• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa

17/09/2023, 18:38

Xe chở đá cày nát tuyến đường dân sinh khiến việc đi lại của người dân, học sinh mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đường hỏng, người đi đường ngã "như cơm bữa"

Phản ánh đến Báo Giao thông, người dân xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bức xúc trước tình trạng tuyến đường thôn 2 đi thôn 5 (nối từ quốc lộ 14C dẫn ra quốc lộ 29) bị xe chở đá của hai mỏ đóng chân trên địa bàn thi nhau "cày xới" khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 1.

Xe chở đá cày nát đường dân sinh khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến tuyến đường hư hỏng do hằng ngày phải gánh các xe chở đá từ hai mỏ đá Thuận An (thôn 5) và Hương Thịnh (thôn 2). Tình trạng đường hư hỏng, người dân kiến nghị nhiều năm nay nhưng "không ai quan tâm" khiến việc đi lại của người dân, học sinh trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, đã có tai nạn xảy ra làm một học sinh gãy chân trong lúc né tránh xe chở đá khiến người dân luôn nơm nớp lo sợ khi di chuyển qua đây.

Có mặt trên tuyến đường người dân phản ánh, phóng viên ghi nhận, mặt đường nhựa đã bị hư hỏng biến thành con đường đất, sình lầy và dày đặc hố nước sâu. Nhiều vị trí mặt đường bị cày xới, đá lởm chởm và tạo thành những hố sâu ngang bánh xe máy. Trong khi đó, tuyến đường nhỏ hẹp, hai bên cây cỏ mọc rậm rạp nên mỗi khi có xe chở đá lưu thông việc né tránh rất khó.

Xe chở đá cày nát đường dân sinh. Video: Ngọc Hùng

Chị Tuyền (ngụ thôn 5, xã Ia Rvê) than thở: "Vào mùa mưa, để đi lại trên tuyến đường này là một cực hình. Mặt đường nhiều hố sâu, người dân đi lại té ngã "như cơm bữa", học sinh không thể tự đi mà bố mẹ phải đưa đón. Từ nhà đến trường khoảng 5km, để vượt qua được đoạn đường trên đưa con đến được trường rất gian nan. Trong các cuộc họp, người dân ý kiến nhiều nhưng chẳng ai giải quyết nên quanh năm phải sống trong cảnh nắng bụi bặm, mưa lầy lội".

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 3.

Đường nhựa "biến" thành con đường cấp phối với lớp đá gồ ghề, hố sâu. Ảnh: Ngọc Hùng

Tương tự, một người dân (xin giấu tên) bức xúc: "Xe chở đá chạy khi gặp người dân hay học sinh không bao giờ nhường đường. Mặt đường nhỏ hẹp, cây cối um tùm chỉa ra đường nhưng nhiều xe gặp vũng nước không nhường đường còn chèn ép học sinh té ngã.

Thấy đường đi lại xuống cấp, nguy hiểm nên người dân tự vận động xin đá đổ lấp ổ gà để đi. Tuy nhiên, đổ xong đến mùa mưa xe chạy mặt đường lại bị cày nát".

"Xe chở đá toàn xe tải trọng lớn, lực lượng giao thông (CSGT - PV) huyện cũng thường xuyên vào kiểm tra. Nhưng khi thấy giao thông thì các xe nằm im, khi giao thông đi rồi thì tiếp tục hoạt động. Tụi nó (tài xế) canh giao thông dữ lắm nên những xe chở đi gần đâu có biết sợ là gì. Xe cứ chạy, bao nhiêu cực khổ dân chịu hết", một người dân giấu tên cho biết thêm.

Người dân mong chính quyền quan tâm

Ông Phạm Thanh Toàn, Thôn trưởng thôn 5 (xã Ia Rvê) cho biết: "Tuyến đường dân sinh thôn 2 đi thôn 5 có chiều dài khoảng 3km, đã hư hỏng từ nhiều năm nay khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là các xe chở đá từ hai mỏ đá đóng chân ở thôn 2 và thôn 5. Xe đá chạy liên tục, cày nát hết đường, tạo ra những cái hố sâu hoắm, trẻ em đi học rất khó khăn, nhiều đoạn chỉ có người lớn mới đi được nên nhiều phụ huynh phải đưa đón con rất cực khổ".

