• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024

25/09/2024, 14:38

Sáng 25/9 tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đây là cuộc thi thiết thực góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông.

Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024- Ảnh 1.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024.

Theo ông Thủy, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh con người, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo đảm TTATGT.

Tuy nhiên, TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét; việc bảo đảm TTATGT có lúc, có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để.

Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm chưa bền vững, việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn…

"Trong các loại tử vong vì thiên tai, bệnh tật, dịch bệnh… thì tử vong do TNGT để lại hậu quả nghiêm trọng, thể hiện sự đau đớn tột cùng vì sự ra đi đột ngột. Bệnh tật có thể dự đoán, thiên tai có thể dự phòng còn tử vong do TNGT thì không thể nói trước, biết trước.

Chúng ta đang trong thời bình nhưng số người ra đi vì TNGT quá lớn. Một ngày trung bình có từ 29 - 33 người tử vong do TNGT thì một năm cũng trên dưới 10.000 người", ông Thủy nói.

Phân tích nguyên nhân, ông Thuỷ cho rằng có phần do cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện vi phạm … và còn phải kể đến ý thức chấp hành luật, các quy định về giao thông của người dân. Ngoài ra, văn hóa giao thông chưa được nâng cao, chưa trở thành nét đẹp khi tham gia giao thông.

Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024- Ảnh 2.

Ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp bền vững kéo giảm TNGT.

Tại lễ phát động, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng nhấn mạnh, TNGT là vấn đề toàn cầu. Mỗi năm TNGT cướp đi sinh mạng của khoảng 1,5 triệu người, trên 50 triệu người mang thương tật suốt đời.

"Tại Việt Nam, TNGT từng bước được kiềm chế, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra vẫn rất lớn, hậu quả là những mất mát không gì bù đắp được. Trong 9 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 17.481 vụ TNGT, làm chết 8.115 người, bị thương 13.385 người. Mỗi ngày có khoảng 30 người ra đi vĩnh viễn.

Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát…thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp bền vững", ông Lê Kim Thành nói.

Đây cũng chính là lý do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Báo Điện tử Đảng Cộng sản tổ chức Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024.

Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024- Ảnh 3.
Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024- Ảnh 4.
Phát động cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2024- Ảnh 5.

Một số hình ảnh tại lễ phát động.

Cuộc thi năm nay tập trung vào các chủ đề: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; những điều cần biết trong các luật mới ban hành như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ…

Ông Nguyễn Công Dũng, Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động, từ đó góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 16/9 - 11/11. Thời gian thi hàng tuần bắt đầu từ 10h ngày thứ hai hàng tuần, kết thúc vào 9h ngày thứ hai của tuần tiếp theo.

Mỗi tuần thi có 6 giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất: 2.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.