• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nhiều cây lớn đổ, chắn ngang Đại lộ Thăng Long

18/08/2021, 11:13

Thực tế việc thu dọn những cây đổ gãy trên tuyến Đại lộ Thăng Long hiện đang được thực hiện rất chậm chạp.

Những ngày gần đây, người tham gia giao thông di chuyển qua Đại lộ Thăng Long liên tục phản ánh tới Báo Giao thông tình trạng một số cây lớn đổ chắn ngang đường tại nhiều vị trí song rất lâu sau mới được đơn vị quản lý thu dọn gây mất ATGT cho phương tiện qua lại.

Tình trạng cây đổ trên Đại lộ Thăng Long lâu được thu dọn không chỉ gây mất an toàn mà còn thu hẹp làn lưu thông của người tham gia giao thông

Cụ thể, sau trận mưa bão mới đây tại Km 17 hướng đi Hòa Lạc xuất hiện hai vị trí cây lớn bị gãy nằm ngả ra lòng đường khiến nhiều phương di chuyển qua lại khó khăn.

Tại những vị trí trên cây đổ làm thu hẹp 1/2 diện tích lòng đường nên phương tiện lưu thông phải “uốn” lái cho uyển chuyển để không xảy ra va chạm hay lao trực diện vào cây đổ phía trước.

Tại khu vực Km15 gần hầm chui số 8 liên tục là những đoạn cây keo lớn đổ chắn ngang đường. Do không được cơ quan chức năng xử lý để đảm bảo ATGT, nhiều người đi đường đã dừng lại hô hào nhau đẩy cây vào ven đường để di chuyển.

“Không hiểu sao hôm trước mình đi làm gặp 4-5 đoạn cây đổ chắn đường, đến hôm sau đi làm vẫn chưa thấy đơn vị quản lý họ thu dọn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, trông ngổn ngang, nhếch nhác mất cả tuyến đường đại lộ”, chú Nguyễn Xuân Tùng (Quốc Oai) thường xuyên lưu thông qua tuyến đường để vào thành phố làm việc bức xúc.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Dương Văn Quang, Đội trưởng Đội Quản lý giao thông tuyến Đại lộ Thăng Long (Công ty Quản lý và đầu tư xây dựng Đường bộ Hà Nội) cũng thừa nhận, thực tế việc thu dọn những cây đổ gãy trên tuyến Đại lộ Thăng Long hiện đang được thực hiện rất chậm chạp. Thậm chí 1-2 ngày mới thấy đơn vị quản lý đi dọn.

Theo ông Quang, việc thu dọn các cây đổ gãy trên tuyến đường thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội do Sở Xây dựng quản lý. Hiện đang là mùa mưa bão trong năm, thời tiết hay mưa bão trong đêm, sáng ra cây đổ gãy nhan nhản hai bên đường.

“Nhiệm vụ của họ nhưng cây đổ ra đường nhiều khi dân bức xúc phản ánh chúng tôi phải đi cắt dọn và dẹp sát vào lề đường để không ảnh hưởng đến lưu thông của người tham gia giao thông gây mất ATGT.

Chúng tôi đề nghị trong thời gian tới, Sở Xây dựng cần chủ động chỉ đạo các đơn vị quản lý cây xanh để khắc phục những bất cập hiện nay giúp người tham gia giao thông được lưu thông an toàn”, ông Quang cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.