• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hòa Bình: Xe chở có ngọn lộng hành, người dân bức xúc chặn đường

26/10/2023, 15:24

Đường tỉnh 438 và 438B qua huyện Lạc Thủy, Hòa Bình mỗi ngày các đoàn xe ben chở có ngọn hoạt động nhộn nhịp gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc chặn đường.

Không đi qua cân tải trọng, xe có ngọn lộng hành trên đường

Theo phản ánh của người dân, những ngày cuối tháng 10, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến đường tỉnh 438 và 438B đoạn qua xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) ghi nhận tình trạng xe thùng khủng, chở đất, đá, sét (nguyên liệu làm xi măng - gọi tắt là nguyên liệu xi măng) có ngọn ung dung hoạt động.

Hoà Bình: Xe chở có ngọn lộng hành, người dân bức xúc chặn đường   - Ảnh 1.

Xe chở đất vượt thành thùng, đắp ngọn ngang nhiên hoạt động. (Ảnh: Anh Tâm)

Hoà Bình: Xe chở có ngọn lộng hành, người dân bức xúc chặn đường   - Ảnh 2.

Xe ô tô BKS 35H-015.81 chở hàng cao hơn thành thùng khoảng 30cm. (Ảnh: Anh Tâm)

Ngày 9/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép số 293 cho phép Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group khai thác bằng phương pháp lộ thiên đá sét làm nguyên liệu xi măng tại thôn Rộc Trụ (nay là thôn Liên Hồng 2), xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy. Thời hạn khai thác 6 năm.

Chỉ trong 1 giờ có mặt tại điểm khai thác tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, PV ghi nhận đã có hàng chục lượt xe ra vào nhộn nhịp, hầu hết các xe đều chở có ngọn, cao hơn thùng xe.

Lượng xe ra vào điểm khác thác nhiều, có thời điểm các xe nối đuôi nhau đỗ tại đoạn đường gần lối vào điểm khai thác (đường tỉnh 438B) gây ùn tắc giao thông, các phương tiện đi lại khó khăn.

Các xe mang BKS như: 38C-136.15; 38H-016.44 ; 35H-014.37; 36H-036-38 ; 19C-152.41; 90C-059.73; 38H-0116.44; 34C-184.43; 35H-015.81; 35H-015.50; 35H-025.36; 38C-125.13; 14C-084.32;35H-015.81... sau khi lấy hàng, di chuyển hướng về xã Yên Bồng (Lạc Thủy). 

Trên đường đi, đất từ trên xe rơi vãi xuống mặt đường, hòa lẫn với nước do xe bồn tưới trước đó tạo lớp bùn nhão trơn trượt.

Hoà Bình: Xe chở có ngọn lộng hành, người dân bức xúc chặn đường   - Ảnh 4.

Đường bẩn khiến người dân vô cùng bức xúc. (Ảnh: Anh Tâm)

Vào lúc 16h35 ngày 23/10, xe tải mang BKS 35H-025.36 sau khi lấy đất tại mỏ đã di chuyển từ đường tỉnh 438B ra đường tỉnh 438 sau đó đi về hướng xã Yên Bồng. Qua quãng đường di chuyển, đến 16h44 xe vận chuyển đất xuống một bến thủy tại xã Yên Bồng. Điểm đổ cách vị trí khai thác khoảng 3km.

Trong quá trình vận chuyển nguyên liệu xi măng từ mỏ xuống đến bến thuỷ, các xe tải không hề trải qua công đoạn cân tải trọng, các xe vận chuyển hàng vào bến sau đó đưa thẳng xuống tàu. 

Khi hỏi một chủ xe (đang chở thuê cho mỏ) về việc có cân tải trọng khi ra khỏi điểm mỏ hay khi đi vào bến thuỷ hay không, người này khẳng định với PV rằng không hề cân tải trọng.

Để làm rõ các vấn đề trên, PV Báo Giao thông đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group, đại diện phía công ty cho biết: Trong quá trình khai thác và xây dựng cơ bản mỏ và liên quan đến hoạt động bến thủy nội địa, bên chúng tôi được thẩm định đặt bàn cân tại bến thuỷ nội địa vì đây là phục vụ nguyên liệu cho nhà máy xi măng. Và khẳng định xe chở hàng không quá khổ, quá tải, đủ điều kiện tham gia giao thông.

Đoàn xe chở hàng vào bến thủy. (Thực hiện: Anh Tâm)

Tuy nhiên, tại thời điểm 15h43 ngày 25/10, PV Báo Giao thông tiếp tục có mặt tại khu vực bến thuỷ nội địa nơi các xe vận chuyển nguyên liệu xi măng xuống tàu. Theo ghi nhận của PV, tại đây các xe lần lượt đi vào bến mà không hề cân tải trọng. 

