• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nguy hiểm gia súc thả rông trên đường

25/08/2020, 06:53

Tình trạng gia súc gây mất ATGT không chỉ xảy ra riêng tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang mà còn diễn ra ngay tại Hà Nội.

Đàn bò khoảng 15 con thả rông ra cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gây mất ATGT (Ảnh cắt từ clip)

Một clip ngắn do tài khoản FB Tuấn vừa đưa lên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận khi quay lại cảnh gia súc được thả rông, gây mất ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo clip ghi lại, trong khi một số xe ô tô mang BKS 98B-018.38, 98C-180.63 đang lưu thông với tốc độ nhanh thì một đàn bò khoảng 15 con bất ngờ lao từ dải phân cách ra giữa đường. Quá hoảng loạn trước sự nguy hiểm này, tài xế xe ô tô (chủ clip) đã phải to tiếng, cảnh báo người chăn dắt.

Chứng kiến vụ việc, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi giật mình. “Bên cạnh tình trạng đi xe máy ngược chiều, công nhân khu công nghiệp ven đường băng cắt vô tội vạ, việc chăn thả gia súc cũng là mối đe dọa lớn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hiện nay”, một người thường xuyên đi trên cung đường bình luận.

Thực tế, tình trạng gia súc gây mất ATGT không chỉ xảy ra riêng tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang mà còn diễn ra ngay tại Hà Nội.

Điển hình, ngày 12/7, trên đường Quang Trung, quận Hà Đông (khu vực Quang Trung - ngã ba Ba La), một đàn trâu khoảng 20 con vô tư được thả nối đuôi nhau đi giữa đường. Sự việc không chỉ khiến giao thông bị ùn ứ mà còn khiến nhiều người “tái mặt”, ai cũng chủ động né xa đoàn trâu này để phòng trường hợp bị động vật tấn công.

Hay vào cuối tháng 3/2020, di chuyển trên tuyến đường phục vụ giải đua F1 của Hà Nội, nhiều ngươi tham gia giao thông cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi xuất hiện 5 - 6 con bò.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cho biết, theo quy định tại Nghị định 100, người điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 60.000 - 100.000 đồng. Đối với hành vi dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

“Ngoài tăng cường kiểm soát, xử lý các vi phạm vừa để tạo tính răn đe, nâng cao sự hiểu biết pháp luật cho người dân, cơ quan chức năng cần kịp thời nắm thông tin các vị trí hay được phản ánh có tình trạng động vật thả rông gây mất ATGT để kịp thời ngăn chặn nguy cơ TNGT”, ông Thạch nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.