• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Lấp trụ bê tông để xe quá tải phá đê, phục vụ xưởng nghiền cát trái phép

image

Để phục vụ xưởng nghiền cát trái phép, những người liên quan đã lấp trụ bê tông, cho xe quá tải phá đê sông Lục Nam, đoạn qua tỉnh Bắc Giang.

Xe quá tải phá đê sông Lục Nam

Những ngày gần đây, PV Báo Giao thông nhận được thông tin phản ánh của nhiều người dân về việc các xe tải trọng lớn, chở hàng quá khổ, quá tải vận chuyển đất đá, phá đê sông Lục Nam, đoạn qua xã Yên Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để phục vụ xưởng nghiền cát tại thôn Vũ Trù Đồn, xã Vũ Xá.

Trụ bê tông 2 bên đường bị san lấp để xe quá tải đi qua, phá đê sông Lục Nam, đoạn qua thôn Trản Đồng, xã Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang.

Để làm rõ thông tin phản ánh trên, PV Báo Giao thông đã "mục sở thị" điểm khai thác, vận chuyển đất đá này. Bám theo xe Howo, loại 3 chân BKS: 14C-229.88 đến điểm khai thác đất, chống sạt lở tại thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu, Lục Nam, cho thấy dù phương tiện này đã cắt bỏ thành thùng cơi nới nhưng vẫn chất đầy đất đá, chở hàng có ngọn.

Sau khi lưu thông qua 1 số đoạn đường thôn, ra đường tỉnh 293 và tuyến nhánh nối đường tỉnh 293 vào chùa Vĩnh Nghiêm, chiếc xe trên đã ngang nhiên lưu thông dọc đê Lục Nam, đoạn qua xã Yên Sơn để đến điểm tập kết tại xưởng nghiền cát của ông Đỗ Văn Tuấn, trú tại thôn Vũ Trù Đồn, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam.

Xe vận chuyển đất phục vụ xưởng nghiền cát chở hàng có ngọn, có biểu hiện quá khổ, quá tải.

Điều đáng nói, đê sông Lục Nam có biển cấm, hạn chế tải trọng 12 tấn nhưng phương tiện trên có tổng tải trọng hàng chục tấn vẫn cố tình đi qua, khiến nhiều đoạn đường bê tông mặt đê bị gãy, hỏng, xuống cấp.

Tại đoạn đê qua thôn Trản Đồng, xã Yên Sơn được chính quyền địa phương xây dựng trụ bê tông 2 bên nhằm hạn chế xe tải trọng lớn đi qua nhưng đã bị những người có liên quan đổ đất, lấp trụ cho xe quá tải lưu thông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT khi đường không có cảnh báo, không có lối đi cho xe mô tô, khiến các xe không thể tránh, vượt nhau lúc lưu thông.

Clip xe quá tải phá đê, phục vụ xưởng nghiền cát trái phép.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, người phụ trách vận chuyển đất cho xưởng nghiền cát trên cho biết: Đúng là chúng tôi đang vận chuyển đất đá đi qua đoạn đường trên để phục vụ xưởng nghiền cát. Các xe vận chuyển như vậy là quá tải, không đúng quy định, chúng tôi sẽ nhắc nhở lái xe chú ý chấp hành quy định về tải trọng xe.

Chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Không chỉ sử dụng xe quá tải, phá đê sông Lục Nam, nhiều người dân xã Vũ Xá còn cho biết, xưởng nghiền cát trên hoạt động trái phép, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động.

Xưởng nghiền cát trái phép ngang nhiên hoạt động, xả thải xuống sông Lục Nam.

Trực tiếp có mặt khảo sát điểm chế biến cát trái phép trên, PV ghi nhận, các máy múc, máy nghiền, sàng cát đang hoạt động rầm rộ. Nước phục vụ quá trình nghiền cát được các máy bơm cao áp bơm xối xả từ sông lên xưởng. Sau đó, nước thải được đổ thẳng quay lại sông khiến dòng nước đục ngầu, lênh láng.

Ông Đỗ Văn Tuấn, chủ xưởng nghiền này thừa nhận, đúng là chúng tôi chưa được cấp phép xây dựng xưởng nghiền, chế biến cát tại vị trí này. Xưởng cũng đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động theo quy định nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa thực hiện được.

Nước thải từ xưởng chế biến cát trái phép được xả thẳng xuống sông Lục Nam.

Lãnh đạo UBND xã Vũ Xá khẳng định: Xưởng nghiền, chế biến cát trên chưa được cấp phép hoạt động. UBND xã và Phòng TN&MT huyện Lục Nam đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục cấp phép theo quy định.

Tuy nhiên những người liên quan không chấp hành, cố tình vi phạm. UBND xã sẽ báo cáo UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Clip ghi nhận cận cảnh bến thủy nội địa và xưởng chế biến cát trái phép xả thải xuống sông Lục Nam.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lục Nam cũng khẳng định: Ngay khi nhận được thông tin PV Báo Giao thông phản ánh, Đội đã đề nghị Công an xã Yên Sơn tham mưu chính quyền địa phương giải tỏa ngay đất đá, khôi phục trụ bê tông hạn chế tải trọng xe trên đê sông Lục Nam.

Đội cũng sẽ chỉ đạo các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải trên tuyến đường này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.