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 4.

Người dân gian nan đi lại trên con đường hư hỏng. Ảnh: Ngọc Hùng

Cũng theo ông Toàn, xe chở đá chạy không né được học sinh vì đường hẹp, lề đường không đảm bảo nên rất dễ lật. Vì vậy, tuyến đường thường xuyên xảy ra xung đột giao thông, năm ngoái có một học sinh vì né tránh xe đá mà té gãy chân. Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri người dân ý kiến nhiều, nếu chưa làm mới được thì cần sửa chữa để người dân đi lại, học sinh đi học được thuận lợi, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn vậy.

Chủ tịch UBND xã Ia Rvê Hoàng Văn Lâm cho biết: "Một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường trên địa bàn xuống cấp là do lưu lượng xe đi lại nhiều, đặc biệt là xe chở nông sản và vật liệu xây dựng.

Đường xuống cấp, có tình trạng xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải nhưng chức năng của xã không có thẩm quyền kiểm tra xử lý. Thời gian qua, địa phương có phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch để hằng tháng Đội CSGT tổ chức các đợt tuần tra xử lý. Quá trình kiểm tra, hầu hết các phương tiện đều chấp hành tốt, khi không có CSGT thì các xe vận chuyển không kiểm soát được khiến hạ tầng giao thông xuống cấp".

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 5.

Mặt đường như bị "giội bom". Ảnh: Ngọc Hùng

Cũng theo ông Lâm,  đối với người dân vùng sâu vùng xa, đời sống kinh tế khó khăn nhưng hạ tầng giao thông xuống cấp khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị nhiều về việc đường sá xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất. Người dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, sửa chữa các tuyến đường để đi lại được thuận lợi, đảm bảo ATGT.

Theo một chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Ea Súp, thời gian qua, lực lượng CSGT lập nhiều kế hoạch, thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp xe chở hàng quá khổ quá tải trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp, lái xe chấp hành nghiêm các quy định về bốc xếp hàng hóa, không chở hàng quá khổ quá tải.

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 6.

Đội CSGT Công an huyện Ea Súp thường xuyên lập kế hoạch, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng gây mất ATGT. Ảnh: Ngọc Hùng

Đầu tháng 9, tiếp nhận thông tin phản ánh một số phương tiện chở vật liệu xây dựng hoạt động trên địa bàn xã Ia Rvê gây mất ATGT, lực lượng CSGT đã tăng cường công tác kiểm tra, ngoài những phương tiện chấp hành còn một số trường hợp vi phạm nhưng quá tải ở mức thấp. Cụ thể, lực lượng CSGT đã phát hiện xe tải BKS 47P-2543 chở quá tải trọng hơn 28%, xe 47C-303.14 chở quá tải 16,65%, các trường hợp vi phạm đã được tổ công tác lập biên bản xử lý.

"Trong quá trình xử lý, có thể chưa triệt để do tâm lý của lái xe luôn tìm cách trốn tránh, đối phó với lực lượng chức năng. Ngoài ra, có thể một số phương tiện vận chuyển cự ly ngắn, hoạt động ở vùng sâu vùng xa. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các phương tiện cố tình vi phạm", chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Ea Súp khẳng định

>>> Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trên tuyến đường xuống cấp:

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 7.

Tuyến đường hư hỏng kéo dài, người dân mòn mỏi chờ chính quyền quan tâm sửa chữa. Ảnh: Ngọc Hùng

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 8.

Nhiều hố nước sâu án ngữ giữa đường. Ảnh: Ngọc Hùng

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 9.

Ô tô phải "bò", nhích đi từng tí. Ảnh: Ngọc Hùng

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 10.

Đường nhỏ hẹp, hằng ngày phải gánh các xe chở đá khiến tuyến đường càng thêm xuống cấp. Ảnh: Ngọc Hùng

Xe chở đá cày nát đường dân sinh, người dân mòn mỏi chờ sửa - Ảnh 11.

Người dân mong mỏi chính quyền địa phương sớm quan tâm sửa chữa để người dân đi lại, học sinh đi học được thuận lợi, an toàn. Ảnh: Ngọc Hùng

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.