• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung vì nghĩ CSGT không làm việc

08/02/2024, 11:00

Lực lượng CSGT huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường làng, đường xã, nhiều người dân vẫn vi phạm vì tâm lý chủ quan.

Bất ngờ khi gặp CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại đường liên xã

Tối ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp âm lịch), PV Báo Giao thông có mặt tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Theo chân tổ công tác CSGT, Công an huyện Thanh Sơn, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường liên xã thuộc Đá Bia, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung vì nghĩ CSGT không làm việc- Ảnh 1.

Tuyến đường liên xã thuộc Đá Bia, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn.

Tại đây, tổ công tác sẽ tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở giúp người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Vào lúc 20h40, tổ công tác kiểm tra anh N.V.N (SN 1988, ở khu Đá Bia, xã Thắng Sơn) điều khiển xe mô tô BKS 19C1-144.7x kết quả anh N vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, cụ thể kết quả kiểm tra của anh N là 0,582 mg/lít khí thở.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung vì nghĩ CSGT không làm việc- Ảnh 2.

Người vi phạm do chủ quan vì nhà ở gần.

Trao đổi với PV, anh N cho biết: "Nhà tôi ở gần đây, hôm nay tôi qua nhà người thân uống rượu, cũng không nghĩ các anh CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại đây nên khi mọi người chúc rượu tôi cũng không từ chối. Do bản thân không tuân thủ luật giao thông, tôi vui vẻ chấp nhận nộp phạt".

Chỉ sau đó 10 phút, vào lúc 20h50, tổ công tác phát hiện anh B.V.H (SN 1990, ở khu 15, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), điều khiển xe mô tô BKS 19L1-130.4x có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, sau khi dừng xe anh N vui vẻ kiểm tra và nhận rằng mình đã uống rượu bia. Kết quả kiểm tra của anh H cho kết quả 0,616 mg/lít khí thở.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung vì nghĩ CSGT không làm việc- Ảnh 3.

CSGT thông báo kết quả đo nồng độ cồn cho anh B.V.H.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung vì nghĩ CSGT không làm việc- Ảnh 4.

Kết quả đo nồng độ cồn của anh B.V.H.

Anh H cho biết: "Hôm nay tôi qua nhà người yêu chơi dịp cuối năm, do hồi hộp quá nên tôi có uống rượu để lấy động lực, giờ còn chưa đến nhà người yêu thì gặp các anh CSGT kiểm tra nồng độ cồn cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng các anh CSGT làm việc ở tuyến đường này".

Tổ công tác nhắc nhở anh H cần nghiêm chỉnh chấp hành không lái xe khi đã uống rượu bia, vì lực lượng CSGT tuần tra xử lý trên tất cả các tuyến đường. Sau khi được CSGT tuyên truyền nhắc nhở, anh H cho biết: "Lần này, bị phạt xem như rút kinh nghiệm để lần sau sẽ tuân thủ không uống rượu bia kể cả khi đi trên đường làng, ngõ nhỏ".

Với kết quả của anh N và anh H là vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung (trên 0,4 mg/lít khí thở đối với người điều khiển xe máy). Với vi phạm trên, hai lái xe sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Không ngoại lệ, không vùng cấm, kể cả các ngày Tết

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT-TT, Công an huyện Thanh Sơn cho biết, trong thời gian qua, Công an huyện Thanh Sơn đã quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, cũng như các lỗi vi phạm quá tải, không đội mũ bảo hiểm, đảm bảo an toàn giao thông trên cả các tuyến đường nhỏ, đường liên xã.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung vì nghĩ CSGT không làm việc- Ảnh 5.

Lực lượng CSGT sẽ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông xuyên đêm, xuyên Tết.

Khi cán bộ CSGT dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn người dân đa số chấp hành rất tốt và cũng nhận biết được việc lái xe khi đã uống rượu bia là không đúng. Tuy nhiên, một số còn tâm lý chủ quan khi nghĩ rằng lực lượng CSGT sẽ ít tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường liên xã.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, các khung giờ, đảm bảo bình yên các tuyến đường trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức "đã uống rượu bia, không lái xe".

Được biết, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự báo lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ gia tăng mạnh mẽ, tạo áp lực cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân di chuyển an toàn, lực lượng CSGT sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông xuyên đêm, xuyên Tết và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", kể cả mùng 1, mùng 2 Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.