• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Khánh Hòa: Dân bất an vì đoàn xe tải chở đất đá không che chắn

16/06/2023, 20:13
image

Đoàn xe chở đất đá không che đậy, chạy ngang dọc ở Khánh Hòa khiến dân bất an vì ô nhiễm môi trường, mất ATGT...

Xe tải chở đất đá chạy tung hoành ở huyện

Có mặt trên nhiều tuyến đường ở huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), PV Báo Giao thông dễ dàng ghi nhận những đoàn xe tải chở vật liệu nối nhau từ các mỏ đất đá đổ về san lấp công trình, dự án, phục vụ xây dựng.

Hành trình đoàn xe này bắt đầu từ mỏ vật liệu tại xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh) đến tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng về xã Vạn Phú (Vạn Ninh)...

Xe hoạt động với tần suất lớn, vào ra liên tục, trong khi mặt đường hẹp, mỗi khi dừng tránh đều gây ách tắc giao thông.

Xe tải chạy qua khu dân cư ở đường Huỳnh Thúc Kháng không phủ bạt che thành thùng

Liên tục trong các ngày từ 6 - 13/6, đoàn xe chở đá ồ ạt lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Vạn Giã), khiến đoạn đường dài chừng 1km oằn mình gánh đỡ khối lượng xe tải lớn.

Nhiều vị trí trên đường hư hỏng, xuất hiện ổ gà, gây mất ATGT cho người đi đường.

Tại đường Đinh Tiên Hoàng (đi về phía kè biển thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh) dài chừng 1km cũng oằn mình gánh đoàn xe tải trọng lớn chở vật liệu đắp bờ kè.

Dọc đường, đất đá rơi vãi tạo thành những vệt loang lổ. Trời nắng gây bụi bặm, mưa thì bùn lầy, trơn trượt, khiến người dân luôn bất an.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (tổ 8, thị trấn Vạn Giã) kinh doanh hàng ăn ở đường Đinh Tiên Hoàng bày tỏ sự bức xúc vì đoàn xe chở vật liệu có dấu hiệu vi phạm giao thông, gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn lưu thông mà không bị xử lý.

“Việc làm công trình thì dân rất ủng hộ, nhưng xe tải chạy nhiều gây đảo lộn mọi thứ, đường sá bụi bặm, hư hỏng. Mấy tháng nay, người dân không thể kinh doanh buôn bán được rất thiệt hại về kinh tế.

Chúng tôi mong chính quyền, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm ăn cũng như ổn định cuộc sống”, bà Linh nói.

Xe tải chở nhiều đá hộc nhưng không che chắn khiến người đi đường bất an

Nhiều người dân sống bên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng cho hay, không ít xe có dấu hiệu chở quá tải, che chắn thùng không cẩn thận, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phớt lờ yêu cầu của chủ đầu tư?

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết đoàn xe này phục vụ thi công các dự án khu tái định cư Vông Trắc Tre ở xã Vạn Phú và dự án Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã, giai đoạn 2, đều do UBND huyện Vạn Ninh làm chủ đầu tư.

Nhà thầu san lấp của 2 dự án này là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Xe tải che chắn thùng sơ sài chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng

Điều lạ, đoàn xe chạy giữa ban ngày, ngay những nơi khu dân cư sầm uất nhưng không hề có các lực lượng chức năng xử lý.

Trong khi đó, các tuyến đường này thuộc trách nhiệm trực tiếp của CSGT, Công an huyện Vạn Ninh, TTGT (kiểm tra tải trọng khu vực đầu nguồn hàng, điểm mỏ - NV).

Người dân sống dọc đường Đinh Tiên Hoàng mấy tháng nay cuộc sống bị đảo lộn bởi xe tải chở đất đá chạy rầm rập suốt ngày

Đường Huỳnh Thúc Kháng nhỏ hẹp hàng ngày phải "cõng" một lượng xe tải "khủng"

Theo đại diện Ban QLDA các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh (đơn vị được UBND huyện Vạn Ninh giao làm chủ đầu tư 2 dự án trên), từ đầu tháng 6/2023, đơn vị có công văn yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển đất san lấp.

Đồng thời, Ban QLDA đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh cần có biện pháp che chắn, phủ bạt đất san lấp trên các xe vận chuyển về công trình; thu gom đất, cát đá rơi vãi trên các tuyến đường ở thị trấn Vạn Giã, QL1A (đoạn qua các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính huyện Vạn Ninh).

Sau đó, tưới nước rửa sạch tuyến đường để làm giảm bụi phát tán, xây dựng các điểm rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường. Hàng ngày, tăng cường tưới nước làm sạch tuyến đường vận chuyển vật liệu san lấp cho công trình.

Xe tải chở đất đá ách tắc tại đường Huỳnh Thúc Kháng vào chiều ngày 10/6

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, để đảm bảo môi trường trong khu vực, ngày 12/6, huyện Vạn Ninh đã có văn bản gửi chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu có giải pháp che chắn kỹ, không được làm rơi vãi trên đường, gây ô nhiễm môi trường.

"Huyện đã yêu cầu lực lượng chức năng gồm: CSGT, TTGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý đối với trường hợp xe chở vật liệu san lấp vi phạm tải trọng, làm rơi vãi trên đường, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, tự ý thay đổi kích thước thành thùng…

Đặc biệt, các đơn vị chở vật liệu san lấp phải khắc phục các hư hỏng đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Vạn Giã và xã Vạn Phú do việc vận chuyển đất, đá gây ra", Phó chủ tịch huyện Vạn Ninh nói.

Chỉ đạo của huyện, chủ đầu tư là vậy nhưng PV dễ dàng bắt gặp các đoàn xe chở khối lượng lớn đất đá, che chắn rất sơ sài, thậm chí có xe “quên” phủ bạt.

Đáng nói, lượng xe chạy với mật độ dày đặc, nhiều tuyến đường đã bị xuống cấp, bụi bay mù mịt, nhiều đoạn sình lầy.

Ngay cả khu vực trước trụ sở Huyện ủy và UBND huyện Vạn Ninh, các lớp đất đá bám đường gây bụi bặm dày đặc.

Ngày 14/6, UBND huyện Vạn Ninh triệu tập cuộc họp với các bên liên quan để xử lý vấn đề trên.

UBND huyện Vạn Ninh đã đề nghị lực lượng CSGT phối hợp với TTGT tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu trên địa bàn.

Một cán bộ CSGT Công an huyện Vạn Ninh cho biết, lực lượng CSGT đang tổ chức thực hiện công tác TTKS, xử lý vi phạm trong vận chuyển đất đá làm dự án gây ô nhiễm mất ATGT theo đúng chỉ đạo của UBND huyện Vạn Ninh.

Còn ông Nguyễn Nhạc Tân, Chánh Thanh tra Sở GTVT Khánh Hòa nói, sau cuộc họp của huyện Vạn Ninh, Thanh tra Sở đã chỉ đạo cán bộ ở Đội TTGT số 5 phối hợp với CSGT huyện thực hiện công tác kiểm tra xử lý phương tiện vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.