• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe quá tải tràn đường Quảng Nam

20/05/2016, 13:18

Vắng bóng lực lượng chức năng, đoàn xe quá tải lại xuất hiện, hoạt động rầm rộ ngang dọc ngay QL1, tỉnh lộ...

8

Xe Phương Hoàng chở đất đồi quá tải ngang nhiên tiến ra QL1 tại xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Vắng bóng lực lượng chức năng, đoàn xe quá tải lại xuất hiện, hoạt động rầm rộ ngang dọc ngay QL1, tỉnh lộ, giữa thanh thiên bạch nhật trên địa bàn Quảng Nam. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thản nhiên nói “không rõ”.

Xe quá tải hoạt động như... "chốn không người"

Những ngày đầu tháng 5, Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân sống dọc tuyến ĐT611 đoạn qua huyện Quế Sơn (Quảng Nam) về tình trạng xuất hiện đoàn xe chở đất đồi có dấu hiệu quá tải trọng lưu thông từ đây ra QL1 theo hướng Bắc - Nam về huyện Thăng Bình. Theo chân đoàn xe mang logo Phương Hoàng trong những ngày cuối tuần vừa qua, PV nhận thấy các xe hoạt động rầm rộ, đất đá rơi vãi khắp tuyến đường.

Theo ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, kiêm Phó trưởng ban ATGT tỉnh, thời gian qua tình trạng xe ben chở đất đá quá tải đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn lác đác một số đoàn xe hoạt động tại các tỉnh lộ. Hiện Sở GTVT Quảng Nam đang chuẩn bị mời lãnh đạo các huyện trên địa bàn tỉnh về làm việc, từ đó triển khai kế hoạch liên ngành KTTTX trên toàn tỉnh.

Điển hình, trưa 13/5, trên tuyến ĐT611 đoạn qua xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, lần lượt các xe ben BKS: 92C-047.66, 92C-047.06, 92C-014.16, 92C-057.26... (cùng mang logo Phương Hoàng) tiến vào mỏ đất đồi nằm cách ĐT611 khoảng 30m. Tại đây, giữa cái nắng oi ả gần 400C, các xe hoạt động hết công suất đưa từng gàu đất lên thùng xe ben và sau khi đã “ngậm” đất đồi vượt thành thùng đến gần 1m, các tài xế phủ bạt sơ xài, lần lượt phóng ra đường hướng về ngã ba Hương An (xã Hương An, huyện Quế Sơn). Cứ thế, các đoàn xe này ngang nhiên di chuyển đến nơi tập kết. Từ ngã ba Hương An, các xe rẽ ra QL1 rồi quay đầu chạy vào hướng Nam. Rầm rập chạy trên QL1, đoàn xe nối nhau rẽ về địa phận xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, men theo tuyến đường nhựa, qua Trung tâm Sát hạch lái xe và Đào tạo nghề Quảng Nam khoảng gần 1km, các xe rẽ vào đổ đất san lấp mặt bằng cho một công trình nằm khuất sau cồn cát trắng tại xã này.

Khắp tuyến ĐT611, QL1 đến xã Bình Nguyên, đất đá vương vãi, bụi đất càng thêm mù mịt giữa trưa hè. Trên suốt đoạn đường dài khoảng 10km, các xe chở đất đồi tràn thùng, phủ bạt tạm bợ. Ghi nhận hết ngày 14/5, PV không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm tra các xe mang nhiều dấu hiệu quá tải trọng này.

Ông Phan Văn Khôi (SN 1963, trú xã Quế Cường), chủ một hàng ăn trên ĐT611 bức xúc, chẳng hiểu cơ quan chức năng đâu mà giờ ra đường là “đụng” ngay xe chở vượt thành thùng, rơi vãi đất đá mất vệ sinh môi trường và ATGT. Theo các hộ dân này, trước đây khi trạm cân được đặt trên QL1, tình trạng xe quá tải có chiều lắng xuống nhưng sau Tết Nguyên đán đến nay, các xe ben tải, đặc biệt xe logo Phương Hoàng công nhiên hoạt động như chốn không người.

Địa phương "không rõ"?

Gần 16h thứ sáu (ngày 13/5), PV làm việc với ông Nguyễn Tư, Phó trưởng công an huyện Quế Sơn. Ông Tư cho rằng, Trưởng Công an huyện đang nghỉ phép nên cần thông tin, hôm sau (thứ bảy) tới làm việc. PV xin được làm việc với Đội CSGT để tìm hiểu công tác TTKS, nhưng ông Tư lại biện bạch, “đã muộn vì anh em về hết rồi”: “Anh thông cảm, chiều thứ sáu nên anh em có tư tưởng về sớm để lo việc cá nhân” dù đang trong giờ hành chính.

Khó khăn lắm, ông Tư mới mở lời đánh giá tình trạng xe ben chở đất đá trên tuyến ĐT611 không nhiều, chủ yếu tại xã Quế Cường. CSGT của huyện được phép xử phạt nhưng chủ yếu nhắc nhở là chính.

Trao đổi với ông Võ Quang Lâm, Chánh TTGT (Sở GTVT Quảng Nam), ông Lâm đề nghị báo cung cấp thông tin để lên phương án kiểm tra, xử lý. Theo ông Lâm, địa bàn tỉnh Quảng Nam quá rộng, đơn vị chỉ có 4 đội TTGT (20 người) TTKS trên nhiều tuyến đường nên khó xử lý triệt để. Hiện TTGT Quảng Nam có 1 đội đang TTKS tại Km1372 đường Hồ Chí Minh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), đội thứ 2 đang phối hợp với Sở GTVT Quảng Nam thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải toàn tỉnh, 2 đội còn lại vừa làm việc văn phòng, vừa phối hợp TTGT đường thủy nên khó bao quát hết địa bàn.

Ông Lâm cho biết, thời gian tới sẽ rút đội trên đường Hồ Chí Minh về chốt chặn, xử lý trên tuyến ĐT611 như phản ánh. Lãnh đạo TTGT Quảng Nam cho rằng, Nghị định 171 mới quy định lực lượng Công an các huyện được phép kiểm tra, xử phạt tất cả các lỗi vi phạm TTATGT. “Để xử lý vấn đề quá tải rất cần sự tham gia chung tay của các đơn vị chức năng địa phương. Riêng TTGT làm khó xuể”, ông Lâm nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.