• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất rầm rập suốt ngày

Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe nối đuôi nhau chở đất từ mỏ với tần suất dày đặc chạy qua tuyến đường dân sinh xã Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Rầm rộ vận chuyển đất

Theo phản ánh từ người dân xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, các xe tải nối đuôi nhau chở đất từ một mỏ nằm trên địa bàn xã liên tục từ 5h - 17h và di chuyển dọc tuyến đường dân sinh gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó vào ngày 3/11, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đã ra văn bản kiến nghị Sở TNMT, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị khai thác mỏ phối hợp giải quyết tình trạng xe ô tô chở vật liệu vi phạm quy định về tải trọng, lôi kéo đất ra đường. 

Theo Sở GTVT, tình trạng nêu trên thường xuyên xảy ra tại các mỏ vật liệu (đất) thuộc địa bàn huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên... 

Thanh tra Sở GTVT đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện vi phạm và xử phạt theo thẩm quyền. Khi có bóng dáng lực lượng chức năng thì các lái xe nghiêm túc chấp hành, nhưng sau đó việc tái diễn vi phạm tiếp tục xảy ra.

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất - Ảnh 1.

Xe tải chở đất trên tuyến đường dân sinh

Sau khi nhận phản ánh, PV Báo Giao thông đã trực tiếp ghi nhận tại địa bàn xã Trung Mỹ và thấy rằng, những lo ngại của người dân là có căn cứ. 

Trong 1 giờ đồng hồ, PV ghi nhận có gần 50 lượt xe tải chở đất nườm nượp từ khu mỏ chạy qua các tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã rồi đi theo đường tỉnh lộ 310B tới các dự án tại KCN Bình Xuyên. 

Đáng nói, các xe tải chở đất tại đây đều che đậy không đảm bảo làm rơi đất ra lòng đường, gây trơn trượt và nguy hiểm cho các phương tiện theo sau.

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất - Ảnh 2.

Xe tải chạy nhanh dù được che đậy rất sơ sài gây rơi vãi vật liệu xuống lòng đường

Đơn cử lúc 8h30 sáng ngày 30/10, xe tải BKS 88C - 235.55 chở đất từ khu mỏ thuộc xã Trung Mỹ di chuyển tới điểm tập kết thuộc thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên dù trong đoạn đường dân sinh hay đường tỉnh 310B, xe vẫn di chuyển trung bình với vận tốc 60- 70km/h. 

Do di chuyển nhanh, đất rơi vãi xuống đường gây bụi mịt mù làm giảm tầm nhìn của người điều khiển phương tiện phía sau. 

Chiếc xe ô tô BKS 88C - 136.41 di chuyển tới khu tái định cư phục vụ GPMB dự án trung tâm Logistics IDC Vĩnh Phúc thuộc xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên, cũng trong tình trạng  tương tự. 

Khi có CSGT thuộc Công an huyện Bình Xuyên xuất hiện, xe tải đã tăng ga và lao vào bãi trông xe trên tuyến đường. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã kiên quyết bám theo và lập biên bản xử phạt.

Người dân chịu khổ...

Dọc tuyến đường dân sinh được xã Trung Mỹ gắn biển "Tuyến đường làng quê xanh - đường quê sạch", tuy nhiên do lưu lượng xe tải lớn, 2/3 lòng đường tại đây đã nhuốm màu nâu do bụi đất vương vãi từ những chiếc xe tải cỡ lớn. 

Đáng nói, xã Trung Mỹ không có mật độ dân cư lớn mà người dân thường xuyên phải chịu cảnh ách tắc kéo dài do lòng đường hẹp, chỉ hai xe tải đi ngược chiều nhau cũng có thể gây ách tắc giao thông.

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất - Ảnh 3.

