• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Khánh Hoà: TNGT giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tăng số vụ nghiêm trọng

07/08/2023, 13:07

Tai nạn giao thông ở Khánh Hòa giảm 3 tiêu chí, nhưng với việc gia tăng các vụ tai nạn nghiêm trọng gây nỗi lo công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Sáng 7/8, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Khánh Hoà, trong 7 tháng đầu năm nay, số vụ TNGT, số người chết và bị thương đã được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, thời gian gần đây diễn biến TNGT phức tạp.

Đáng kể, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người, bị thương 1 người; 5 vụ TNGT rất nghiêm trọng, làm chết 8 người, bị thương 5 người.

Trong 5 vụ TNGT rất nghiêm trọng thì cao tốc Nha Trang - Cam Lâm xảy ra 2 vụ, QL1 xảy ra 2 vụ, QL27C xảy ra 1 vụ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê vào ngày 18/7.

Điển hình là vào ngày 18/7, vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (tuyến QL27C, qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh), làm 4 du khách Trung Quốc tử vong và nhiều người bị thương.

Cũng theo Ban ATGT tỉnh Khánh Hoà, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/7/2023, toàn tỉnh xảy ra 57 vụ TNGT đường bộ và đường sắt làm chết 59 người, bị thương 23 người. So sánh với cùng kỳ năm 2022, giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, giảm 1 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Khánh Hoà, nguyên nhân hầu hết các vụ TNGT rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là do nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, không giảm tốc độ đến mức tối đa trong trường hơp cần thiết, đi ngược chiều đường hoặc đi không đúng phần đường, làn đường...

Đánh giá về các vụ TNGT nghiêm trọng từ đầu năm đến nay, Ban ATGT tỉnh Khánh Hoà cho rằng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn còn thấp. Cơ sở hạ tầng giao thông tuy được đầu tư xây dựng, sửa chữa nhưng chưa theo kịp với sự phát triển của phương tiện giao thông và số lượng người tham gia giao thông ngày càng gia tăng.

Thống kê trrong 7 tháng đầu năm 2023, đã có trên 3,6 nghìn ô tô và gần 26 nghìn mô tô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn toàn tỉnh lên hơn 101 nghìn ô tô, gần 1,3 triệu mô tô, chưa kể đến các loại xe đến từ địa phương khác, xe thô sơ, xe đạp điện, xe xích lô...

Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà kiểm tra hiện trường vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê ngày 18/7.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó thường trực Ban ATGT tỉnh Khánh Hoà cho rằng, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT của các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng đã được tăng cường.

Tuy nhiên, hình thức tuyên truyền vẫn còn chưa được phong phú, sinh động, chưa cuốn hút người tham gia. Sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, Ban ATGT các địa phương, sự thực thi của các lực lượng chức năng và sự quan tâm của các cấp, các ngành có lúc còn chưa quyết liệt trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

“Việc điều tra nguyên nhân các vụ TNGT có lúc còn chậm, 36/53 vụ (chiếm tỷ lệ 67% các vụ TNGT) chưa có kết luận của cơ quan điều tra, dẫn đến khó đánh giá được đúng thực trạng tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm kiềm chế các vụ TNGT”, ông Dần nói.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Khánh Hoà cho biết, TNGT đã khiến cho địa phương mất mát rất nhiều cả về con người lẫn tài sản.

Vì vậy, đề nghị các lực lượng chức năng, đoàn thể địa phương tăng cường mọi hình thức tuyên truyền đến với người tham gia giao thông. Tiến tới tăng cường hạ tầng giao thông, kỹ thuật để giám sát, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm.

“Đối với các tuyến đường đèo trên địa bàn, đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 và Sở Giao thông vận tải rà soát các “điểm đen” giao thông, hệ thống đường cứu nạn, hệ thống cảnh báo.

Sắp tới, cần sớm đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát hành trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tăng cường quản lý hành lang giao thông các tuyến đường.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát một cách sát sao và linh hoạt. Mùa mưa bão sắp đến, các ngành liên qua cần khẩn trương xử lý các “điểm đen”, điểm sạt lở tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.