• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Quảng Nam: Dân băng rừng, vượt sông cõng vật liệu xây cầu treo dân sinh

04/07/2023, 20:29
image

Hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) băng rừng, vượt sông cõng vật liệu xây dựng cầu treo Nước Na.

Ngày 4/7, huyện Nam Trà My nắng gắt, trên con đường mòn xuyên qua rừng già, hàng chục người dân cõng trên lưng những bao xi măng, vác theo những thanh thép lớn tiến về hướng sông Nước Na.

Dân băng rừng cõng từng bao xi măng đi xây cầu treo Nước Na

Bên dưới, một tốp nam giới hợp lực khiêng chiếc máy trộn bê tông bì bõm vượt sông đến nơi xây dựng mố cầu treo Nước Na.

Cầu treo Nước Na nằm trên sông Nước Na, đoạn qua thôn 1 xã Trà Cang tiếp giáp với xã Trà Nam của huyện Nam Trà My vừa được khởi công ngày 1/7.

Cầu có chiều dài 80m kể cả đường dẫn, kết cấu bằng thép và trụ bê tông, mặt đáy cầu rộng 1m, được trải thép chống trượt, tổng vốn đầu tư hơn 384,6 triệu đồng. Kinh phí do Công ty CP Thuỷ điện 699 tài trợ và người dân góp ngày công xây dựng.

>>> Clip: Dân băng rừng, vượt sông cõng vật liệu xây cầu treo

Đến chiếc máy trộn bê tông cũng phải vận chuyển thủ công vì địa hình hiểm trở

Theo ghi nhận, không chỉ có nam giới, phụ nữ địa phương cũng tích cực tham gia vận chuyển vật liệu. Ngay tại công trình vào sáng 4/7, không khí thi công khẩn trương, nhộn nhịp. Chiếc máy trộn bê tông hoạt động hết công suất, đàn ông vác xô lấy nước từ sông, phụ nữ phân loại đá, cát, trộn vật liệu phục vụ quá trình thi mố cầu.

Theo lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My, cầu treo Nước Na sẽ là công trình giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại cho hàng trăm hộ dân tại 5 nóc của thôn 1 (xã Trà Cang), rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 1/8/2023.

Theo thông kê sơ bộ, mỗi ngày có khoảng 500 công lao động của người dân địa phương góp sức để xây dựng cầu Nước Na. Thanh niên, đàn ông thì vận chuyển những vật liệu nặng, cồng kềnh, còn phụ nữ thì tùy sức của mình mà mang.

Không chỉ đàn ông, phụ nữ địa phương cũng góp sức chuyển từng bao xi măng vào công trình để cầu treo xây dựng kịp tiến độ

Cầu treo Nước Na đang được gấp rút xây dựng

Mỗi ngày có khoảng 500 công lao động của người dân và đoàn viên thanh niên địa phương góp sức xây dựng cầu treo Nước Na

Cũng trong những ngày này, người dân, đoàn viên thanh niên xã Trà Vân cũng tất bật vận chuyển vật liệu đi xây dựng cầu treo tại làng Ông Cường (thôn 1 xã Trà Vân, huyện Nam Trà My).

Anh Đinh Văn Phu, Bí thư Đoàn xã Trà Vân cho biết, hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn thôn 1 còn rất hạn chế, nhiều bản làng bị chia cắt bởi vào mùa mưa lũ do thiếu những cây cầu.

"Từ khi nhận được sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, Đoàn xã cùng chính quyền quyết định triển khai xây cầu treo tại làng Ông Cường", anh Phu cho hay.

Theo anh Phu, đường từ nơi tập kết vật liệu về làng là đường đất, nhỏ, có nhiều đoạn dốc, xe chở vật liệu không thể đến tận nơi thi công nên hầu hết các vật liệu như: sắt, thép, xi măng… đều được đoàn viên thanh niên, người dân vận chuyển thủ công chuyển vào làng.

"Chúng tôi hy vọng, với một phần sức của mình có thể giúp đơn vị thi công có điều kiện tốt nhất để sớm hoàn thiện cầu treo", anh Phu nói.

Theo chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My, việc xây dựng cầu treo dân sinh trên địa bàn là một trong những phần việc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 được huyện đoàn phát động.

Chị Hạnh cho hay, kể từ khi phát động chiến dịch đến nay, Huyện đoàn Nam Trà My đã triển khai thực hiện được 3 cây cầu treo dân sinh từ nguồn xã hội hóa và đóng góp công sức của đoàn viên thanh niên, người dân địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.