• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Lái xe an toàn

Gặp những bác tài nhận giải Vô lăng vàng ở An Giang

27/12/2023, 17:49

Mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng và người làm công việc đã chọn phải có trách nhiệm tuyệt đối. Trong bối cảnh an toàn là trên hết thì những bác tài vừa nhận giải Vô lăng vàng là tấm gương sáng về văn hoá giao thông.

Trách nhiệm với nghề

Trong những ngày cận Tết, các bác tài phải đi ngược về xuôi... Trong khi đó, với những tài xế chuyên chạy các tuyến xe buýt thì cũng có niềm vui khi đưa rước khách đến nơi cần đến và cần về.

Tất bật là thế, nhưng các bác tài vừa được trao giải Vô lăng vàng thuộc Công ty CP Xe khách Phương Trang Futa Bus Lines - chi nhánh An Giang và chi nhánh Châu Đốc vẫn dành thời gian để trò chuyện với PV Báo Giao thông về chuyện đời và chuyện nghề...

Trong đợt trao giải Vô lăng vàng vừa qua, lái xe Nguyễn Quốc Hưng (50 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Công ty CP Xe khách Phương Trang Futa Bus Lines - chi nhánh An Giang đã được xướng tên.

Gặp những bác tài Vô lăng vàng - Ảnh 1.

Những bác tài nhận giải Vô lăng vàng luôn có tinh thần và trách nhiệm với công việc của mình.

Ông cho biết, với niềm đam mê cầm lái nên ông đã dành nhiều thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và rèn luyện để khi bắt đầu công việc tại công ty từ ngày 2/3/2022 đến nay. Ông luôn hãnh diện vì mình không có các vi phạm về các lỗi khi tham gia giao thông và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

"Khi tôi nhận được giải Vô lăng vàng tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi khi bản thân đạt được thành tích tốt, mang lại vinh dự cho bản thân, công ty và gia đình", ông Hưng nói.

Ông cho biết thêm, mình được kế thừa truyền thống lái xe từ thế hệ trước nên đã rèn luyện được tính trách nhiệm đối với nghề lái xe...

Trong khi đó, bỏ quên nỗi mệt nhọc sau một ngày vất vả đưa rước khách, lái xe Thái Bồi Thanh (35 tuổi, ngụ khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Công ty CP Xe khách Phương Trang Futa Bus Lines - chi nhánh Châu Đốc không giấu được niềm vui khi vừa từ Hà Nội nhận giải Vô lăng vàng trở về.

Anh nói: "Tôi bắt đầu làm việc tại công ty từ ngày 2/3/2022. Khi nhận giải Vô lăng vàng tôi rất lấy làm vui và cảm thấy mình cần có trách nhiệm cao hơn trong công việc.

Sau đợt nhận giải này tôi sẽ cố gắng động viên các anh em lái xe khác có tinh thần trách nhiệm cao hơn để phục vụ hành khách được tốt hơn".

Lan tỏa tinh thần lái xe an toàn

Anh Nguyễn Lộc Đỉnh, Công ty CP Xe khách Phương Trang Futa Bus Lines, Trưởng chi nhánh An Giang cho biết, văn hóa giao thông và tinh thần lái xe an toàn thời gian qua luôn được công ty lan tỏa đến các lái xe.

Đặc biệt, với hai lái xe vừa nhận giải Vô lăng vàng - Nguyễn Quốc Hưng và Thái Bồi Thanh là những hình mẫu để công ty nhắc nhở những lái xe còn lại luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình mỗi khi bắt đầu công việc được giao.

"Theo đánh giá của công ty thì hai lái xe Hưng và Thanh luôn có trách nhiệm cao với công việc. Đặc biệt hai lái xe này có thái độ làm việc nghiêm túc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, hai anh luôn chấp hành tốt các quy định của công ty về an toàn giao thông, bảo quản phương tiện, phục vụ hành khách để mang đến sự an toàn sau mỗi chuyến đi xe".

Gặp những bác tài Vô lăng vàng - Ảnh 2.

Những lái xe nhận giải Vô lăng vàng là hình mẫu cho việc lái xe an toàn.

Vừa bước xuống xe sau khi từ nhà người thân trở về, ông Phan Văn Đậm (78 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết: "Tôi thường xuyên đi xe buýt để đến thăm nhà người thân vì lớn tuổi không tiện chạy xe máy. Chỗ lái xe Hưng này, tôi đi riết thành quen, thấy anh lái rất cẩn thận và an toàn nên mỗi lần đi tôi luôn yên tâm".

Trong khi đó, tại bến xe thuộc thành phố Châu Đốc (An Giang), nhiều người vừa trên chuyến xe do lái xe Thái Bồi Thanh chở về đang lần lượt xuống xe. Bà Nguyễn Thị Huệ (50 tuổi) nói: "Nhà tôi ở kế bên bến xe này và tôi cũng thường đi xe do anh Thanh chở. Lên xe anh Thanh chạy mình yên tâm vì anh chạy rất cẩn thận và an toàn".

"Với kinh nghiệm hiện có thì tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cho các thế hệ tiếp theo. Khi lái xe đặc biệt phải chấp hành tốt những quy định an toàn giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là không vận chuyển hàng hóa trái pháp luật.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là phải thực hiện đúng các quy định từ công ty để có được chất lượng phục vụ tốt hơn và tránh vi phạm Luật GTĐB, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người lái xe", lái xe Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ.

Qua 11 năm tổ chức giải thưởng Vô lăng vàng (2013-2023), đã có 494 lượt lái xe đại diện cho hàng trăm nghìn lái xe kinh doanh vận tải trên cả nước đạt giải thưởng và 200 lượt đơn vị đại diện cho hàng chục nghìn đơn vị kinh doanh vận tải trên cả nước đạt giải tập thể.
Năm 2023, có 20 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và 50 lái xe đoạt giải Vô lăng vàng đã được tôn vinh tại lễ trao giải lần thứ 11 như một lời khẳng định rằng đội ngũ tài xế và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình trong công việc để đảm bảo sự bình an trên mỗi cung đường đi qua.
Lễ trao giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 11 năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông" được Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Báo Giao thông, các cơ quan liên quan cùng với sự đồng hành của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức vào ngày 23/12 vừa qua tại Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội (Hà Nội).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.