• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Phớt lờ biển cấm, xe tải trọng lớn tràn lan ở đường bao biển Quảng Ninh

image

Dù có biển cấm xe tải trọng trên 3,5 tấn, nhưng ở đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn có nhiều xe tải trọng lớn chạy vào.

Thời gian gần đây, độc giả phản ánh tới Báo Giao thông về tình trạng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (địa phận TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã có biển cấm xe tải trọng quá 3,5 tấn, nhưng những chiếc xe hàng chục tấn vẫn vô tư chạy vào mà không hề gặp bất cứ sự kiểm soát nào.

Sáng 17/4, PV Báo Giao thông đã có mặt trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và ghi nhận có nhiều xe tải trọng lớn, nghi vấn chở quá tải là từ Quốc lộ 18A, đoạn qua địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xuyên qua khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp ra đường bao biển.

Một chiếc xe chở vật liệu xây dựng vô tư chạy qua biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn để vào đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, đoạn qua khu vực suối khoáng nóng Quang Hanh

Mặc dù tại đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đang thi công giai đoạn 2 của dự án và có biển hạn chế tốc độ 60km/h, nhưng có những chiếc xe tải nghi vấn chở quá tải, chạy với tốc độ rất nhanh.

PV Báo Giao thông theo chân chiếc xe tải chở đầy mạt đá, biển mờ bụi khó nhận diện được lao vun vút trên đường bao biển rồi bất ngờ rẽ vào khu vực bãi tắm Lương Ngọc thuộc khu vực cảng Km6 trên địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và chạy sâu vào phía trong.

Một số xe khác thì chạy hết đường bao biển ở TP Cẩm Phả lại tiếp tục vòng lên Quốc lộ 18A.

Một chiếc xe tải lưu thông từ Quốc lộ 18A qua tuyến đường vào khu khoáng nóng Quang Hanh, TP Cẩm Phả, xuống đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

Tại khu vực khoáng nóng Quang Hanh có rất nhiều xe máy lưu thông và du khách đang chụp ảnh ở ven đường nhưng những chiếc xe tải hạng nặng vẫn nhộn nhịp ngược xuôi, bấm còi inh ỏi.

PV Báo Giao thông tiếp cận một đại diện đơn vị đang thi công tại đây thì được biết, hiện dự án đã cơ bản không còn sử dụng đến những vật liệu san lấp như các xe đang chở; các biển số xe tải như vậy không thuộc những đơn vị đang thi công trên tuyến đường này.

"Đây có thể là các xe trà trộn vào khu vực đang thi công dự án để né sự kiểm soát của lực lượng chức năng trên Quốc lộ 18A từ lối rẽ vào khoáng nóng đến địa phận phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả", đại diện đơn vị thi công chia sẻ.

>>> Clip: Một chiếc xe nghi quá tải lưu thông từ Quốc lộ 18A qua khu khoáng nóng Quang Hanh xuống đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả:

Không chỉ xe tải hạng nặng nghênh ngang đi qua biển cấm xe chở hàng quá 3,5 tấn, tại tuyến đường này còn ghi nhận một số xe tải loại nhỏ tuy không cơi nới, nhưng lại chở có ngọn và có chiếc thì không phủ bạt cũng bon bon xuôi xuống đường bao biển.

Anh Tuấn, du khách tham quan suối khoáng nóng Quang Hanh chỉ vào biển báo bên đường thắc mắc: "Biển cấm xe 3,5 tấn ghi rõ thế kia mà nhiều xe tải hạng nặng vẫn đi vào. Không những vậy, các xe này đều chạy với tốc độ rất nhanh tiềm ẩn nguy cơ TNGT".

Chiếc xe rẽ vào khu vực bãi tắm ở Km 6 thuộc địa phận phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

Trước thực trạng này, PV Báo Giao thông đã điện thoại cho lực lượng chức năng là Trạm Kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh, Thanh tra giao thông... thì được trả lời là tuyến đường bao biển chưa bàn giao, nên không xử lý được, tuy nhiên sẽ cho kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 18A và xử lý nghiêm vi phạm.

Đến đầu giờ chiều, PV Báo Giao thông tiếp tục quay lại khu vực này thì có thể do "bị động", nên tuyệt nhiên không thấy chiếc xe nào chạy từ Quốc lộ 18A qua khu vực khoáng nóng Quang Hanh và xuống đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả nữa.


Các lối vào đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đều có biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện một đơn vị nhà thầu thi công giai đoạn 1 của dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả cho biết: Ngay sau khi giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2022, đơn vị đã có công văn đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức cắm biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông.

"Tuy nhiên, qua theo dõi thì có rất nhiều xe tải hạng nặng không thuộc các đơn vị đang thi công giai đoạn 2 vẫn lưu thông. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, tuyến đường bao biển này có nguy cơ bị tàn phá rất nhanh", vị này cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.