• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nghệ An ra quân đảm bảo TTATGT dịp Tết và lễ hội Xuân 2015

10/01/2015, 09:33

Sáng 10/1, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động ra quân đảm bảo ATGT dịp Tết và lễ hội xuân năm 2015.

Ra quân
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, năm qua, TNGT Nghệ An giảm cả 3 tiêu chí

Năm 2014, công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm so với năm 2013 ở cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh cũng như sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và của toàn dân đã tạo nên những thành quả đó.

Các lực lượng
Toàn cảnh lễ ra quân

Tuy nhiên, trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm các ngày nghỉ lễ, cuối năm. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ, giữ xe, kinh doanh buôn bán ở các thành phố, thị xã, thị trấn gây cản trở  giao thông vẫn còn khá phổ biến.

Các phương tiện vận tải khách chạy vòng vo, dừng đậu đón trả khách không đúng quy định, phóng nhanh, vượt ẩu tranh giành khách vẫn còn diễn ra; xe quá khổ, quá tải hoạt động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang giao thông ở một số địa phương cũng là điều đáng lo ngại… Đây là những tồn tại mà bước vào năm 2015, Nghệ An quyết tâm khắc phục để tạo bước chuyển mới trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tai nạn giao thông.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Địa phương nào quyết tâm cao thi tình hình trật tự ATGT được kìm giữ, nơi nào buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm thì ở đó không đảm bảo TTATGT. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường giao nhiệm vụ cho các lực lượng
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường giao nhiệm vụ cho các lực lượng

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm 2015, Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường đã giao nhiệm vụ cho các ngành, các địa phương trong tỉnh, phải tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cụ thể để lập lại trật tự kỷ cương hoạt động GTVT. Trước mắt, phải huy động toàn bộ lực lượng, vận dụng sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị, xã hội và toàn dân cùng tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết và lễ hội xuân 2015.

Sau lễ phát động, lực lượng chức năng thành phố Vinh và các huyện, thị xã trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân để giải tỏa hành lang giao thông chống tái lấn chiếm hành lang ATGT; Bảo đảm đường thông, hè thoáng. Các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông phối hợp với công an và chính quyền các địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện vận tải, nhất là các phương tiện vận tải khách vi phạm pháp luật để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Văn Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.