• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Vĩnh Phúc

06/12/2020, 15:17
image

​​​​​​​Các đối tượng mở đường qua đất quốc phòng, mặc sức dùng xe cơi nới thành thùng, dán lô gô "xe vua" chở hàng quá tải, lấy cắp tài nguyên.

Khu vực đồi núi rộng lớn tại xã Kim Long, huyện Tam Dương bị các đối tượng dùng xe cơi nới thành thùng khai thác trái phép.

Rầm rập vận chuyển đất ngày đêm

Thời gian gần đây, PV Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về việc một số đối tượng ngang nhiên mở đường chạy qua phần đất của Trường quân sự Tăng Thiết Giáp (Bộ Quốc phòng) tại Km 6, xã Kim Long để khai thác đất, cao lanh trái phép.

Tình trạng này đã diễn ra từ năm 2019, đến nay càng rầm rộ, manh động hơn. Theo đó, nhiều quả đồi rộng vài ha tại khu vực giáp ranh giữa xã Kim Long và Đình Trung, huyện Tam Dương đã bị san phẳng, nhiều điểm bị khoét thành ao, hào sâu cả chục mét, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng của người và vật nuôi.

Đầu năm nay, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 1 bé trai không may trượt chân xuống hố sâu do các đối tượng khai thác cao lanh để lại dẫn đến tử vong.

Clip ghi nhận hiện trường khai thác khoáng sản trái phép.

“Khu vực này có nhiều đồi núi nên có tiềm năng lớn về đất san lấp mặt bằng. Ngoài ra, trong phần lõi của các quả đồi còn có lượng lớn cao lanh với giá trị kinh tế cao. Theo ước tính của nhiều người thông thạo về khoáng sản thì đã có cả trăm tỷ đồng “chảy” vào túi riêng của những người liên quan”, ông N.T.Đ, một người dân địa phương cho biết.

“Mục sở thị” khu vực khai thác này cho thấy những phản ánh trên là có cơ sở. Cụ thể, sau khi bám theo đoàn xe Howo cơi nới thành thùng, dán lô gô xe vua “H”, “V.T”, “M&G”, “Lâm Hùng”... ra vào vận chuyển đất, trước mắt chúng tôi là quả đồi rộng vài ha đang bị khoảng 10 máy múc đua nhau xúc, ngoạm, đưa đất lên xe.

Lưu lượng vận chuyển mỗi giờ đạt từ 20 đến 30 xe, mỗi ngày đã có hàng trăm lượt xe ra, vào vận chuyển. Nhiều điểm đất đã được khoét sâu thành vũng, nham nhở khắp nơi.

Sau khi "ăn hàng", các xe đi xuyên qua khu đất quốc phòng của Trường quân sự Tăng Thiết Giáp.

Sau khi “ăn” hàng, các xe chia làm 2 hướng vận chuyển khoáng sản về TP. Vĩnh Yên và các huyện Tam Dương, Bình Xuyên.

Đơn cử như các xe 88C - 168.22, 88C - 053.03, 29C - 607.25, 88C - 004.17, 14C-258.21, 88C-088.90... đều vận chuyển đầy ắp đất đá.

Trong đó, tại tuyến đường đi qua huyện Tam Dương, mặc dù đã có biển cấm xe tải trên 23 tấn nhưng các xe có trọng tải thiết kế trên 25,5 tấn vẫn vô tư lưu thông, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Có buông lỏng quản lý?

Trước tình trạng trên, một số người dân đã không giấu nổi bức xúc, cho rằng các đối tượng này đã được chính quyền và lực lượng công an địa phương bảo kê nên mặc sức khai thác, vận chuyển mà không bị kiểm tra, xử lý.

“Người dân chúng tôi đã nhiều lần trình báo vụ việc đến chính quyền và lực lượng công an địa phương. Tuy nhiên, sau đó chỉ thấy CSGT được cử đến đứng chặn bên ngoài đầu đường, không thấy xe ra là vội về ngay. Sau đó, việc đâu lại đóng đó, các đối tượng tiếp tục khai thác, vận chuyển bù khối lượng”, bà Đ.T.L, sống gần khu vực trên nói.

Hầu hết các xe đều dán lô gô "xe vua" để vận chuyển đất

Trước thực trạng trên, sáng 4/12, PV Báo Giao thông đã liên hệ với CSGT Công an huyện Tam Dương phản ánh việc các xe cơi nới thành thùng, chở hàng hóa quá tải trọng lưu thông, khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Sau đó, lãnh đạo đội cho biết đã cử 1 tổ công tác ra khu vực đó kiểm tra nhưng do các xe vận chuyển đất đã nghỉ nên chưa xử lý được. Đội sẽ tăng cường tuần tra để xử lý nghiêm.

Không đậy bạt vẫn ngang nhiên chở đất vào trung tâm TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Chiều cùng ngày, PV đã phản ánh việc khai thác đất trái phép đến một lãnh đạo Công an huyện Tam Dương, sau đó, lãnh đạo Công an xã Kim Long đã liên lạc, nói lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo cùng PV phối hợp kiểm tra cụ thể.

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an xã Kim Long xác nhận, một số vị trí khai thác trên chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra đã hơn 17h, các đối tượng đã thu dọn máy móc tạm nghỉ nên không còn căn cứ để xử lý.

Có biển cấm nhưng xe có tải trọng lớn vẫn ngang nhiên lưu thông.

Vị này cũng cho biết, đây là khu vực do Trường quân sự Tăng Thiết Giáp quản lý nhưng vẫn bị các đối tượng mở đường đi qua, khai thác trái phép tại khu vực đất giáp ranh, lân cận nên rất khó kiểm tra, xử lý.

Khoảng 1 tháng nay, Công an xã Kim Long đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ khai thác khoáng sản trái phép, Công an huyện Tam Dương và Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cũng bắt giữ 1 trường hợp. Tuy nhiên, do chế tài xử phạt còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe, các đối tượng vẫn tái phạm.

Clip ghi nhận xe vận chuyển đất quá tải.

Chiều nay (6/12), PV vẫn liên tục nhận được điện thoại của người dân phản ánh việc các đối tượng vẫn hoạt động bình thường như chưa từng có lực lượng chức năng nào đến kiểm tra.

Thậm chí, từ 2h sáng nay, khi người dân còn chưa tỉnh giấc, các đối tượng trên đã tăng cường thêm hàng chục máy múc và ô tô nối đuôi nhau vận chuyển đất ra khỏi khu vực này.

Đặc biệt, PV cũng nhận được điện thoại và tin nhắn từ số lạ, xưng là chủ điểm khai thác trên với nội dung: “Được anh, em cho số, nhờ nói đỡ với lãnh đạo Công an huyện Tam Dương để tiếp tục hoạt động...”.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.