• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Lời kể nạn nhân thoát chết thần kỳ vụ TNGT nghiêm trọng tại Hoà Bình

05/06/2022, 07:12
image

Nhờ nhanh chóng trườn xuống nằm sát sàn xe khi vụ TNGT ập đến, anh Hà Ngọc Thanh may mắn sống sót thần kỳ và chỉ bị thương nhẹ.

Bới đất, phá cửa kính cứu người sống sót trong gang tấc

Tối 4/6, sau khi trực tiếp đến hiện trường vụ TNGT tại Hoà Bình làm 3 người tử vong, 1 người bị thương, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc Gia - ông Khuất Việt Hùng đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân duy nhất sống sót thần kỳ trong vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên anh Hà Ngọc Thanh (ngoài cùng bên phải) nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn ở Hoà Bình

Đó là anh Hà Ngọc Thanh (SN 2002, trú tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá).

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, đưa đôi tay với nhiều vết trầy xước đã được sơ cứu lên ôm mặt, anh Thanh run run kể lại, chiều ngày 4/6, biết anh Phạm Văn Toàn (SN 1991, là hàng xóm của Thanh) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê, anh Thanh đã nhờ anh Toàn đưa về cùng.

Chiếc ô tô do anh Toàn điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, bất ngờ bị chiếc xe tải BKS 29H - 770.16 chở đất, lấn làn vượt ẩu va chạm với máy xúc và lật ngang đè lên.

Thời điểm này, anh Thanh ngồi ghế phụ phía trước, cạnh lái xe, vụ tai nạn xảy đến quá nhanh, khi chiếc xe tải đột ngột lao đến, nhờ phản xạ kịp thời, anh trườn xuống nằm sát sàn xe nên may mắn sống sót.

Video khoảnh khắc xe tải lấn làn, vượt ẩu gây tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong ở Hoà Bình

“Chỉ trong chốc lát, chiếc ô tô con bị thùng xe tải đè bẹp dúm, xung quanh là một màu đen, tôi hoảng loạn kêu cứu. May mắn thay, một lúc sau, người dân và lực lượng chức năng đã sử dụng xe cứu hộ di chuyển chiếc xe tải ra ngoài rồi bới đất, đập cửa kính cứu tôi”, anh Thanh nhớ lại.

Sau khi được đưa ra khỏi chiếc xe con đã bẹp rúm, anh Thanh được đưa vào bệnh viện huyện Yên Thuỷ sơ cứu, điều trị, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hiện anh đã về nhà, được gia đình, mọi người động viên, đến nay, tâm lý đang dần ổn định.

Chiếc ô tô con bị xe tải đè bẹp, vò nát sau vụ tai nạn kinh hoàng ở Hoà Bình

Đoàn tụ chưa bao lâu đã phải chịu cảnh chia ly

Cũng tại huyện Bá Thước, tối 4/6, không khí tang thương bao trùm khắp thôn Điền Lý, xã Điền Lư, khi chỉ trong một ngày cả hai mẹ con bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1962) và Tào Thị Hương (SN 1985) đã mãi ra đi sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo người thân bà Huệ, cách đây mấy năm, chị Hương lấy chồng và chuyển vào tỉnh Khánh Hoà sinh sống. Do dịch Covid-19 phức tạp, đã rất lâu, chị Hương mới trở về nhà ở huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá) thăm gia đình.

Ngày 4/6, chị Hương thuê anh Phạm Văn Toàn (SN 1991, trú cùng huyện Bá Thước) chở mẹ đi Hà Nội khám bệnh. Chiều cùng ngày, trên đường từ Hà Nội trở về nhà, không may xảy ra tai nạn đã khiến hai mẹ con chị cùng anh Toàn ra đi mãi mãi.

Cuộc đoàn tụ của gia đình chị Hương chưa được bao lâu đã lại phải chia ly khiến nhiều người không khỏi xót xa, nhất là khi gia đình bà Huệ vốn đã khó khăn, nay càng thêm éo le.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Hoà Bình, khoảng 15h45 ngày 4/6/2022, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải BKS: 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ô tô con BKS: 30A - 615.85.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: lái xe Phạm Văn Toàn (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị Hương (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.