2/3 tuyến đường "Làng quê xanh - đường quê sạch" xã Trung Mỹ là đất rơi vãi từ xe tải

Theo bà N.T.T - người dân xã Trung Mỹ, trước đây đường xóm làng vốn dĩ sạch sẽ, nhưng giờ đây không chỉ mặt đường dính đầy đất bụi mà những hộ dân sinh xung quanh hằng ngày cũng chịu cảnh ô nhiễm, khói bụi. 

Đặc biệt, trường mầm non xã Trung Mỹ nằm trên trục đường xe tải thường xuyên qua lại, gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cho cả phụ huynh và các cháu mỗi khi đưa đón con em mình.

Do lượng phương tiện lưu thông lớn, nhiều hộ gia đình sinh sống dọc con đường này phải "cửa đóng then cài" suốt ngày, hoặc dùng mành, rèm chắn bụi. 

Theo ghi nhận của PV, đơn vị có trách nhiệm chỉ bố trí xe phun nước giảm bụi ở một quãng đường rất ngắn và mật độ xe nhiều khiến tình trạng bụi bẩn bay vào khu vực dân cư không được xử lý triệt để.

"Tôi có nhà mà không dám mở cửa, con tôi sắp cưới nên có sơn lại nhà, vậy mà mới được vài hôm tường đã lại bám đầy bụi đất. Ở đây trẻ nhỏ cũng không dám ra đường vì xe chạy gần như cả ngày", bà N.T.H - người làng Ba Gò bức xúc nói.

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất - Ảnh 4.

Các hộ dân "cửa đóng then cài" cả ngày vì bụi bẩn

Ngay sau khi ghi nhận thực tế, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND xã Trung Mỹ và nhận được phản hồi: "Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên đã có văn bản chỉ đạo xã cùng đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp xử lý triệt để những bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm trong thời gian qua".

Tuy nhiên trái với khẳng định của chủ tịch xã, những đoạn đường được công ty tưới nước, dù đường chưa khô nhưng xe tải vẫn ra vào liên tục khiến bánh xe bám nhiều đất, bụi bẩn hơn, thậm chí còn khiến cho lòng đường tích tụ nhiều vật liệu rơi vãi. 

Dù cơ quan chức năng đã vào cuộc và yêu cầu lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại khu mỏ nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất - Ảnh 5.

Bánh xe tải cuốn theo đất vào những ngày trời ẩm ướt

Đội CSGT Công an huyện Bình Xuyên cũng tăng cường xử phạt trên các tuyến đường. Tính từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng đã xử lý 70 trường hợp quá khổ quá tải, 21 trường hợp cơi nới thành thùng và 145 trường hợp che phủ bạt sơ sài. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy đội CSGT Công an huyện Bình Xuyên cho biết, đơn vị vẫn sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp nêu trên để góp phần phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường và lập lại trật tự ATGT trên địa bàn.

>>>Một số hình ảnh do PV Báo Giao thông ghi nhận:

Vĩnh Phúc: Dân khốn đốn vì xe tải chở đất "hoành hành - Ảnh 1.

Những chiếc xe tải được che chắn sơ sài nối đuôi nhau chở đất dọc tuyến đường dân sinh

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất - Ảnh 7.

Xe tải "lũ lượt" chở đất về tập kết tại các dự án xung quanh khu công nghiệp Bình Xuyên

Vĩnh Phúc: Dân khốn đốn vì xe tải chở đất "hoành hành - Ảnh 2.

Khu tập kết đất thuộc Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án trung tâm logistics IDC Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Dân khốn đốn vì xe tải chở đất "hoành hành - Ảnh 3.

Trường mầm non xã Trung Mỹ nằm ngay trên tuyến đường xe tải thường xuyên qua lại

Vĩnh Phúc: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất - Ảnh 10.

Bụi đất bay mịt mù mỗi khi xe tải di chuyển

Vĩnh Phúc: Dân khốn đốn vì xe tải chở đất "hoành hành - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm

 >>>Video do PV Báo Giao thông ghi nhận:

Video ghi nhận xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.