• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Lai Châu: Sạt lở nguy hiểm trên Tỉnh lộ 127 và Quốc lộ 4H

07/06/2022, 17:04

Mưa lớn từ đêm 6/6 đến sáng 7/6 đã gây sạt lở trên Tỉnh lộ 127 và Quốc lộ 4H gây cản trở và mất an toàn giao thông.

Theo đó, mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương tại Km 74+430, Tỉnh lộ 127, thuộc địa phận bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ và Km 292+90, Quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè.

Sạt lở nguy hiểm trên Tỉnh lộ 127 và Quốc lộ 4H

Tại các điểm sạt lở ghi nhận hàng trăm mét khối đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ cũng gây sạt lở hàng chục điểm lớn, nhỏ trên các tuyến đường liên xã, liên bản tại huyện Mường Tè.

Ngay sau khi ghi nhận các điểm sạt lở, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu đã phối hợp với chính quyền huyện Mường Tè huy động máy móc, phương tiện và nhân lực tại chỗ tổ chức khắc phục.

Đến 15h chiều nay, cơ bản các điểm sạt lở đã được khắc phục tạm để đảm bảo giao thông bước 1.

Trước dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã có văn bản yêu cầu chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền để người dân trên địa bàn, nhất là người dân ở các vùng, điểm có nguy cơ sạt lở cao triển khai các biện pháp ứng phó, như không ngủ tại lán nương, đi qua ngầm, tràn, sông suối hay vớt củi, đánh bắt cá trên sông, hồ khi trên địa bàn có mưa lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.