• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở Sóc Trăng

18/11/2023, 16:19

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông tại tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 18/11, Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân TNGT ở Sóc Trăng - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Trần Sóc Kha (xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Công Bằng, Phó vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ Giao thông vận tải), ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo và đại diện chính quyền địa phương thị xã Vĩnh Châu.

Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình nạn nhân Trần Sóc Kha (ấp Nô Thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Ông Kha bị tai nạn giao thông tử vong cách nay khoảng 6 tháng khi đang đi trên đường từ thị xã Vĩnh Châu về nhà thì va chạm với xe máy đi ngược chiều.

Trước đó 5 năm,vợ ông Kha cũng đã qua đời do bạo bệnh. Sau khi ông Kha qua đời, chỉ còn lại cậu con trai Trần Huỳnh Na (17 tuổi) sống cô đơn trong căn nhà cũ rộng chừng 40m2 không có gì giá trị ngoài chiếc giường ngủ cũ kỹ. 

"Hàng ngày, em đi bắt cua, bắt ốc dọc các kênh, rạch gần nhà đủ sống qua ngày. Ai cho gì em ăn nấy hoặc qua nương nhờ nhà người chị ở cách đó khoảng 100m", em Na chia sẻ.

Tiếp đó, đoàn đến thăm trường hợp em Huỳnh Hoàng Phong (15 tuổi, ngụ khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Trò chuyện với đoàn, chị Lâm Thị Tuyết Minh (mẹ ruột em Phong) chia sẻ, cách đây hơn một tháng, Phong cùng bạn gần nhà đi xe máy ra Vĩnh Châu chơi. Không may, trên đường đi xảy ra va chạm với xe máy khác.

Hậu quả, khiến em Phong hôn mê nhiều ngày liền, điều trị gần một tháng mới được xuất viện về nhà, nhưng hiện không thể tự sinh hoạt được.

"Bây giờ sức khỏe cháu cũng chưa ổn định. Cháu bị gãy xương hàm mặt, chấn thương ở chân, lưng không tự sinh hoạt được, một tuần phải đi tái khám một lần. Gia đình thuộc hộ nghèo. Hằng ngày, chỉ có chồng tôi đi làm phụ hồ để kiếm tiền, còn tôi phải ở nhà lo cơm nước và chăm sóc cho cháu", chị Minh buồn bã nói.

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân TNGT ở Sóc Trăng - Ảnh 2.

Lãnh đạo văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Huỳnh Hoàng Phong.

Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Trần Hữu Minh cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát với gia đình nạn nhân. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình có nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn giao thông sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT như: giao xe cho trẻ không đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định tốc độ, đi sai phần đường làn đường, chuyển hướng không quan sát, sử dụng rượu bia khi lái xe.

Bên cạnh đó, cần chia sẻ các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần kéo giảm số vụ tai nạn trong thời gian tới.

Trao đổi với đoàn công tác, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình hình trật tự ATGT từ đầu năm đến nay tại Sóc Trăng cơ bản được duy trì ổn định, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/10/2023), trên địa bàn tỉnh xảy ra 143 vụ TNGT, làm chết 93 người, bị thương 103 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 46 vụ (143/189, tỷ lệ -24%), giảm 19 người chết (93/112, -17%), giảm 57 người bị thương (103/160, tỷ lệ -36%).

Trong đợt này, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ thăm hỏi hỗ trợ 10 nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hỗ trợ mỗi gia đình hai triệu đồng, nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông sớm vượt qua khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.