• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Cựu chiến binh giúp cổng trường an toàn, giảm ùn tắc giao thông

22/12/2023, 12:19

Nhiều Chi hội Hội cựu chiến binh TP.HCM đã triển khai mô hình "Cổng trường đảm bảo an toàn giao thông". Những hoạt động tích cực đó đã giúp giảm ùn tắc giao thông tại các cổng trường trước và sau giờ tan học.

Cựu chiến binh giữ cổng trường an toàn

Những năm trở lại đây, ngày 2 buổi, từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, các thành viên trong Tổ tự quản cựu chiến binh (CCB) quận 10 không kể nắng mưa, thay phiên đứng ở các cổng trường để hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, phân luồng xe trước cổng trường... Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Thương binh Trần Công Vinh (65 tuổi), tổ phó Hội CCB tổ phòng chống tội phạm phường 1, Q.10 cho biết, trên địa bàn phường có Trường tiểu học Hồ Thị Kỷ, trường mầm non phường 1, gần đó là khu chợ kinh doanh hoa Hồ Thị Kỷ và chợ ẩm thực.

Vào giờ tan học, phụ huynh đón con để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất ATGT. Ngoài ra, còn một lượng lớn các phương tiện khác di chuyển ra vào chợ.

Cựu chiến binh giúp trật tự an ninh tại địa phương  - Ảnh 1.

CCB Lương Văn Bằng, thành viên hội CCB phường 4, Q.10 tham gia tích cực điều tiết giao thông trước cổng trường.

Do đó, tổ CCB đã tham gia giúp phân làn, chỉ đường cho học sinh qua đường khi tan trường, có phương án sơ cứu các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn... Theo ông Vinh, mô hình này đã duy trì 12 năm.

Tổ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 4 thành viên. Khi mới thành lập, tổ tự quản gặp nhiều khó khăn, trang thiết bị thiếu thốn, các thành viên chưa có kinh nghiệm trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Đến nay, hoạt động của tổ đã nền nếp, quy củ.

Tại cổng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường 4, Q.10, PV ghi nhận hằng ngày, tổ tự quản CCB phường bảo đảm ATGT, hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định, đưa các cháu học sinh vào cổng trường an toàn, nhắc nhở chủ phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh di chuyển hướng khác, tránh gây ùn tắc, nguy hiểm.

CCB Lương Văn Bằng, thành viên hội CCB phường 4, Q.10 cho biết, sau khi tổ tự quản thuộc Hội CCB được thành lập, các thành viên không ngại khó khăn tham gia công tác phân luồng xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh.

"Vì vậy hiện tượng phương tiện dàn hàng ngang, chờ đón con gây ùn tắc tại cổng trường đã giảm đáng kể", ông Bằng nói.

Đại diện Ban giám hiệu trường THCS Hoàng Văn Thụ chia sẻ, tổ tự quản CCB đã giúp cổng trường học an toàn hơn nên nhà trường và phụ huynh đều yên tâm.

Tương tự mô hình "Cổng trường ATGT", Hội CCB Q.1 cũng đã nhân rộng ra nhiều trường trên địa bàn, mang lại hiệu quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1 cho biết, trên địa bàn phường có Trường tiểu học Phan Văn Trị, Đức Trí, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An và đây là những vị trí nóng.

Sư có mặt của các CCB đã giúp cho các điểm nóng giảm thiểu ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông.

Cựu chiến binh giúp trật tự an ninh tại địa phương - Ảnh 2.

CCB phường 15, Q Bình Thạnh phối hợp công an tuyên truyền vận động người dân tham gia chấp hành an ninh trật tự.

Với nguồn vốn ít ỏi huy động được từ các tổ chức, cá nhân cộng thêm sự đóng góp của các thành viên trong tổ, tổ cựu chiến binh phường Bến Nghé, Q.1 đã trang bị quần áo, còi, cờ… cho các thành viên làm nhiệm vụ, làm biển báo, sơn kẻ đường phục vụ công tác phân luồng, điều tiết giao thông.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ATGT tại khu vực cổng trường, tổ còn phối hợp với lực lượng công an để giải quyết những vấn đề nảy sinh làm ảnh hưởng đến giao thông.

Mô hình CCB góp phần bảo đảm ATGT địa phương

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TP.HCM, những cách làm, mô hình hiệu quả của CCB đã góp phần cùng các đơn vị chức năng thực hiện tốt hơn vấn đề bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, do tổ chức có đối tượng đặc thù, phần lớn hội viên tuổi đã cao nên phương thức hoạt động chính của các mô hình là xem trọng vai trò phối hợp.

Hiện nay, các cấp hội CCB của thành phố đang nhân rộng những mô hình hiệu quả, như: Mỗi chi hội CCB là một trận địa, Đội hỗ trợ 24/7 (giúp đỡ, hỗ trợ miễn phí người tham gia giao thông khi gặp sự cố), Câu lạc bộ Gia đình CCB tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Tổ tuyên truyền lưu động, Tuyến đường, hẻm phố CCB tự quản, Tổ điều tiết giao thông CCB...

Các mô hình này được chính quyền địa phương đánh giá có hiệu quả cao, được nhân dân tin tưởng, giúp nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tố giác tội phạm.

"Chúng tôi xác định: cán bộ, hội viên CCB tiếp tục làm nòng cốt trong sinh hoạt tổ dân phố, khu phố, tuyên truyền trực tiếp giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...", Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ.

Cựu chiến binh giúp trật tự an ninh tại địa phương - Ảnh 3.

Những người lính trong màu áo cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT đã tạo nên những kết quả đáng ghi nhận. (Ảnh: Quỳnh Trâm)

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023", ông Nguyễn Thành Lợi, Phó ban Chuyên trách Ban ATGT TP.HCM đánh giá cao về các mô hình các cấp của Hội CCB đang đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả tích cực.

Các mô hình do các Hội CCB cơ sở đang thực hiện góp phần giảm thiểu về TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Cũng theo ông Thành Lợi, trong mỗi cuộc vận động hay phong trào thi đua của TP.HCM luôn có hình ảnh của những người lính, cựu chiến binh.

Trong cuộc vận động giữ gìn trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông, những CCB đã làm tốt phần việc của mình, là tấm gương phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.