• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Lật xe chở cán bộ hưu trí: Tập trung cứu người, truy nguyên nhân

13/05/2018, 16:57

Ủy ban ATGT QG vừa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm các nạn nhân bị lật xe trên đèo Khánh Lê.

IMG_9972

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp đến thăm hỏi đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Yên Bái bị TNGT. Ảnh: Quốc Nhựt

Ngày 13/5, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến Khánh Hòa, thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê (QL27C).

Đoàn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Trao đổi với đoàn công tác, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho 20 nạn nhân, trong đó có 4 trường hợp bị thương nặng.

“16 trường hợp bị thương nhẹ, một số có thể xuất viện trong nay mai. Riêng 3 trường hợp tử vong, gia đình đã vào và đưa nạn nhân về quê từ đêm qua”, ông Xáng cho biết. Tùy mức độ chấn thương mà 20 bệnh nhân được bố trí điều trị ở những phòng, khoa khác nhau.

Ông Khuất Việt Hùng đã đến từng nạn nhân hỏi thăm, đồng thời gửi lời hỏi thăm, động viên của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đến các cán bộ hưu trí. “Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa tập trung cứu chữa; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định”, ông Khuất Việt Hùng chia sẻ.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng hỗ trợ cho mỗi người bị thương 2 triệu đồng, mỗi người tử vong 5 triệu đồng.

Làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung cứu chữa những người bị thương, đề nghị công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ theo công điện của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

“Tỉnh cần điều tra nhanh, làm sáng tỏ vụ việc bởi có nhiều thông lan truyền khác nhau gây ảnh hưởng không tốt. Do tài xế, hay thiết bị hay do các yếu tố kỹ thuật khác...", ông Khuất Việt Hùng đề nghị.

IMG_9957

Làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Khuất Việt Hùng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung cứu chữa những người bị thương, đề nghị công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ theo công điện của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 12/5, chiếc xe khách BKS 51B - 11563 lưu thông trên QL27C (hướng Đà Lạt - Nha Trang). Khi xe đến Km 56+100, đèo Khánh Lê, (xã Xuân Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bất ngờ bị tai nạn. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 23 người bị thương.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ lật xe chở cán bộ hưu trí ở Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; Đồng thời yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên; Phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn sớm bàn giao và đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngành Y tế của tỉnh tập trung lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế để phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân vụ bị thương trong vụ tai nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự ATGT gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.