• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Mô tô nước không phép lạng lách, đánh võng ở bãi biển Thiên Cầm

03/07/2023, 21:18
image

Nhiều du khách, người dân khi đến Khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) phản ánh tình trạng mô tô nước lạng lách mất an toàn.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời gian qua, tại bãi tắm biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có dịch vụ mô tô nước hoạt động thu hút người dân, du khách sử dụng.

Tuy nhiên, hoạt động của các mô tô nước này không tuân thủ đúng quy định khi đón, trả và chở khách ở khu vực có đông người dân, du khách đang tắm biển, gây ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho mọi người.

Mô tô nước hoạt động trên bãi biển Thiên Cầm khiến người dân bất an

Theo đó, cứ vào khoảng 17h mỗi ngày, khi người dân, du khách bắt đầu đổ xuống bãi biển để tắm thì xuất hiện 3 - 4 chiếc mô tô nước chạy len lỏi vào sát bờ biển để tìm khách.

Do có đông người đang tắm nên mỗi khi có mô tô nước xuất hiện, nhiều người phải vội vã bơi sang chỗ khác để nhường lối cho các mô tô nước đi vào.

Đang cùng bạn bè ngồi trên bãi biển thư giãn, anh K.C.A (TP Hà Tĩnh) cho biết, hình ảnh mô tô nước lướt sóng rất phản cảm và nguy hiểm cho người dân tắm biển.

Chị Nguyễn Thị Mai - người dân địa phương chia sẻ: "Mùa hè tôi thường dẫn các cháu xuống đây tắm biển. Tuy nhiên, mô tô nước chạy quá sát vị trí các cháu đang tắm nên tôi phải thường xuyên canh chừng. Thấy mô tô nước chạy vào là gọi các cháu chú ý để tránh xa.

Nhiều người dân khi tắm biển đều phải dè chừng mô tô nước hoạt động

“Gia đình tôi đến bãi biển Thiên Cầm lần đầu nhưng khi tắm, thấy các mô tô nước hoạt động tôi rất lo sợ, chỉ sợ bị đâm vào. Có lần đang tắm, mô tô nước chở khách bất ngờ lao từ ngoài vào sát bờ khiến tôi không khỏi luống cuống tìm hướng để tránh”, anh Tuấn du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Thừa nhận việc mô tô nước chạy lạng lách trên bãi biển gây nguy hiểm cho người dân và du khách, ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết: "Cơ quan chức năng mới chỉ cấp phép cho 2 mô tô của đơn vị Đảo Ngọc được phép hoạt động trên bãi biển.

Ngoài 2 chiếc mô tô được phép hoạt đông nói trên, còn có 2 chiếc đang hoạt động “chui”. Vừa rồi chúng tôi phối hợp với công an lập biên bản và yêu cầu không được phép hoạt động".

Cũng theo ông Hướng, bến bãi, luồng lạch hoạt động cho các mô tô được quy định vị trí cụ thể. Sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị sẽ cho người kiểm tra thường xuyên, nếu phát hiện có mô tô chạy ở khu vực người dân tắm sẽ chụp ảnh để xử lý theo quy định.

Nghị định 48/2019/NĐ-CP về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có quy định cụ thể, chi tiết về nguyên tắc, vùng hoạt động vui chơi giải trí; điều kiện đối với phương tiện, người lái; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai thác, cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí…

Theo đó, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (trong đó có mô tô nước) phải thực hiện đăng kiểm và được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Người lái phải có giấy chứng nhận lái phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và thực hiện các quy định về vùng hoạt động, đón trả khách của mô tô nước.

Hàng loạt vụ tai nạn chết người liên quan mô tô nước

Chiều 10/9/2022, trên hồ thủy điện Thác Mơ (thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn mô tô nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là một Trưởng phòng công chứng tại địa phương, quá trình điều khiển mô tô nước bị lao lên bờ dẫn đến tử vong.

Khoảng 23h đêm 11/9/2022, bãi tắm biển Hòn Gai (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ tai nạn môtô nước gây chết người. Theo một số thông tin, trên môtô có 3 người (2 nam, 1 nữ), khi chạy đến gần phao quây bãi tắm, cả ba bị ngã xuống nước. Hai người đàn ông bơi được vào bờ, còn nạn nhân nữ bị mất tích.

Ngay khi nhận được tin có người mất tích, lực lượng cứu hộ địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường, xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân và đến sáng hôm sau tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ngoài hai vụ trên, tháng 5/2022, tại TP.HCM xảy ra vụ hai người đàn ông đi môtô nước trên sông Sài Gòn đâm vào sà lan chở hàng đang lưu thông trên tuyến, khiến cả hai người trên môtô thiệt mạng.

Ngày 1/9/2020, trên sông Cổ Chiên (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ một mô tô nước (không đăng ký, đăng kiểm) đâm vào ghe đang đậu đỗ khiến cả hai người trên môtô tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.