Khi PV thắc mắc về việc xe tải chở hàng mà không thấy cân tải trọng, một nhân viên tại bến thuỷ cho biết, đơn vị không có trạm cân.

Liên quan đến hoạt động chở đất có ngọn tại hai tuyến đường tỉnh 438 và 438B, ngày 23 và 24/10, PV Báo Giao thông đã thông tin đến lực lượng CSGT và TTGT trên địa bàn.

Chỉ huy đội CSGT-TT, Công  an huyện Lạc Thủy (Hòa  Bình) cho biết, đội thường xuyên kiểm  tra, xử lý tại khu vực trên, kiểm tra kích thước thành thùng, đảm bảo không cơi nới và yêu cầu xe chở hàng đúng tải theo quy định. 

Còn phía TTGT (Sở GTVT Hòa Bình) cho biết, sau khi nhận được  thông tin sẽ báo cáo lãnh đạo để kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Người dân bức xúc, chặn đường ngăn đoàn xe đi qua

Cho rằng quá trình vận chuyển gây ảnh hưởng đến cuộc sống, mất an toàn giao thông, chiều 25/10, các hộ dân tại thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình đã đứng ra ngăn không cho các xe chở đất, đá sét đi trên đường tỉnh 438B.

Hoà Bình: Xe chở có ngọn lộng hành, người dân bức xúc chặn đường   - Ảnh 5.

Người dân bức xúc, chặn xe chở nguyên liệu xi măng. (Ảnh: Anh Tâm)

Theo người dân, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chạy chở nguyên liệu xi măng chạy qua, các xe đi với tốc độ cao khi qua khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Tuy đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng nguyện vọng của người dân vẫn chưa được giải quyết.

Video người dân bức xúc, chặn đường đoàn xe chở nguyên liệu xi măng. (Thực hiện: Anh Tâm)

Ông Mai Văn T ở thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ bức xúc nói: "Trước cổng nhà tôi toàn bùn, bùn chảy cả vào vào sân nhà. Con cháu đi học cứ bước ra sân là sợ bùn lầy".

"Mong rằng doanh nghiệp tự làm đường riêng để vận chuyển, vì đây là tuyến đường chính có rất nhiều các cháu học sinh đi học. Đã có một số trường hợp người dân đi qua bị ngã do đường trơn trượt", bà Lê Thị Ph (người dân khu Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ) cho biết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, quản lý khu vực khai thác cho biết, số lượng xe đăng ký hoạt động tại điểm khai thác là 13 xe, trong đó các xe từ 8 - 15 tấn.

Liên quan đến sự việc người dân chặn đường ngăn xe chở nguyên liệu xi măng, ông Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho biết, ngay khi sự việc xảy ra các xe tải đã dừng hoạt động chở hàng. Hiện, các bên đang tìm hướng đối thoại với người dân để có phương án giải quyết.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận vào ngày 23 và 25/10:

Hoà Bình: Xe chở có ngọn lộng hành, người dân bức xúc chặn đường   - Ảnh 6.

Khu vực đường ra của mỏ. (Ảnh: Anh Tâm)

Xe chở có ngọn lộng hành trên các tuyến đường tỉnh ở Hòa Bình   - Ảnh 3.

Đoàn xe nối đuôi nhau chờ vào lấy hàng. (Ảnh: Anh Tâm)

Xe chở có ngọn lộng hành trên các tuyến đường tỉnh ở Hòa Bình   - Ảnh 4.

Hầu hết các xe đều chở có ngọn. (Ảnh: Anh Tâm)

Xe chở có ngọn lộng hành trên các tuyến đường tỉnh ở Hòa Bình   - Ảnh 5.

Xe chở đất nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. (Ảnh: Anh Tâm)

Xe chở có ngọn lộng hành trên các tuyến đường tỉnh ở Hòa Bình   - Ảnh 6.

Đường tỉnh 438B mới làm xong đã có đoạn bị hỏng, người dân đi lại khó khăn. (Ảnh: Anh Tâm)

Xe chở có ngọn lộng hành trên các tuyến đường tỉnh ở Hòa Bình   - Ảnh 7.

Người dân chịu cảnh bụi bẩn mỗi ngày. (Ảnh: Anh Tâm)

Xe chở có ngọn lộng hành trên các tuyến đường tỉnh ở Hòa Bình   - Ảnh 8.

Sau khi lấy đất tại mỏ, đoàn xe đi từ đường tỉnh 438B ra đường tỉnh 438. (Ảnh: Anh Tâm)

Xe chở có ngọn lộng hành trên các tuyến đường tỉnh ở Hòa Bình   - Ảnh 9.

Xe vận chuyển đất xuống một bến thủy tại xã Yên Bồng. (Ảnh: Anh Tâm)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.