• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Quảng Ninh: Đường mở cơ hội đổi đời nơi vùng cao biên giới

21/05/2024, 05:30

Tuyến đường mới kết nối khu vực trung tâm với vành đai biên giới ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đang dần hiện hữu, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội nơi rẻo cao.

Đường mở hướng thoát nghèo

Ngày trung tuần tháng 5/2024, PV Báo Giao thông đi trên con đường liên xã Húc Động - Hoành Mô - Đồng Văn (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) và ghi nhận, con đường đã tạo kết nối thuận tiện cho các xã vùng biên giới từ huyện Bình Liêu qua huyện Hải Hà, kết nối ra quốc lộ 18C.

Quảng Ninh: Đường mở cơ hội đổi đời nơi vùng cao biên giới- Ảnh 1.

Cung đường mới mở vượt qua đèo cao, vực thẳm của dãy núi Cao Xiêm hùng vĩ.

Anh Chìu Quay Làm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn cho biết: Khe Tiền có 38 hộ dân với 100% là người dân tộc Dao. Khi chưa có tuyến đường, bà con đi lại khó khăn, nên cuộc sống chủ yếu dựa vào tự cung, tự cấp.

"Nông - lâm sản chăn nuôi, canh tác phải dùng xe máy chở vượt qua bao đèo cao, vực sâu mới mang ra chợ bán được. Trẻ nhỏ chủ yếu học biết cái chữ rồi ở nhà chăn trâu, lên rừng", anh Làm nhớ lại.

Từ khi tuyến đường mở ra, xe ô tô vận tải bon bon vào tận trung tâm bản, nên giá nông - lâm sản được nâng lên, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Trước đây, cả thôn Khe Tiền chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo thì nay, toàn thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 11 hộ cận nghèo. Trẻ em của thôn cơ bản đều đến trường, không còn bỏ học giữa chừng.

Điểm cuối của tuyến đường là điểm đấu nối ra quốc lộ 18C qua địa phận bản thôn Phật Chỉ, xã Đồng Văn. Dù có nhiều lợi thế về đất đai, có những cánh rừng nguyên sinh hoang sơ, những dãy núi Quảng Năm Châu hùng vĩ giáp biên giới, nhưng khu vực này từng là "vùng trắng" dân cư do giao thông cách trở.

"Hơn chục năm trước, thực hiện chương trình di dân, một số hộ từ phía trong thôn di chuyển ra đây, tạo thành điểm dân cư với mấy chục nóc nhà. Nhưng điểm dân cư này cũng thiếu thốn đủ bề, nay thì khác rồi", anh Giường Phúc Quảng, ở thôn Phật Chỉ chia sẻ.

Quảng Ninh: Đường mở cơ hội đổi đời nơi vùng cao biên giới- Ảnh 2.

Tuyến đường xuyên qua thôn Phật Chỉ kết nối ra quốc lộ 18C đang được khẩn trương thi công.

Đứng nhìn những chiếc ô tô, máy xúc đang bạt núi, xẻ đồi mở thông tuyến đường ra quốc lộ 18C, anh Quảng hồ hởi: Ô tô, máy xúc chạy xuyên ngày, thâu đêm, nên cứ mỗi một ngày trôi qua là tuyến đường lại hiện rõ hơn.

"Khi chủ trương mở đường lớn nối với các xã phía trong, cả thôn đều phấn khởi, nhà nào thuộc diện đền bù, giải phóng mặt bằng thì nhanh chóng nhận tiền. Nhà em được đền bù 50 triệu đồng, em liền bảo vợ nhận ngay rồi thêm tiền mua đàn dê, cứ thế cuộc sống khấm khá dần", anh Quảng kể.

Đưa du khách tới với rẻo cao

Huyện biên giới Bình Liêu là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, với cảnh sắc thiên nhiên đẹp như mơ và một số địa điểm du lịch nổi tiếng như thác Khe Tiền, thác Khe Vằn... 

Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế như vậy, nhưng bấy lâu nay, lượng du khách đến với các phong cảnh "sơn, thủy hữu tình" của Bình Liêu khá khiêm tốn. Căn nguyên là do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, không có sự kết nối các điểm du lịch với nhau.

Quảng Ninh: Đường mở cơ hội đổi đời nơi vùng cao biên giới- Ảnh 3.

Thôn Phật Chỉ quanh năm mây mù bao phủ - là địa điểm lý tưởng cho những du khách thích "săn mây" chốn đại ngàn.

Từ thực trạng này, tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu khẩn trương triển khai đầu tư tuyến đường liên xã đường liên xã Húc Động - Hoành Mô - Đồng Văn để kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Dự án có tổng chiều dài 43,27km, rộng 6,5m, là công trình giao thông cấp V miền núi, có tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng kết nối từ trung tâm xã Húc Động ra quốc lộ 18C ở xã Đồng Văn, được triển khai từ cuối tháng 2/2022 và do UBND huyện Bình Liêu làm chủ đầu tư.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, cho biết: Dự án được triển khai trong 699 ngày, gồm 2 tuyến là: Tuyến Húc Động đi Đồng Văn dài 28,82km đã hoàn thành 100% hạng mục theo hợp đồng.

Tuyến Cao Ba Lanh kết nối với quốc lộ 18C dài 14,45km gồm 2 nhánh là tuyến nối quốc lộ 18C ở thôn Phật Chỉ (xã Đồng Văn) nối với đỉnh Cao Ba Lanh dài 8,88km và nhánh nối đường Húc Động - Đồng Văn với đỉnh Cao Ba Lanh dài 5,59km đều đang thi công.

Quảng Ninh: Đường mở cơ hội đổi đời nơi vùng cao biên giới- Ảnh 4.

Các nhà thầu đang tập trung thi công điểm cuối tuyến.

"Ở khu vực cuối tuyến, do điều kiện địa chất phức tạp, thời tiết lại mưa nhiều, nên đã gây nhiều khó khăn cho đơn vị thi công. Hiện nay, các đơn vị nhà thầu đang tập trung tối đa phương tiện, nhân lực, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi thi công ngày, đêm để sớm hoàn thành dự án", ông Minh chia sẻ.

 "Vốn trước đây, nơi này vắng bóng người qua lại, nhưng nay có đường mở vào, thác Khe Tiền đã thu hút ngày càng đông du khách, vì thế, bà con con thể phát triển dịch vụ để có thêm thu nhập. Khi tuyến đường hoàn thành, chắc chắn sẽ đưa nhiều du khách đến với rẻo cao này hơn", anh Chíu Quay Làm khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.