• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Đôi vợ chồng trẻ tử vong trên cao tốc để lại con thơ 7 tháng tuổi bơ vơ

Chung tay vì ATGT

Đôi vợ chồng trẻ tử vong trên cao tốc để lại con thơ 7 tháng tuổi bơ vơ

11/03/2024, 16:31

Vụ xe khách tông xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong, để lại bố mẹ già và con thơ mới 7 tháng tuổi.

Đến trưa 11/3, sau một đêm ngày di chuyển, đoàn thiện nguyện xe cứu thương 0 đồng Nghệ An đã đưa thi thể đôi vợ chồng trẻ tử vong trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn về quê nhà là huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Đôi vợ chồng trẻ tử vong trên cao tốc để lại con thơ 7 tháng tuổi bơ vơ- Ảnh 1.

Ngôi nhà sàn lụp xụp của bố mẹ anh Sơn.

Cùng theo xe về, anh Kha Văn Chuẩn (SN 2004, em họ của anh Cụt Văn Sơn - nạn nhân tử vong) kể trong đau đớn: Anh Sơn (20 tuổi, dân tộc Khơ Mú) là con trai thứ 2 trong gia đình có 6 người con ở bản Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Nhà nghèo, lại đông con nên học đến lớp 11, anh Sơn nghỉ học rồi đi vào Kon Tum làm thuê, gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em.

Trong quá trình đi làm, qua mạng xã hội, anh quen chị và Cụt Thị Phong (17 tuổi, trú tại Phà Khốm, Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Gia đình anh Sơn thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương.

Sau thời gian tìm hiểu, yêu thương, năm 2023 anh chị quyết định về sống chung một nhà.

Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ càng nhân lên khi chị Phong biết mình đã có bầu và sau đó sinh hạ được một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh.

Con mới được 7 tháng tuổi, nhưng vì ở vùng sâu vùng xa, cuộc sống quá khó khăn, nên vợ chồng anh Sơn, chị Phong quyết định gửi cháu cho ông bà nội vào Bình Phước làm cạo mủ cao su.

Đôi vợ chồng trẻ tử vong trên cao tốc để lại con thơ 7 tháng tuổi bơ vơ- Ảnh 2.

Con trai anh Sơn chị Phong chỉ mới 7 tháng tuổi.

“Khoảng 8h sáng 10/3, anh chị lên xe khách đi vào miền Nam để làm thuê. Khi xe chạy vào đến Huế không may gặp tai nạn khiến cả hai tử vong.

Ở quê nhà, nhận được tin, bố mẹ anh Sơn ngất lên ngất xuống, anh em họ hàng và bà con lối xóm phải túc trực bên cạnh.

Gia đình nghèo khó, không có tiền để thuê xe chở thi thể hai con về, may mắn có xe cứu thương 0 đồng của đoàn thiện nguyện Nghệ An nhận giúp”, anh Chuẩn nói và cho biết thêm: Chị Phong là con đầu trong gia đình có 3 người con. Cả nội ngoại đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cuộc sống phần lớn đều nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cấp ngành.

Trong những người bị thương có 2 người nữa là anh em họ hàng với anh Sơn, nhưng may mắn hơn, cả 2 bị thương nhẹ.

Đôi vợ chồng trẻ tử vong trên cao tốc để lại con thơ 7 tháng tuổi bơ vơ- Ảnh 3.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa qua gia đình anh Sơn được Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An xây nhà tình nghĩa.

Anh Xeo Văn Ba, Bí thư đoàn thanh niên xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn cho biết: Sau khi nhận được thông tin, các tổ chức, đoàn thể đã khẩn trương về nhà nạn nhân để động viên, thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ gia đình việc ma chay.

“Gia đình anh Sơn nằm ở bản vùng sâu của xã, cách trung tâm xã lên đến hơn 20km đường đồi núi. Ông bà nội ngoại đều đông con, lại thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh kinh tế cũng đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, vợ chồng anh Sơn mới cưới nhau, con trai anh chị là cháu Cụt Tiến Long mới sinh vào tháng 8/2023.

Mọi sự giúp đỡ cháu Cụt Tiến Long, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ cháu Cụt Tiến Long, ở Kỳ Sơn, Nghệ An.

Vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên vừa rồi, gia đình anh chị được Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An xây dựng cho một căn nhà tình nghĩa ở bên nhà bố mẹ”, anh Ba nói và cho biết thêm, những hỗ trợ của chính quyền địa phương chỉ là tạm thời và là rất nhỏ so với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh chị.

Để gia đình vượt qua nỗi đau thương, mất mát, đặc biệt là để con nhỏ của vợ chồng anh Sơn, chị Phong có một tương lai, rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các mạnh thường quân.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 19h40 ngày 10/3, xe khách BKS 51B- 261.49 do anh Lê Hoàng Q (SN 1973, trú tại thôn Đắc Tâm, Đắk Lao, Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chạm với ô tô tải BKS 75C - 016.91, do anh Phan Đình T (SN 1986, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đang dừng bên đường.

Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng trẻ là anh Cụt Văn Sơn và chị Cụt Thị Phong (ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong, 8 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế Lê Hoàng Q điều khiển xe khách không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Trong khi đó, tài xế Phan Đình T điều khiển xe tải khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.

TNGT trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Ô tô gặp sự cố phải cảnh báo thế nào?TNGT trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Ô tô gặp sự cố phải cảnh báo thế nào?

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xe gặp sự cố trên đường, đặc biệt trên cao tốc, tài xế cần cảnh báo từ xa, từ sớm để các phương tiện khác nhận biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.