• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nghệ An: Nhiều "ma men" là cán bộ sở ngành

19/05/2019, 06:43

Trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm nồng độ cồn, CSGT Tp.Vinh đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức các sở ngành.

Cùng với cả nước, lực lượng chức năng TP Vinh cũng tổ chức cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Chỉ trong 2 giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Đại lộ Lê Nin, lực lượng CSGT Công an thành phố Vinh đã phát hiện, lập biên bản 6 trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Theo ghi nhận của PV, do là ngày cuối tuần, lại đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ nên mật độ người và phương tiện trên các tuyến đường trong lòng thành phố đông hơn nhiều lần ngày thường. Riêng tuyến đại lộ Lê Nin, đây là trục huyết mạch dẫn ra sân bay TP Vinh, ra QL1, QL46 về vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội... Chính vì lý do này nên việc kiểm tra được tổ công tác thực hiện một cách linh hoạt nhằm không làm ùn tắc phương tiện trên tuyến.


​Việc kiểm tra diễn ra nhanh gọn trong chưa đầy 1 phút, lái xe không cần xuống xe. Nếu không vi phạm sẽ lập tức được mời đi tiếp.

Đúng 20h10, tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ CSGT tiến hành “dàn trận”. Ngay trong loạt xe dừng đầu tiên, lực lượng CSGT đã phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn mức 0,158mg/l. Đó là chiếc ô tô con mang BKS 37A-042.25 do tài xế Nguyễn Xuân Sơn (1971, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh) điều khiển. Lúc CSGT kiểm tra, tài xế Sơn thừa nhận: “Do trời nắng nóng, nên khi ăn cơm ở nhà đã uống 1 lon bia. Sau đó, con muốn đi dạo phố nên mới đưa cả nhà đi”. Anh Sơn cũng cho biết: Đang công tác ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Biết uống rượu bia lái xe là sai nhưng nghĩ 1 lon không hề hấn gì nên anh Sơn mới vi phạm. Quá trình làm việc anh Sơn rất hợp tác và tỏ ra rất lấy làm tiếc về hành vi vi phạm của mình.


​Tài xế Nguyễn Bằng Việt đã uống bia còn liều lĩnh lái xe đưa cả gia đình từ Tx Cửa Lò về TP Vinh.

5 phút sau, khi dừng chiếc xe bán tải BKS 37C-190.53, lực lượng CSGT phát hiện tài xế Nguyễn Bằng Việt (1980, trú P. Hồng Sơn, TP Vinh) có nồng độ cồn trong hơi thở mức 0,63mg/l. Tài xế Việt cũng khẳng định, mình chỉ uống 1 lon bia vì biết là còn phải chở gia đình từ Tx Cửa Lò về.

Tài xế Tiến nói từ Tương Dương xuống Tp Vinh được anh em cơ yếu tỉnh mời cơm và có uống rượu.
Sau đó, tiếp tục lái xe đưa vợ con đi công việc và bị CSGT lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện.

Tiếp đó, vào lúc 21h05, tổ công tác phát hiện liên tiếp 2 tài xế điều khiển 2 chiếc xe mang BKS 37A-484.68 và xe 37S-1699 vi phạm nồng độ cồn, mức lần lượt là 0,333mg/l và 0,263mg/l. Trong 2 tài xế có anh Lê Phi Tiến (trú Thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương) thừa nhận ngay trước khi kiểm tra là “đã có uống chút rượu”.

Anh Tiến cho biết: “Lâu ngày xuống TP Vinh, anh em bạn bè dưới này mời ăn tối. Do phải đưa vợ con đi công việc nên cũng chỉ dám uống mấy chén. Ai ngờ bị phạt, giờ còn bị tạm giữ xe, nhỡ hết công việc”. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, anh Tiến cho biết: đang làm cơ yếu ở huyện Tương Dương.

Tài xế Lương Xuân Hùng biết mình vi phạm nên tỏ thái độ không hợp tác.​​​

Trong quá trình làm nhiệm vụ, dù đa phần các lái xe đều tỏ ra hợp tác và chấp hành ngay việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Thế nhưng, vẫn có một số trường hợp tìm cách xin xỏ, nhờ điện thoại “cứu viện” gây khó khăn cho lực lượng CSGT.

Điển hình là trường hợp tài xế Lương Xuân Hùng (1963, trú P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe 37A-447.34. Khi CSGT dừng xe yêu cầu tài xế thổi vào máy đo nồng độ cồn, tài xế này liên tục tìm cách lẩn tránh với lý do “đang có cuộc gọi lỡ”. Phải mất tới 20 phút thuyết phục, ông Hùng mới chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Kết quả máy đo thể hiện nồng độ cồn trong hơi thở tài xế Hùng là 0,253 mg/l. Tài xế Hùng phân bua với lực lượng chức năng rằng: là người Hà Nội, vào đây chơi và đã uống rượu. Tuy nhiên, dù có uống nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lái xe. “Các anh không tin tôi gọi người chứng thực cho các anh xem”, tài xế Hùng nói.


Các lái xe bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở đều bị giữ phương tiện tại chỗ. Lực lượng CSGT sẽ đưa phương tiện về nơi tạm giữ khi hết ca.

Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. Lái xe và những người ngồi trên xe được lực lượng CSGT hướng dẫn gọi taxi đi về nhà để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào 21h30 tối 15/5, tại ngã tư giao đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Đức Cảnh xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô con BKS 37S - 8739, do Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) điều khiển, với 2 em học sinh (SN2002) đèo nhau trên xe đạp điện. Hậu quả, 2 học sinh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Đáng nói là theo các nhân chứng tại hiện trường, sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển ô tô không giúp đỡ các nạn nhân. Trái lại, tài xế có biểu hiện say sỉn và có những lời lẽ không chuẩn mực khiến người dân bức xúc. Khi Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra, người này vi phạm nồng độ cồn. Tiếp tục làm rõ nhân thân tài xế, thì mới biết anh này đang làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/5, khi nắm bắt được thông tin sự việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã yêu cầu tài xế Hùng viết bản tường trình và báo cáo chi tiết vụ việc. Vụ tai nạn vẫn đang được Công an TP Vinh điều tra theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.