• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Mất an toàn giao thông khi người xin tiền tràn xuống đường

30/05/2021, 06:58

Người xin tiền, trong đó đa số là người già, trẻ em len lỏi vào giữa dòng phương tiện gây cản trở giao thông, rất dễ xảy ra tai nạn.

Cụ ông dù di chuyển chậm chạp vẫn cố len lỏi vào giữa các làn xe trên đường Phạm Hùng để xin tiền, gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác

Vào buổi chiều hàng ngày, tại nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh, khi các phương tiện giao thông dừng chờ đèn đỏ, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, bàn chân buộc miếng vải lót thay dép, bắt đầu cầm chiếc rổ chắn trước đầu các phương tiện để xin tiền người đi đường. Dòng phương tiện ken kín mặt đường khiến nhiều người phải phanh gấp để tránh va chạm.

Tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ - Mễ Trì, một cụ ông vẻ mặt nhem nhuốc, ăn mặc luộm thuộm còn len lỏi vào các làn xe, “gõ cửa” cả xe buýt và nhiều ô tô con để xin tiền. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, các phương tiện giao thông bắt đầu di chuyển phải rất khó khăn để vòng tránh người này.

Tại đường Lê Đức Thọ xuất hiện cả em nhỏ chỉ khoảng 9 - 10 tuổi lao xuống lòng đường, tiếp xúc gần hơn với người tham gia giao thông để xin tiền. Tuyến đường này xe lưu thông với vận tốc khá nhanh, rất dễ xảy ra TNGT.

Tình trạng người ăn xin tràn xuống ngã ba, ngã tư xin tiền người tham gia giao thông diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường của Hà Nội. Hễ đèn chuyển đỏ là những người này len lỏi vào giữa các làn xe để “hành nghề”. Khi đèn xanh, phương tiện bắt đầu di chuyển, họ lại quay về khu vực vỉa hè để tiếp tục chờ đợi.

“Thấy hoàn cảnh họ khó khăn cũng rất đáng thương. Nhiều người động lòng cũng tranh thủ rút tiền cho. Tuy nhiên, việc nhiều người ăn xin tràn xuống ngã ba, ngã tư xin tiền cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Việc xin và cho tiền không đúng cách, đúng nơi đúng chỗ có khi phản tác dụng”, chị Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ.

Anh Cảnh Chi Hảo (sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất) cho rằng, việc người ăn xin tràn xuống đường gây nguy hiểm cho chính họ nếu gặp phải tình huống người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, cố tình vượt đèn đỏ. Do vậy, cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp chấn chỉnh.

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 3 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an các phường tuyên truyền, nhắc nhở những người ăn xin tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến ATGT; đồng thời làm rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng trên để quản lý.

“Tới đây, chúng tôi tiếp tục quán triệt cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ, khi phát hiện những đối tượng người ăn xin tràn xuống đường xin tiền gây mất ATGT sẽ xử lý và bàn giao công an phường làm rõ nhân thân để hạn chế tối đa tình trạng trên”, Trung tá Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.