• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Vụ lật xe chở gỗ keo ở Quảng Ngãi: Tài xế cố gắng hãm phanh, đánh lái

Giao thông 24h

Vụ lật xe chở gỗ keo ở Quảng Ngãi: Tài xế cố gắng hãm phanh, đánh lái

24/04/2023, 17:14

Tài xế điều khiển xe tải chở gỗ keo bị lật làm 6 người bị thương ở Quảng Ngãi khai với công an do mất lái và không hãm được phanh.

Ngày 24/4, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho hay, tài xế xe tải BKS 76C - 065.94 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 15R - 103.95, chở gỗ keo bị lật trên QL24 qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ làm 6 người bị thương (trong đó có 2 phụ nữ mang thai và 3 em nhỏ) đã đến Công an huyện Ba Tơ trình diện và khai báo toàn bộ sự việc.

Bước đầu tài xế khai nhận nguyên nhân gây ra vụ TNGT là do hệ thống lái "có vấn đề" và không hãm được phanh

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Trần Ngọc Hải, Trưởng công an huyện Ba Tơ cho biết, bước đầu qua làm việc với tài xế, người này khai tên Vũ Đình Long, 36 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Người này vừa là tài xế vừa là chủ phương tiện gây tai nạn.

Theo Trưởng công an huyện Ba Tơ, qua kiểm tra hiện trường vụ việc, cơ quan công an nghi ngờ tài xế có nồng độ cồn. Tuy nhiên, qua làm việc với tài xế thì không có tài liệu để chứng minh về nồng độ cồn (người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm gây tai nạn và đến hôm sau mới trình diện - PV).

Bước đầu, cơ quan công an đã xác minh thông tin cụ thể về tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn. Trong đó có những địa điểm người này dừng chân và giao lưu với những ai.

Cá nhân tài xế trình bày khi phát hiện phương tiện đi lệch khỏi làn đường chính nên cố gắng hãm phanh và đánh lái. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do phương tiện bị lỗi hệ thống kỹ thuật. Do đó, xe tải mới lao từ nền đường hiện hữu QL24 xuống vực thấp bên dưới thuộc nền đường QL24 cũ nơi có nhiều trẻ em, phụ nữ và người dân dự tiệc sinh nhật đang vui đùa.

“Đấy là trình bày của tài xế, còn cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra giám định kỹ thuật về hệ thống lái, phanh xe và các vấn đề khác nữa rồi mới đi đến kết luận nguyên nhân vụ việc một cách cụ thể”, Thượng tá Trần Ngọc Hải cho hay.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, qua làm việc với cơ quan công an và các đơn vị liên quan báo cáo chung, UBND huyện sẽ có chỉ đạo tổng quan về hoạt động vận tải, thu mua gỗ keo trên địa bàn khi có kết luận chính thức của cơ quan công an.

Về việc có thông tin tài xế này sử dụng bia rượu trước đó, UBND huyện sẽ yêu cầu cơ quan công an tiếp tục điều tra lại một cách cụ thể vì tài xế này gây tai nạn vào tối 22/4, nhưng đến chiều tối 23/4 mới đến cơ quan công an trình diện, do đó qua đo nồng độ cồn, test nước tiểu thì không có nồng độ cồn trong máu.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh

“Trong chiều tối nay (24/4), Ban ATGT huyện, lãnh đạo UBND huyện sẽ đến thăm các gia đình có nạn nhân gặp nạn trong vụ TNGT vào tối 22/4 và thăm hỏi các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đối với nạn nhân điều trị tại Đà Nẵng huyện sẽ gửi lời thăm hỏi để động viên gia đình”, ông Vinh thông tin.

Đến chiều 23/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các nạn nhân trong vụ lật xe tải chở gỗ keo trên QL24 qua địa bàn xã Ba Động, huyện Ba Tơ được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vào tối 22/4, qua công tác thăm khám, điều trị đến nay đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy, các trường hợp bị thương nặng vẫn phải tiếp tục theo dõi tích cực.

Theo hồ sơ, trong số 6 nạn nhân gặp nạn trong vụ lật xe tải có 1 người bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại Đà Nẵng, 3 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, 2 người điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, trong đó có 1 người bị thương nhẹ đã được xuất viện về nhà.

Trong số 3 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có 2 sản phụ và 1 em bé. Trong đó, sản phụ Lê Thị Xuân Phương (trú xã Ba Động, huyện Ba Tơ), bị gãy chân, mất máu và thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do va đập mạnh.

Ngay trong đêm 22/4, kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi đã hội chẩn nhanh và quyết định mổ cấp cứu cứu thai nhi 38 tuần tuổi và sau nhiều giờ tích cực của đội ngũ y bác sỹ, thai nhi đã được cứu sống, đồng thời sức khỏe của sản phụ Phương cũng tốt hơn.

Y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thăm khám cho các nạn nhân đang được điều trị tại đây

Trong khi đó, đối với cháu bé 2 tuổi đang được theo dõi điều trị vì cháu này bị chấn thương sọ não. Riêng với thai phụ 14 tuần bị đa vết thương vùng mềm, gãy xương chân.

“Hiện, cả 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tạm qua cơn nguy kịch”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho hay.

Chăm cháu nội và con dâu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết, qua thông tin của bác sĩ cháu nội bị nứt sọ, còn con dâu là bị đa chấn thương. “Sự việc lúc đó diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ nên không một ai chạy kịp”, bà Hạnh nói.

Được biết, trong số 6 nạn nhân trong vụ lật xe chở keo có 4 người trong một gia đình và 2 người bà con. Các trường hợp này đến dự tiệc sinh nhật nhà người thân.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 22/4 trên tuyến QL24, đoạn qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ, xe tải BKS 76C-065.94 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 15R-103.95 chở gỗ keo đi hướng Ba Tơ - cảng Dung Quất. Khi xe đến đoạn đường trên thì bị lật, đổ tràn gỗ keo lên khu dân cư ven đường.

Do trùng vào thời điểm trên một gia đình đang tổ chức tiệc sinh nhật nên vụ tai nạn khiến 6 người dự tiệc bị thương, trong đó có 2 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em. Một ô tô và 6 xe máy đang dừng, đỗ ven đường bị hư hỏng nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.