• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xử lý hình sự cả trăm "quái xế" lạng lách, đánh võng trên đường

12/07/2023, 05:30

6 tháng đầu năm, cơ quan công an đã xử lý hình sự 19 vụ với 114 đối tượng đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Hàng nghìn quái xế náo loạn trên đường

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý III/2023 sáng nay (11/7), ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, hiện tượng thiếu niên chưa đủ tuổi, không giấy phép lái xe điều khiển mô tô đang diễn biến phức tạp, gây ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, khiến xã hội lo ngại, dư luận bức xúc.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Tạ Hải.

“Cơ quan chức năng đã phát hiện 107 vụ với 1.808 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, tạm giữ 1.529 phương tiện”, ông Hùng thông tin.

Phía Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, 6 tháng qua, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý hơn 1,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 3.250 tỷ đồng.

Lực lượng công an đã xử lý hình sự 19 vụ với 114 đối tượng trong đó, tổ chức đua xe trái phép 1 vụ, 2 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 18 vụ và 112 đối tượng.

“Một số địa phương làm tốt, quyết liệt như Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Các vụ việc gây bức xúc dư luận như vụ ông già Noel bốc đầu xảy ra ở Thái Nguyên, vợ chồng làm xiếc trên đèo Hải Vân (tại Đà Nẵng),…các địa phương đã khởi tố ngay. Đây là hình thức giáo dục trực tiếp, có tác động rất lớn. Hiện các cháu học sinh đã biết sợ, gia đình cũng có trách nhiệm hơn khi giao xe cho con”, ông Huy cho hay.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trên, trong đó, quan tâm xử lý trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ khi để thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, nhất là các trường hợp gây TNGT.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tạ Hải.

80% TNGT do người điều khiển vi phạm giao thông

Thượng tá Phạm Quang Huy cho biết thêm, 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT đã tham mưu cho Đảng uỷ công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Nhờ đó, vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh, hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý 1.700 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 3.250 tỷ đồng, trong đó vi phạm nồng độ cồn 374 nghìn trường hợp chiếm 22,6%.

“Dù vi phạm về nồng độ cồn và ma tuý vẫn còn rất lớn nhưng 6 tháng đầu năm cũng giảm hơn 500 người chết do TNGT so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này không chỉ giúp tăng hệ số an toàn khi tham gia giao thông mà còn giúp giảm nỗi đau cho các gia đình, xã hội”, ông Huy nhìn nhận.

Phân tích nguyên nhân do TNGT, ông Huy cho biết, có 80% số vụ TNGT là do người điều khiển giao thông vi phạm các hành vi, như: sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, không chú ý quan sát,…

TNGT xảy ra chủ yếu trên tuyến đường tỉnh, quốc lộ, thời gian từ 18h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau các ngày cuối tuần, người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chủ yếu từ 27 - 55 tuổi.

Ngoài ra, các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe khách, xe tải trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 6 vụ, trong đó có 1 xe hết hạn kiểm định và 3 xe không có dữ liệu GSHT thời điểm xảy ra tai nạn.

Theo phó cục trưởng Cục CSGT, TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải có tỷ lệ thấp hơn so với mô tô, xe máy nhưng khi xảy ra lại là nguồn nguy hiểm cao độ do có kích thước lớn, chở nhiều người, xe có nhiều điểm mù, khuất tầm nhìn.

Về giải pháp trong 6 tháng cuối năm, ông Huy cho biết, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung tổ chức thêm chuyên đề xử lý xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục triển khai các chuyên đề mang lại hiệu quả giảm TNGT, trong đó có chuyên đề về nồng độ cồn.

Ngoài ra, sẽ phối hợp các lực lượng quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp vận tải, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có phương tiện thường xuyên vi phạm về TTATGT, đặc biệt là các vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.