• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Loạt tài xế dính phạt nồng độ cồn vì vui cỗ rằm tháng 7

29/08/2023, 18:03

Bị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,412 miligam/lít khí thở, nam công nhân trần tình do lao động vất vả, anh ta "giải khát" bằng hai cốc bia.

Tài xế bỏ đi vẫn bị lập biên bản phạt

13h ngày 29/8, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã thực hiện tuần tra, xử lý tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn trên một số tuyến đường ở quận Hoàn Kiếm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác đã đo nồng độ cồn đối với hơn 50 tài xế xe máy. Trong đó, ba người cầm lái phương tiện bị phát hiện có nồng độ cồn.

Uống bia cho mát, tài xế bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 1.

CSGT dừng hàng loạt xe máy trên một số tuyến đường để kiểm tra.

Lúc 13h30, khi thấy người đàn ông trung niên điều khiển xe Honda Lead biển kiểm soát 29K1-32xxx đội mũ cối chạy xuống từ đường dẫn cầu Long Biên, trung tá Nguyễn Thanh Hải (tổ trưởng tổ công tác) ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Ban đầu, nam tài xế là ông N.V.T (SN 1962, ở quận Long Biên) tìm cách né ống thổi thiết bị đo nồng độ cồn và xin CSGT thông cảm. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của trung tá Hải, người đàn ông trung niên dựng xe ven đường, chấp hành sự kiểm tra.

Kết quả, thiết bị định tính thông báo phát hiện ông T có nồng độ cồn. Ngay lập tức, tổ công tác đề nghị tài xế kiểm tra định lượng. Trong lần kiểm tra thứ hai, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,143 miligam/lít khí thở. 

Làm việc tại chốt cảnh sát, ông T cho biết mình "vừa uống hai cốc bia hơi".

Uống bia cho mát, tài xế bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 2.

Tài xế N.V. T bị kiểm tra sau khi đã uống bia.

Khi lực lượng tuần tra đang tập trung lập biên bản và in kết quả kiểm tra cồn, ông T trở nên căng thẳng và nói: "Tôi đang có việc rất bận, các anh cứ giữ xe". 

Nói xong, tài xế sinh năm 1962 vội vã thuê xe ôm chở đi.

Một cán bộ làm nhiệm vụ cho biết, với những tài xế vi phạm luật mà cố tình bỏ lại phương tiện, CSGT sẽ mời người làm chứng, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định.

Uống bia cho mát, tài xế bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 3.

Bị giữ xe máy, ông T thuê xe ôm rời đi.

Uống cốc bia cho mát, bị phạt 7 triệu đồng

Khoảng 20 phút sau đó, tổ công tác yêu cầu kiểm tra đối với tài xế L.T.C (SN 1986, ở huyện Hoài Đức) lái xe máy Honda Wave biển số 19P1-04xxx. Khi đo nồng độ cồn, thiết bị định tính tiếp tục hiển thị thông báo "phát hiện có cồn".

Qua kiểm tra bước hai, máy định lượng xác định anh C vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,412 miligam/lít khí thở. Với mức này, tài xế sẽ bị phạt kịch khung (7 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe gần 2 năm), theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Anh C phân trần trước đó, do trời nóng nên cùng một số đồng nghiệp "giải khát" bằng vài cốc bia.

"Anh em lao động vất vả, rủ nhau uống cốc bia cho mát nhưng không ngờ bị xử phạt", tài xế buồn bã nói.

Uống bia cho mát, tài xế bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 4.

Tài xế H cho rằng, ngày rằm khó tránh khỏi việc phải uống bia rượu.

Trong lúc trung tá Nguyễn Thanh Hải đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đối với anh C, thì tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế N.T. H (SN 1981, ở quận Đống Đa) điều khiển xe máy Honda biển kiểm soát 29B1-13xxx chở theo người thân, nhưng đã sử dụng rượu bia.

Tại thời điểm đo định lượng, CSGT ghi nhận anh H có nồng độ cồn ở mức rất cao là 0,451 miligam/lít khí thở. Thừa nhận vi phạm, người đàn ông trần tình hôm nay cùng người thân làm lễ cúng rằm tháng bảy.

"Ngày rằm khó tránh được việc uống rượu, tôi có uống một chút", anh H trình bày rồi ký nhận biên bản và các giấy tờ liên quan trước khi bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, thời gian qua, Đội CSGT số 1 thường xuyên ra quân xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lỗi về nồng độ cồn. Quá trình xử lý, lực lượng chức năng kết hợp tổ chức tuyên truyền cho người dân với thông điệp “Đã điều khiển xe mô tô, ô tô thì không sử dụng rượu bia”.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, Đội CSGT số 1 xác định quận Hoàn Kiếm là địa bàn trung tâm của thành phố, lượng người đổ về đây tham quan, du lịch tăng. Do đó, đơn vị đã có phương án bố trí lực lượng, túc trực 24/24h để xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho người dân về an toàn giao thông.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.