• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

TP.HCM: Đường nát như tương “thay áo mới” đón Tết

31/01/2024, 19:27

Nhiều tuyến đường "nát như tương" ở TP Thủ Đức và các quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM đã được duy tu, sửa chữa trước tết Nguyên đán. Người dân phấn khởi thoát cảnh khổ sở mỗi khi đi lại.

Hết ác mộng "đường khốn khổ"

Chạy xe trên đường Bưng Ông Thoàn, thuộc phường Tăng Nhơn Phú B và Phú Hữu TP Thủ Đức, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì đoạn đường này đã "lột xác" nhanh chóng, không còn những ổ gà lồi lõm hay các hố sâu trên đường.

Thay vào đó, con đường đẹp, láng mịn trải dài thẳng tắp. Chỉ cách đây hơn 2 tháng, đoạn đường khoảng 4km này xuống cấp trầm trọng, nhiều ổ gà và luôn ngập nước, người đi đường thường xuyên bị ngã.

TP.HCM: Đường nát như tương “thay áo mới” đón Tết- Ảnh 1.

Đường Bưng Ông Thoàn xuống cấp hơn 10 năm nay đã được “lột xác” người dân thoát cảnh khốn khổ khi đi lại. Ảnh Đỗ Loan

Gặp lại PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Kim Thu, ngụ đường Bưng Ông Thoàn khoe: "Sửa xong con đường phẳng mịn, người dân mừng lắm. Trời mưa hay nắng không còn thấy cảnh người đi đường bị té. Người dân buôn bán trong khu vực cũng không còn phải hít bụi khi xe cộ chạy qua".

Theo bà Thu, hơn 10 năm nay tuyến đường này được dặm vá thường xuyên, nhưng chỉ được vài tuần là lại bong tróc, lần này mới thấy đường được sửa lại đẹp và thảm nhựa kỹ càng.

Nhớ lại những tháng ngày bị "bầm mình" trên đường Bưng Ông Thoàn, bạn Cao Mẫn, sinh viên năm 3 Trường ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ: "Em cũng như nhiều người đi lại trên đường này mừng rỡ vì không còn khốn khổ trên đoạn đường đầy ổ gà, ổ voi, đất sình lầy mỗi khi trời mưa, nghĩ lại thật kinh khủng. Đường làm đẹp rồi người dân đi lại an toàn, phấn khởi".

Tương tự, đường Tăng Nhơn Phú, Lê Văn Chí, Bình Đăng… (TP Thủ Đức) cũng được duy tu lại khang trang, người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Ông Trần Văn Mau, Chủ tịch UBND phường Phước Long B, TP Thủ Đức cho biết, trong năm qua phường đã duy tu, sửa chữa 35 tuyến đường, hẻm trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách và vận động người dân đóng góp.

TP.HCM: Đường nát như tương “thay áo mới” đón Tết- Ảnh 2.

Đường Tăng Nhơn Phú được thảm nhựa bằng phẳng. Ảnh Đỗ Loan

"Với đường Tăng Nhơn Phú đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa do đây là dự án nâng cấp, mở rộng đường.

Nếu chờ dự án hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng mới triển khai sẽ rất lâu mà đường thì chi chít ổ gà gây nguy hiểm nên phường đã đề xuất UBND TP Thủ Đức để có kinh phí duy tu nhằm đảm bảo an toàn cho bà con đi lại dịp Tết", ông Mau nói.

Ngoài ra, một số tuyến đường cũng được duy tu sửa chữa trước tết Nguyên đán như đường Giác Đạo (huyện Hóc Môn), đường Lê Cơ (quận Tân Bình), đường An Phú Đông, Tân Chánh Hiệp, Trung Mỹ Tây (quận 12)…

Ông Đậu An Phúc, Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết, trong năm 2023, quận đầu tư nâng cấp 83 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài gần 13,3km; trong đó quận vận động người dân đóng góp kinh phí gần 23 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách.

"Thời gian qua, quận đã tập trung nâng cấp sửa chữa các tuyến đường xuống cấp theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm để hướng đến mục tiêu không còn đường đất nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, phát triển kinh tế, mỹ quan đô thị", ông Phúc nói.

Nguồn vốn duy tu không đủ đáp ứng

Theo Sở GTVT TP.HCM, các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố được phân cấp quản lý, duy tu, bảo trì cho nhiều đơn vị. Trong đó có Sở GTVT; các đơn vị quận, huyện, TP Thủ Đức; Ban quản lý các khu đô thị.

Hiện Sở GTVT đang quản lý trên 1.500km đường, chủ yếu là các tuyến đường có mật độ giao thông lớn, liên thông các đường trục và toàn bộ hệ thống cầu, đường. Kinh phí UBND TP cấp cho việc duy tu, bảo trì của Sở hàng năm là 1.600 tỷ đồng.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức với kinh phí duy tu, bảo trì khoảng 800 tỷ đồng/năm chủ yếu quản lý các tuyến đường nội thị.

Với nguồn vốn này, kinh phí bảo trì, duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông của Sở chỉ đáp ứng 50% - 60% nhu cầu, các quận huyện và TP Thủ Đức là 40%.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, Sở GTVT tổ chức thực hiện duy tu, bảo trì, sửa chữa các tuyến đường bộ thường xuyên theo kế hoạch từng năm.

Kinh phí cho công tác duy tu này đã được thành phố quan tâm hơn, từ đó, các tuyến đường được sửa chữa đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông cũng được kéo giảm.

"Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm, khu vực việc duy tu chưa đảm bảo chất lượng, chưa kịp thời dẫn đến nhiều tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trầm trọng gây mất an toàn, bức xúc cho người tham gia giao thông", ông Hưng nói.

TP.HCM: Đường nát như tương “thay áo mới” đón Tết- Ảnh 3.

Đường Bưng Ông Thoàn trước khi được sửa chữa.

Qua kiểm tra các tuyến đường do UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan quản lý, Sở GTVT nhận thấy hiện nay, nhiều tuyến đường, hẻm chưa được bảo dưỡng sửa chữa kịp thời dẫn đến mặt đường bị hư hỏng, bong tróc bê tông nhựa, đọng nước, hệ thống báo hiệu giao thông, phản quang bị mờ gây mất an toàn giao thông.

Do đó, Sở GTVT đề nghị UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các đơn vị liên quan tăng cường sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các vị trí mặt đường hư hỏng; lắp đặt biển báo, sơn lại vạch sơn đường mờ mất tác dụng, tăng cường cảnh báo tại các vị trí đầu dải phân cách, giao lộ.

Trường hợp chưa khắc phục ngay các hư hỏng, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị quản lý phải thực hiện các biện pháp để cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Người dân khi phát hiện các sự cố liên quan hư hỏng cầu, đường, đèn tín hiệu giao thông có thể gọi tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng 0388.247.247 của Sở GTVT TP.HCM để phản ánh.

Sau khi tiếp nhận ý kiến, Sở GTVT sẽ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định trách nhiệm quản lý và sửa chữa, khắc phục.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.