Là địa phương có phần lớn diện tích rừng dùng để trồng cây lấy gỗ, nên những chiếc xe chở gỗ là hình ảnh quen thuộc khi tham gia giao thông ở huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh). |
Tuy nhiên, rất nhiều xe chở gỗ PV Báo Giao thông bắt gặp trên các tuyến đường ở huyện Ba Chẽ đã chở vượt quá thành thùng, quá khổ, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho bản thân tài xế, người đi đường. |
Từ trung tâm huyện Ba Chẽ theo Tỉnh lộ 330 lên xã Thanh Lâm, Đạp Thanh, Lương Mông… có thể dễ dàng gặp những chiếc xe chở gỗ keo vượt quá thành thùng cả mét, nghênh ngang choán hết phần đường của các phương tiện khác. |
Trong khi đó, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Ba Chẽ không chỉ nhỏ, hẹp mà còn nhiều đèo cao, vực sâu. Do vậy, nhiều khi leo dốc gắt, những chiếc xe chất đầy cây gỗ keo rú ga, ì ạch bò lên khiến nhiều tài xế điều khiển phương tiện đi phía sau phải dè chừng lo xe chở gỗ bất ngờ tụt dốc. |
Vừa tránh một đoàn xe keo nghênh ngang vượt dốc, chị Trần Thị Nghi, nhà ở xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ cho biết: Nhiều khi ra đường gặp những chiếc xe chở gỗ thế này, bà con lo lắng lắm. Bởi vì, chẳng may gỗ trên thùng đứt dây chằng rơi xuống hay vào khúc cua, xe lật đè vào người thì hậu quả khó lường. |
Không chỉ có xe chở gỗ vượt thành thùng, quá trình tìm hiểu thực tế ở huyện Ba Chẽ, PV Báo Giao thông còn gặp không ít xe ô tô chở đất, đá, vật liệu xây dựng nghi vấn quá tải. |
Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Ba Chẽ cho biết, tình trạng xe chở gỗ vượt thành, thùng quy định cũng có diễn ra trên địa bàn, nhưng không nhiều. |
Khi PV muốn cập nhật thông tin xử lý xe chở gỗ quá khổ, quá tải trên địa bàn, thì vị này cho biết, cần thời gian tổng hợp lại. Ảnh: Một chiếc xe chở gỗ keo đang nằm sửa chữa trong xưởng ven Tỉnh lộ 330. |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận