• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Người rơi xuống hố sâu 50m sau tai nạn ở Mã Pì Lèng được cứu thế nào?

Giao thông 24h

Người rơi xuống hố sâu 50m sau tai nạn ở Mã Pì Lèng được cứu thế nào?

04/04/2023, 11:07

Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ, nam thanh niên mất tích sau vụ tai nạn ở Mã Pì Lèng, Hà Giang đã được tìm thấy và đưa đến nơi an toàn.

Sáng 4/4, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang cho biết, sau hơn 10 tiếng nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 18h40 ngày 3/4 đã tìm thấy anh T.M.L- người rơi xuống hố sâu hơn 50m và mất tích trước đó, sau vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Tượng đài Thanh niên nằm trên đèo Mã Pì Lèng (thuộc địa phận thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc).

Lực lượng chức năng huy động hàng chục người tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn ở Hà Giang

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Trung tá Giàng Xuân Thắng cùng lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Công an huyện Mèo Vạc phối hợp cán bộ đội Cứu hộ cứu nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang cùng với chính quyền địa phương đã huy động lực lượng với hơn 40 người tham gia tìm kiếm.

Do khu vực rơi xuống có hai miệng hố nên lực lượng tìm kiếm phải xác định vị trí nạn nhân, đồng thời tiến hành kiểm tra khí độc.

Khi xác định được vị trí nạn nhân cách miệng hố hơn 50m và dưới hố không có khí độc, lực lượng tìm kiếm đã cử 2 cán bộ chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, bình ô xi xuống để sơ cứu cho nạn nhân.

Do địa hình không thể dùng máy móc thiết bị hiện đại, lực lượng tìm kiếm phải sử dụng các đoạn gỗ đặt ngang miệng hố để kéo nạn nhân lên.

Sau đó, lực lượng cứu hộ mất khoảng 1 giờ đồng hồ từ lúc phát hiện vị trí đến lúc đưa được nạn nhân lên an toàn và đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn để điều trị.

Khu vực miệng hố - nơi nam thanh niên rơi xuống

Trước đó, khoảng 9h, ngày 3/4 tại khu vực Tượng đài Thanh niên nằm trên đèo Mã Pì Lèng, thuộc địa phận thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người bị thương và xe ô tô bẹp rúm và 1 người nghi bị rơi xuống hố mất tích.

Vào thời điểm trên ông C.H.Đ điều khiển xe nhãn hiệu Ford Everest loại 7 chỗ màu đen, BKS 29A-370.15 đi theo Quốc lộ 4C từ thị trấn Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc.

Trên xe ô tô có 3 khách (1 khách người Việt, 2 khách người nước ngoài).

Khi đến khu vực Tượng đài Thanh niên xung phong thuộc thôn Séo Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc thì ông Đ. dừng xe để khách xuống xe đi bộ lên tuyến đường đi vách đá trắng để chụp ảnh.

Trong lúc ông Đ. lái xe lùi xe vào vị trí gửi xe thì lao xuống taluy âm, cách mặt đường 16m.

Đúng lúc này, anh T.M.L (SN 1998, trú tại thôn Má Páng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn) đứng ở phía đuôi xe chụp ảnh thì bất ngờ bị xe va vào người khiến anh rơi xuống taluy âm.

Hậu quả ô tô bị hư hỏng nặng, ông Đ. bị thương, còn anh L. bị rơi xuống hố sâu hơn 50m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.