• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Lái xe ba gác bị thương tật 49% sau va chạm xe buýt, không khởi tố hình sự?

Giao thông 24h

Lái xe ba gác bị thương tật 49% sau va chạm xe buýt, không khởi tố hình sự?

26/10/2021, 20:50

Sau vụ TNGT nghiêm trọng, nạn nhân chấn thương nặng, nằm liệt gần 5 tháng mới được đưa đi giám định với tỷ lệ thương tật 49%.

Đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước, Long An cho biết, đã có kết quả giám định thương tật với ông Đặng Văn Hậu (48 tuổi, ngụ ấp Ông Rèn, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49%.

Theo ông Đức, với tỷ lệ thương tật này "chưa đủ định lượng để khởi tố vụ án hình sự mà phải 61% trở lên, do đó không đủ yếu tố để khởi tố". Trước đó, ông Hậu bị TNGT do xe buýt gây ra.

Cũng theo ông Đức, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đang chờ kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường của gia đình nạn nhân, sau đó sẽ mời hai bên đến thỏa thuận bồi thường thiệt hại.

Sau tai nạn, ông Đặng Văn Hậu phải nằm liệt gần 5 tháng mới được đi giám định thương tật.

Cụ thể, số tiền hơn 344 triệu đồng mà gia đình nạn nhân yêu cầu chủ xe phải có trách nhiệm bồi thường, đồng thời sửa chữa chiếc xe ba gác máy đã hư hỏng nhiều tháng không hoạt động. Ngoài việc bồi thường, cơ quan CSĐT huyện cũng xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ TNGT xảy ra kéo dài, gia đình nhiều lần gửi đơn cầu cứu khắp nơi nhưng đến nay công an huyện mới vào cuộc đưa đi giám định. Vậy tỷ lệ thương tật này đã gần 5 tháng có khác với khi mới xảy ra hay không? Vì sao cơ quan chức năng “chậm” xử lý vụ việc nghiêm trọng đối với nạn nhân? Đây là những câu hỏi gia đình ông Hậu đặt ra.

Nạn nhân bị gãy xương sườn, dập phổi, dập lá lách tổn thương bàng quang.

Trước đó, khoảng 6h17 ngày 5/6, ông Hậu chạy xe ba gác máy mang BKS 60Y3-1583 lưu thông tuyến đường tỉnh 826B. Khi vào địa bàn xã Phước Đông cách ngã ba Kinh khoảng 500m, bất ngờ xe buýt mang BKS 50F-007.53 do lái xe Trần Hải Sơn điều khiển chạy cùng chiều vượt lên.

Cùng lúc nắp hầm xe buýt không chốt khóa an toàn bung ra đã va chạm vào ông Hậu. Cú tác động mạnh khiến nạn nhân cùng chiếc ba gác máy lao xuống ruộng lật ngang, ông Hậu bị thương nặng, nằm bất tỉnh.

Ngay sau đó, ông được chuyển đến bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Nạn nhân được chụp X.quang xác định vết thương phải phẫu thuật do gãy xương sườn, dập phổi, dập lá lách tổn thương bàng quang... và phải nằm điều trị một thời gian dài. Tuy nhiên, điều khá lạ lùng từ khi nằm điều trị đến khi ông Hậu xuất viện, nhà xe cũng là gara Hai Sơn chỉ đến thăm duy nhất một lần và đưa 23 triệu đồng hỗ trợ cho đến nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.