• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nhân chứng kể phút chứng kiến vụ tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang

Theo nhân chứng TNGT 5 người chết ở Tuyên Quang, vị trí xảy ra vụ tai nạn ở gần chân dốc, vào sát góc cua, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Liên quan vụ tai nạn trên QL2 qua Tuyên Quang khiến 5 người tử vong, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Đỗ Xuân Thuận, thôn Đồng Cầu, xa Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhớ lại: "Khoảng 1h36 ngày 5/3, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn liền mở cửa chạy ra ngoài đường thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nhiều nạn nhân vụ tai nạn nằm dưới rãnh thoát nước, một số người bị biến dạng phần mặt, có người đã nắm lấy tay tôi cầu cứu. Lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã Tứ Quận và hô hào hàng xóm tới cứu giúp".

Chị Nguyễn Thị Minh Sinh, thôn Đồng Cầu, xa Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cũng chia sẻ: "Tôi bị ám ảnh sau khi chứng kiến vụ tai nạn, sáng nay phải xin nghỉ làm để bình tĩnh lại".

Nhân chứng kể phút chứng kiến vụ tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang- Ảnh 1.

Các nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi chứng kiến vụ việc.

Chị Sinh cho biết, sau tai nạn, các nạn nhân bị thương nằm la liệt trước cửa nhà chị. Do ở nhà một mình nên lúc đầu chị sợ hãi không dám mở cửa, chỉ chắp tay cầu mong mọi người bình an. Sau khi bình tĩnh lại, chị ra cùng mọi người tiếp nước, lấy khăn rửa mặt cho các nạn nhân bị thương,  động viên, an ủi các gia đình.

Theo chị Sinh, đây không phải vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên tại đoạn đường này. Vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua gấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhân chứng kể phút chứng kiến vụ tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang- Ảnh 2.

Vụ việc xảy ra gần đoạn đường cong cua, 2 bên là rãnh thoát nước sâu.

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, đoạn đường trên khá nhỏ, hẹp, hai bên là rãnh thoát nước. Đây là điểm vừa hết dốc theo chiều Hà Giang xuống và cong cua liên tiếp, mặt đường có gồ giảm tốc sơn màu vàng, cách vị trí tai nạn (chiều Hà Nội lên) khoảng 50m là cua gấp.

Theo người dân địa phương, đêm qua, trên địa bàn không có mưa, trời có sương mù nhẹ, tầm nhìn bị che khuất.

Nhân chứng kể phút chứng kiến vụ tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang- Ảnh 3.

Cận cảnh vị trí xe đầu kéo bị lật sau vụ tai nạn.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km151, Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, ô tô khách giường nằm tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội mang biển số 23F-000.58, chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang va chạm với xe container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang, biển số 15C-075.26, kéo theo rơ moóc biển số 15R-008.96. Vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường tan hoang sau vụ tai nạn thảm khốc trên QL2 qua Tuyên QuangHiện trường tan hoang sau vụ tai nạn thảm khốc trên QL2 qua Tuyên Quang

Tại hiện trường, xe khách bị xé toạc, cắt dọc theo giường tầng 2 của xe. Nhiều người tử vong tại chỗ, xe đầu kéo bị lật, dầu máy chảy khắp đường.

Danh tính các nạn nhân được xác định: L.H.H.Q (SN 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương); V.T.M.T (SN 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); V.H.C (SN 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); T.N.T.D.V (SN 2000, trú tại thị xã Điệu Bàu, tỉnh Quảng Nam) và V.C.C (SN 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Trưởng Công an huyện Yên Sơn có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng huy động cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Trung tâm cấp cứu 115 và các lực lượng khác tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả.

Được biết, cả hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn, các điều kiện về người và phương tiện đảm bảo.

Chị Nguyễn Thị Minh Sinh, thôn Đồng Cầu, xa Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang kể lại vụ tai nạn.

Hình ảnh, clip tại hiện trường vụ việc cho thấy, xe khách bị cắt dọc theo tầng 2 của xe, nhiều người tử vong tại chỗ; xe đầu kéo bị lập, cát văng khắp đường.

Hiện trường sau vụ tai nạn.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.