• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết

Giao thông 24h

Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo lực lượng chức năng sớm khôi phục dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong ở Tuyên Quang.

Sáng 5/3, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 2, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã dẫn đầu đoàn công tác, trực tiếp lên hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các cơ quan chức năng xem lại hình ảnh, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình các phương tiện.

Nạn nhân bị thương nặng chưa xác định được người nhà

Tại hiện trường vụ tai nạn, đại tá Phạm Đinh Bá Tiên, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang báo cáo với đoàn về sơ bộ các thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn, thiệt hại ban đầu và công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo đó, đến nay đã xác định được có 5 nạn nhân tử vong và 3 người bị thương nặng. Các nạn nhân đều là người ngồi trên xe khách. Vị trí bị nặng nhất là ở phần đầu xe. Sau đó kéo sâu xuống thân xe. Các nạn nhân bị thương nằm từ hàng ghế thứ 3 về sau.

Nguyên nhân ban đầu do xe container vào cua bị nghiêng, thùng container va vào phần trên của xe khách giường nằm. Vị trí tai nạn là đoạn đường cong cua, xe khách đã đi đúng phần đường của mình và không thể tránh khỏi va chạm.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân và các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt kịp thời để cứu giúp các nạn nhân. Nhờ đó đã giảm được số lượng người thương vong.

Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 2.
Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 3.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia tới thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và chỉ đạo công tác cứu chữa người bị thương.

Đến nay còn 3 nạn nhân bị thương nặng và một số người bị chấn thương, xây xước nhẹ. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc đang nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân. Dự kiến, trong chiều nay sẽ có một số nạn nhân được ra viện về nhà.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết: Có 2 nạn nhân đang thở máy bị tổn thương cơ bản giống nhau và vẫn chưa xác định được người nhà. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành xác minh. Tuy nhiên bệnh viện vẫn chỉ đạo phải huy động tối đa trang thiết bị ưu tiên cứu sống các nạn nhân.

Đối với 5 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng đã liên hệ được với người nhà. Tuy nhiên do các nạn nhân hầu hết ở miền Nam nên gia đình đang trên đường tới.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: Lê Huỳnh Hồng Q (SN 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương); Võ Thị Mộng Th (SN 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); Vũ Hữu Kh (SN 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Trần Ngô Thị Diệu V (SN 2000, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Võ Công Ch (SN 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).

Khôi phục dữ liệu hộp đen để làm rõ nguyên nhân tai nạn

Sau khi đến bệnh viện thăm hỏi và động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng cùng với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức một cuộc họp nhanh với các lực lượng chức năng để đánh giá và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 4.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan khôi phục dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và sớm khởi tố để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại cuộc họp với địa phương, ông Khuất Việt Hùng đã biểu dương, đánh giá cao công tác chỉ đạo việc cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn của các lực lượng tại hiện trường nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân, cũng như đảm bảo ATGT tại hiện trường vụ tai nạn trong điều kiện đường hẹp, cong cua, khuất tầm nhìn và dốc.

Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đại tá Đỗ Tiến Thuỳ cho biết: Công tác cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm được triển khai nhanh chóng, kịp giải phóng hiện trường trước thời điểm trời sáng để người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Đặc biệt là không phải chứng kiến hiện trường vụ tai nạn tang thương.

Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 5.
Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 6.
Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 7.
Khôi phục dữ liệu hộp đen xe container, làm rõ nguyên nhân tai nạn 5 người chết- Ảnh 8.

Đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cong đã được cải tạo từ năm 2014. Hiện có đầy đủ vạch sơn biển báo.

"Sơ bộ nguyên nhân có thể do tài xế xe container bị lạ đường khi vào cua. Xe bị nghiêng làm phần thùng container va chạm với tầng trên của xe khách giường nằm", đại tá Thuỳ nói.

Ông Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó trưởng ban ATGT tỉnh Tuyên Quang cho biết: Việc cấp cứu nạn nhân đã được triển khai nhanh, kịp thời. Trực tiếp Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác cứu hộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Tỉnh cũng giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ và chi trả các chế độ hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Về đoạn đường xảy ra tai nạn, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vị trí bị tai nạn đường êm thuận, vạch sơn, biển báo đầy đủ. Vị trí này từng là khúc cua nguy hiểm, đã được rà soát và cải tạo đảm bảo an toàn từ năm 2014.

"Xe khách thời điểm trước khi xảy ra tai nạn đang chạy với tốc độ 48km/h. Xe container chạy đến 21h53 ngày 4/3 thì mất tín hiệu thiết bị hành trình nên chưa có dữ liệu về tốc độ", Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng cho biết thêm.

Về vấn đề này, Phó cục trưởng Cục CSGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng đề nghị cơ quan điều tra công an tỉnh xem xét khôi phục dữ liệu trong thiết bị hành trình của xe container để xác định rõ tốc độ khi xảy ra tai nạn. Đồng thời, đề nghị cơ quan điều tra sớm xác lập hồ sơ, tập trung công tác khám nghiệm hiện trường, đánh giá kỹ dấu vết va chạm, các thông tin nhân chứng để làm rõ chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn. Cần lấy mẫu máu xét nghiệm nồng độ cồn và ma tuý của các lái xe làm căn cứ sau này.

Lãnh đạo Cục CSGT cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phòng ngừa và hạn chế TNGT.

Kết luận cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan chức năng trích xuất dữ liệu camera và giám sát hành trình từ các nguồn của đơn vị vận tải và nhà cung cấp thiết bị để phục vụ việc làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng với đó, khôi phục dữ liệu camera, thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trên các phương tiện để phục vụ quá trình điều tra.

Đặc biệt, ông Hùng đề nghị cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với 2 địa phương là Hải Phòng và Hà Giang để sớm khởi tố, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km 151, Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Xe khách giường nằm tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội mang biển số 23F-000.58, chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang va chạm với xe container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang, biển số 15C-075.26, kéo theo rơ-moóc biển số 15R-008.96. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại chỗ.
Tài xế điều khiển xe khách là Phan Văn Q (SN 1983, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang); người điều khiển xe container chở lạc khô là Lê Văn T (SN 1985, thường trú tại xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).
Hiện trường vụ tai nạn 5 người chết trên QL2 qua Tuyên QuangHiện trường vụ tai nạn 5 người chết trên QL2 qua Tuyên Quang

Tại hiện trường, xe khách bị xé toạc, cắt dọc theo giường tầng 2 của xe. Nhiều người tử vong tại chỗ, xe đầu kéo bị lật, dầu máy chảy lênh láng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.