• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua?

23/09/2023, 17:11

Người dân khu 3, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã dùng xe máy, xe ba gác cùng nhiều vật dụng khác để ngăn chặn đoàn xe chở đất đi qua.

Cho rằng quá trình vận chuyển gây ảnh hưởng đến cuộc sống, mất an toàn giao thông, ngày 22/9 người dân đã lập chốt ngăn chặn đoàn xe chở đất trên đường tỉnh 315.

Được biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe lấy đất tại các điểm khai thác tại địa bàn xã Vạn Xuân (Tam Nông), sau đó di chuyển qua tuyến đường này vận chuyển đất đi các hướng để tiêu thụ. 

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua? - Ảnh 1.

Người dân khu 3, xã Hương Nộn chặn đường ngăn xe chở đất từ xã Vạn Xuân đi qua.

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, cũng như đề nghị các đơn vị khai thác tưới nước để đường đỡ bụi, tuy nhiên tình cảnh vẫn như vậy", một người dân cho biết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Triệu Công Hoan, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cho biết, việc người dân chặn đường ngăn xe chở đất đi qua, UBND xã đã nắm được và sẽ cùng với UBND xã Hương Nộn báo cáo lên huyện.

"Tại khu 20 hiện có hai đơn vị được UBND huyện Tam Nông chấp thuận việc vận chuyển đất dư thừa sau khi cải tạo, hạ cốt nền", ông Hoan cho biết thêm. 

Phóng viên Báo Giao thông đã thông tin đến lãnh đạo huyện Tam Nông và lực lượng CSGT huyện Tam Nông. 

Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông, Chỉ huy Đội CSGT-TT, Công an huyện Tam Nông cho biết, sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện trường hợp vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo Giao thông ghi nhận: 

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua? - Ảnh 2.

Theo quan sát của PV, có 3 điểm lấy đất tại khu 20, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết tại khu 20 hiện có 2 điểm hạ cốt, vận chuyển đất dư thừa được UBND huyện Tam Nông chấp thuận.

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua? - Ảnh 4.

Sau khi lấy đất, các xe BKS: 19C-151.13; 17C-166.93; 19H-037.23; 19C-205.42; 21H-4472... sẽ di chuyển ra đường tỉnh 315.

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua? - Ảnh 5.

Và hướng ra phía cầu Phong Châu để qua huyện Lâm Thao.

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua? - Ảnh 6.

Sau đó đổ đất vào một dự án trên địa bàn huyện Lâm Thao.

Phú Thọ: Vì sao người dân chặn đường đoàn xe chở đất đi qua? - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, xử lý.



 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.