• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hàng chục hộ dân chiếm hành lang QL1 để buôn bán

12/05/2023, 21:12

Hàng chục hộ dân lấn chiếm hành lang QL1 qua Bình Định để buôn bán, kinh doanh trong thời gian dài nhưng địa phương chậm xử lý.

Hàng chục hộ dân lấn hành lang ATGT QL1

Gửi đơn đến Báo Giao thông, bà Tống Thị Thanh Thủy (thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết, năm 1994, vợ chồng bà đấu giá trúng lô đất ở thửa số 957, tờ bản đồ số 17 tại thôn Hòa Dõng với diện tích 92m2. Sau đó, thửa đất của bà được UBND huyện Phù Cát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại địa điểm này, có 9 cá nhân khác cũng đấu giá trúng mỗi người một lô đất như bà. Toàn bộ 10 lô đất đều có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với phần đất hành lang ATGT QL1.

Hàng chục hộ dân lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ trên QL1 qua thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, Phù Cát, Bình Định để xây dựng công trình kiên cố và làm lều tạm buôn bán

Trong thời gian gia đình bà đi làm ăn xa, bà Tống Thị Kim Phượng (ở cùng địa phương) có khu đất liền kề đã tự ý lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ trước khu đất của mình và lấn sang một nửa mặt tiền khu đất của bà Thủy để dựng lều quán bán nước.

"Tôi đã nhiều lần yêu cầu bà Phượng tháo dỡ lều quán ở phần đất mặt tiền bà này lấn sang khu đất của tôi nhưng bà này không chịu tháo dỡ. Các hộ gia đình khác tại đây cũng đồng loạt lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ khiến tôi rất bức xúc", bà Thủy nói.

Ghi nhận của PV, một phần lều quán của gia đình bà Phượng đã lấn sang, chiếm hẳn mặt tiền lô đất của bà Thủy. Dọc khu vực này, rất nhiều hộ dân khác đã lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để bày bàn ghế buôn bán. Một số hộ dân còn xây dựng các hạng mục kiên cố như tường rào trên phần đất hành lang đường bộ gây mất ATGT.

Chậm xử lý

Cùng với việc phản ánh tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, từ tháng 3/2021 đến nay, bà Thủy đã nhiều lần kiến nghị UBND xã Cát Tân, UBND huyện Phù Cát có biện pháp tháo dỡ lều quán trái phép của bà Phượng và một số hộ dân lấn chiếm.

Tháng 7/2021, UBND xã Cát Tân đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ lập biên bản đối với hộ bà Tống Thị Kim Phượng về hành vi xây dựng lều quán tạm, tường rào cổng ngõ trên phạm vi đất dành cho đường bộ với diện tích chiếm dụng 29,92m2. Tuy nhiên, theo bà Thủy, bà Phượng sau đó tiếp tục xây dựng lều quán.

Đến ngày 14/10/2021, UBND xã Cát Tân phối hợp với Thanh tra Chi cục Quản lý đường bộ III.2 (nay là Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, Khu QLĐB III) đã lập biên bản về hành vi vi phạm hành lang ATGT đường bộ đối với gia đình bà Tống Thị Kim Phượng và yêu cầu gia đình bà này phải tháo dỡ, trả lại mặt bằng đất nằm trong hành lang ATGT đường bộ. Tuy nhiên, đến nay bà Phượng vẫn không chấp hành.

"Sau khi lập biên bản vi phạm đối với gia đình bà Tống Thị Kim Phượng, trong thời hạn luật định, UBND xã Cát Tân không chịu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép mà vẫn để tồn tại đến nay nên gia đình bà Phượng và các gia đình khác lấn chiếm hành lang đường bộ càng coi thường pháp luật", bà Thủy bức xúc.

Phần đất của bà Thủy bị lấn chiếm mặt tiền để buôn bán

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Thái Hòa, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ III.4 cho biết, đơn vị đã cho kiểm tra, xác định hộ bà Phượng và các hộ dân ở thôn Hòa Dõng thực hiện hành vi xây dựng lều quán, mái che, tường rào trong phạm vi hành lang ATGT đường bộ tuyến QL1 đoạn từ Km 1200+500 - Km 1200+600. Việc này đã bị UBND xã Cát Tân, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 và các cơ quan liên quan phối hợp lập hồ sơ xử lý.

Ngày 15/4, thực hiện chỉ đạo của Khu QLĐB III, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đã phối hợp với UBND xã Cát Tân tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ phần vi phạm, trả lại nguyên trạng hành lang an toàn đường bộ ban đầu và đã đi kiểm tra thực tế hiện trường, thống kê cụ thể các hộ dân vi phạm dựng lều quán, xây tường rào, cổng ngõ, đặt để cây cảnh. UBND xã Cát Tân thống nhất lập biên bản làm việc xử lý theo thẩm quyền. Hiện nay các cơ quan liên quan đang tiến hành các thủ tục để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ông Trần Công Tòng, Chủ tịch UBND xã Cát Tân cho biết, tới đây, địa phương tiếp tục phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 tuyên truyền, vận động bà Phượng và các hộ khác tự giác tháo dỡ. Xây dựng phương án cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành.

UBND huyện Phù Cát cho biết thêm, ngày 6/4 UBND huyện Phù Cát đã có Văn bản số 552/UBND-VP đôn đốc xã Cát Tân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ thuộc thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân. UBND xã Cát Tân đã lập kế hoạch giải tỏa vi phạm nêu trên trong tháng 4/2023. UBND huyện tiếp tục giao UBND xã Cát Tân chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cùng các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc. Nếu để kéo dài sẽ xử lý trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, theo gia đình bà Tống Thị Thanh Thủy, đến nay đã giữa tháng 5/2023 nhưng UBND xã Cát Tân vẫn chưa có biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ vi phạm, phần đất hợp pháp của bà vẫn bị lấn chiếm khiến gia đình bức xúc dù vi phạm đã được xác định rất rõ ràng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.