• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Siết chặt đảm bảo ATGT sau vụ lật xe trên đèo Khánh Lê làm 4 người chết

Giao thông 24h

Siết chặt đảm bảo ATGT sau vụ lật xe trên đèo Khánh Lê làm 4 người chết

19/07/2023, 15:31

Sau vụ lật xe khiến bốn người tử vong ở Khánh Hòa, công tác đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện khi lưu thông qua đèo cần được siết chặt.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) làm bốn du khách Trung Quốc tử vong, ngày 19/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, ngành chức năng Khánh Hòa.

Cuộc làm việc nhằm phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp đảm bảo ATGT, phòng ngừa TNGT trong thời gian tới.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các ngành liên quan.

Theo ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ lật xe trên đèo Khánh Lê, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt phối hợp giải quyết vụ việc, khẩn trương tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Đến thời điểm này, trong số những nạn nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, chỉ còn 9 nạn nhân đang điều trị, một số nạn nhân đã xin ra viện.

Ông Khuất Việt Hùng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng, tốc độ xe tăng lên khi xảy ra tai nạn là do bị mất phanh. Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được điều tra kỹ, kết luận đúng bản chất vụ việc.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, đơn vị lữ hành tổ chức đưa đón đoàn du khách trên chiếc xe gặp nạn là Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ Gia Việt, chi nhánh Nha Trang.

"Lịch trình của đoàn khách Trung Quốc là tham quan TP.HCM - Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né. Đơn vị hợp đồng vận chuyển khách du lịch là chi nhánh Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân ở quận 7, TP.HCM.

Đơn vị lữ hành đã chấp hành nghiêm túc, có chương trình tour theo kế hoạch. Khi xảy ra vụ tai nạn, doanh nghiệp đã cắt cử nhân viên hỗ trợ, chăm sóc cho các nạn nhân”, bà Thanh thông tin.

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu thập thông tin tại hiện trường vụ tai nạn phục vụ điều tra.

Tại cuộc làm việc, ông Khuất Việt Hùng đánh giá cao công tác cứu hộ, tổ chức giao thông, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn của ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Ông Hùng đề nghị công an sớm có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, các bên liên quan cần có tổng hợp đánh giá những vụ tai nạn trên QL27C. Đây là tuyến đường du lịch kết nối Đà Lạt - Nha Trang nên tần suất phương tiện rất đông cần đảm bảo ATGT, kỹ năng, tâm lý cho khách, tài xế mỗi khi tham gia giao thông.

Xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

“Cần tăng cường nguồn lực, triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT trên đoạn đường này. Đồng thời, rà soát các đường lánh nạn, đặc biệt phía ta luy âm. Việc đảm bảo hạ tầng tốt sẽ giúp tài xế yên tâm hơn khi qua cung đường đèo này", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, căn cứ dữ liệu hành trình, trước khi xảy ra lật xe, tài xế liên tục muốn dồn số, về số thấp. Cơ quan chức năng cần làm rõ việc mất phanh do phương tiện mất an toàn kỹ thuật hay do người điều khiển yếu tay lái, thậm chí chủ quan.

Lốp xe khách bị văng khỏi xe, nằm trên vạt đất trống bên đường.

Cũng theo ông Hùng, nếu như việc thắt dây an toàn cho người trên xe, đặc biệt là khi lưu thông qua những cung đường đèo được tuân thủ nghiêm túc sẽ giảm thiệt hại nếu không may xảy ra tai nạn.

"Tôi đã có trao đổi với lãnh đạo Bộ Công an, đề nghị có chuyên đề kiểm tra việc thắt dây an toàn đối với người ngồi trên ô tô", ông Hùng chia sẻ.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các đơn vị cần sớm kết luận nguyên nhân vụ tai nạn, hỗ trợ tốt nhất về vật chất, tinh thần cho các nạn nhân, thân nhân nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trước đó, chiều 18/7, xe ô tô khách BKS 29B-405.83 chở 24 khách du lịch (chủ yếu là người Trung Quốc), lưu thông hướng Đà Lạt - Nha Trang, khi đến đèo Khánh Lê thì tự gây tai nạn khi tông vào hộ lan mềm bên trái đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bốn người tử vong tại chỗ. Các nạn nhân tử vong đều là du khách Trung Quốc.

Theo tài xế điều khiển xe khách là ông Hồ Ngọc Hưng (SN 1965, trú tại quận 1, TP.HCM), xe đang chạy thì bị mất phanh nên xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng cho biết, chiếc xe vẫn còn hạn kiểm định, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Nguyên nhân ban đầu được cho là xe bị mất phanh.

Sáng 19/7, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm từng nạn nhân bị thương đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, ông Khuất Việt Hùng gửi lời hỏi thăm động viên đến các bệnh nhân để ổn định tâm lý. Đồng thời, khẳng định Chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Khánh Hòa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe, giúp các bệnh nhân sớm trở về quê hương.

Thông qua Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP.HCM, ông Khuất Việt Hùng đã chia sẻ những mất mát mà các gia đình nạn nhân người Trung Quốc vừa gặp phải. Đồng thời, sẽ đề nghị điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.