• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Ngán ngẩm “chợ cóc” trên cầu Mọc ở Thủ đô

22/11/2021, 07:00

Các tiểu thương bày bán đủ loại hàng hóa, thậm chí giết mổ gia cầm ngay ở giữa cầu khiến nơi đây trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Sáng 20/11, có mặt tại cầu Mọc (khu vực giáp ranh quận Thanh Xuân và Đống Đa, Hà Nội) đập vào mắt PV là khung cảnh lộn xộn do “chợ cóc” ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ lòng cầu để tổ chức mua bán, bất chấp biển “cấm họp chợ, cấm bán hàng rong” được thiết lập phía đầu cầu.

Tại đây, các tiểu thương bày bán đủ loại hàng hóa như: Rau quả, tôm cá…

Thậm chí, một số người còn giết mổ gia cầm sống ngay ở giữa cầu khiến nơi đây trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Cầu Mọc bị biến thành “chợ cóc” gây mất ATGT, mỹ quan đô thị

Người bán, người mua tấp nập, khu vực cầu bị thu hẹp gây ra tình trạng mất ATGT.

Thời điểm lúc 10h, xuất hiện đông ô tô, xe máy từ đường Quan Nhân qua cầu để sang đường Láng song quá trình di chuyển liên tục bị cản trở do hàng hóa giăng kín phía trước.

Bức xúc với bất cập này, liên tiếp những tiếng còi của người tham gia giao thông phát ra nhằm mục đích “đòi đường”.

Tuy nhiên, do quá mải mê bán hàng, việc di chuyển của các tiểu thương hết sức chậm chạp, chỉ khi nhận thấy ùn tắc kéo dài từ phía đầu cầu, những người bán hàng mới nhắc nhở nhau dẹp vào hai bên cạnh cầu cho các phương tiện di chuyển.

Bà Lê Thị Hòa, người dân ở đây cho biết, ngay gần đó đã có chợ Ngã Tư Sở nhưng do quá tải, nhiều người qua cầu Mọc để bày bán hàng hóa. Cảnh tắc nghẽn xảy ra như cơm bữa.

“Họ giết mổ động vật để lại lông gà, vảy cá trên mặt cầu nhiều ngày không ai dọn dẹp nên ai đi qua đây cũng phải chịu mùi hôi thối bốc lên”, bà Hòa bức xúc.

Ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Chợ cóc trên phố Cầu Mới đã tồn tại nhiều năm nay, bám theo trung tâm dịch vụ chợ Ngã Tư Sở.

Hiện nay, chúng tôi bố trí 2 cán bộ công an phường cùng lực lượng dân phòng túc trực hàng ngày để xử lý, chỉ sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại tái vi phạm”.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Thạch, nguyên Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cho rằng, chế tài xử lý những vi phạm tại chợ tạm, “chợ cóc” trên đã được quy định cụ thể.

Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng buôn bán tự phát cần sự vào cuộc của các lực lượng địa bàn, sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố.

“Việc dẹp bỏ “chợ cóc” cũng cần phải kiên trì, cắt cử người túc trực thời gian đầu mới giải quyết được”, ông Thạch nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.