• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

20/03/2025, 08:12

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh luôn được quan tâm chú trọng, nhiều giải pháp đã và đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện hiệu quả.

Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Tình trạng học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các lỗi chủ yếu như sử dụng phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, vượt quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông… ở tỉnh Vĩnh Phúc vẫn diễn ra khá phổ biến.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị tổ chức ra quân, huy động tối đa lực lượng, quân số triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu "giảm tai nạn, vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh".

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"- Ảnh 1.

Mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" được triển khai tích cực nhằm nâng cao nhận thức của học sinh.

Sau một năm triển khai Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) học đường tại Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực.

Sáng 19/3, có mặt tại cổng trường THPT Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), PV ghi nhận lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra các phương tiện mà học sinh tham gia giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm ATGT đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các em chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng quy định.

Trước đó, tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường đã được lực lượng CSGT Vĩnh Phúc cung cấp thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, nhận biết các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ phổ biến trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Ngoài ra, các em học sinh còn được phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, các quy tắc bắt buộc đối với học sinh, quy định về độ tuổi được phép điều khiển xe mô tô và quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy và xe đạp điện.

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT kiểm tra các em học sinh tham gia giao thông khi tan trường.

Tổng kết về hoạt động tuyên truyền ATGT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Năm 2024, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tuyên truyền 305 buổi tại các trường học trên địa bàn tỉnh với gần 213.000 học sinh và hơn 11.800 giáo viên tham gia. Ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự ATGT đối với 271.488 lượt giáo viên, học sinh; tổ chức cho 206.419 lượt phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền về trật tự ATGT trên các trang mạng xã hội; phối hợp với các nhà trường chia sẻ video, bài viết tuyên truyền về trật tự ATGT đến từng học sinh và phụ huynh qua nhóm zalo; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh lưu động; trên đài phát thanh của cấp huyện, cấp xã tại cổng trường học và các khung giờ cao điểm.

Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông tại các cổng trường học trong giờ cao điểm nhằm hướng dẫn giao thông, điển hình như mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đội thanh niên tình nguyện”, “Đội cờ đỏ”, qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho các em học sinh và phụ huynh".

Học sinh nghiêm túc chấp hành

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, đại diện Trường THPT Quang Hà chia sẻ: “Nhà trường rà soát từ các nhà trông xe ở ngoài và nhắc nhở học sinh thực hiện tham gia giao thông đúng quy định. Cách đây 2 - 3 năm là dù chỉ cần vi phạm không phải do lực lượng CSGT lập biên bản mà Đoàn trường biết được cũng hạ hạnh kiểm.

Nhà trường đã cho cả phụ huynh và học sinh ký cam kết để thực hiện nghiêm chỉnh từ khi các em mới bước vào lớp 10. Việc giúp các em chấp hành tốt là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường do tác động đến tư tưởng của các em.

Ngoài ra, mỗi buổi sáng đều có thầy cô, đoàn thanh niên trực ở cổng trường kiểm tra các em học sinh tham gia giao thông”.

Trong buổi ghi nhận thực tế, PV Báo Giao thông quan sát thấy hầu hết các em học sinh trên địa bàn đã nghiêm túc chấp hành quy định về Luật GTĐB cũng như nắm rõ về nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật TTATGT.

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"- Ảnh 3.

Lực lượng CSGT nhắc nhở các em học sinh về quy định khi tham gia giao thông.

Cũng trong buổi ghi nhận, lực lượng CSGT đã kiểm tra rất nhiều lượt phương tiện, trong đó có em Trần Thị Phương T (lớp 10D, THPT Quang Hà) đã quên đem giấy tờ xe.

Em T cho biết: "Hôm nay, do em ngủ dậy muộn và em lỡ quên không mang giấy tờ xe và đang đợi người nhà mang giấy tờ đến để lực lượng CSGT kiểm tra về độ tuổi.

Vào một số tiết sinh hoạt cuối tuần, chúng em đã tổ chức chuyên đề về TTATGT, để nâng cao nhận thức và hiểu biết trong lứa tuổi học sinh.

Việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không được điều khiển xe trên 50cc luôn được đề cập và nhắc tới trong các buổi sinh hoạt".

Em Gia Văn H (lớp 12H, trường THPT Quang Hà) đang là học sinh lớp 12 sắp tới sẽ tham gia kỳ thi quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT nên rất lưu ý về vấn đề hạnh kiểm.

“Theo quy định của nhà trường, nếu trường hợp học sinh bị gửi biên bản vi phạm TTATGT thì sẽ có hình thức kỷ luật là bị hạ hạnh kiểm.

Em đang là học sinh lớp 12, vậy nên vừa cần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng trước kì thi, vừa phải đảm bảo về quá trình học tập được tốt, vậy nên em sẽ tuyệt đối không để vi phạm.

Ngoài ra, tại cổng trường và các gốc cây bên trong sân trường đều có bảng hiệu tuyên truyền về việc nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ. Vậy nên, em cũng luôn chú ý để nghiêm túc thực hiện và chấp hành".

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ nâng cao nhận thức, mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và bền vững.

Đây là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ thế hệ trẻ và cộng đồng khỏi các nguy cơ tai nạn giao thông trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.