT chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Hà Nội chuẩn bị phân luồng giao thông đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Công an thành phố yêu cầu CSGT chủ động nắm tình hình địa bàn, tổ chức phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra hoạt động của đoàn đại biểu. Phát hiện kịp thời nơi có nguy cơ gây ùn tắc, chủ động triển khai các phương án tình huống.

Lực lượng CSGT phải xây dựng phương án cụ thể, chi tiết công tác đón, dẫn đoàn, đảm bảo thông suốt, an toàn theo đúng nghi thức. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị điều hành, hướng dẫn, xếp xe phục vụ các hoạt động của đoàn đại biểu.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ phải nghiêm túc thực hiện phương án bảo vệ và nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra sai sót. Khi làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm điều lệnh, văn hóa ứng xử giao tiếp, tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của lực lượng CSGT.

Đồng thời, các đơn vị bố trí tuần tra kiểm soát chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến hoạt động của đoàn; xử lý các trường hợp vi phạm quyền ưu tiên và dừng, đỗ không đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh những năm qua, Công an thành phố với sự hỗ trợ của Bộ Công an, đã tham gia đón, dẫn đoàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ rất nhiều đoàn khách quốc tế.

Đối với sự kiện Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12-13/12, đây là sự kiện chính trị quốc tế quan trọng diễn ra ở Hà Nội. 

Công an Hà Nội đã có kế hoạch, triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT và dẫn đoàn theo chức năng nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Do đó, Công an Hà Nội yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã lưu ý rà soát, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, không để tình huống bị động, bất ngờ xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.