• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024

06/04/2024, 11:38

Để kéo giảm tai nạn giao thông, ngay từ đầu năm các cấp ngành của Hà Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó coi việc xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn về TNGT là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024.

Quyết liệt với vi phạm

Những ngày này, lực lượng CSGT của tỉnh và các huyện thành thị ở Hà Nam đang ồ ạt ra quân xử lý các vi phạm. Trong năm mới Giáp Thìn, các lực lượng tập trung làm mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe chở quá tải và đối tượng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm khi tham gia giao thông.

Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 1.
Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 2.
Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 3.
Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 4.

Lực lượng CSGT-TT Công an huyện Thanh Liêm  lập các tổ công tác đi xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ đầu năm.

Ghi nhận tại huyện Thanh Liêm vào sáng ngày 1/4, dù mới 10h sáng, nhưng các tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT-TT) công an huyện đã có mặt tại hầu hết các tuyến đường tỉnh lộ qua địa bàn. Thiếu tá Trương Văn Huy, tổ trưởng một tổ công tác, cho biết: Anh em thay nhau làm từ đêm đến giờ. Nhiệm vụ chính là đi tuần tra để phát hiện xử lý vi phạm. Thỉnh thoảng sẽ dừng lập chốt để kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra các cháu học sinh, thanh thiếu niên đi xe máy, xe máy điện không mũ, chưa có giấy phép lái xe.

"Như tối qua (31/3), tổ phát hiện một trường hợp điều khiển xe máy đi trên đường tỉnh 495, đoạn thị trấn Tân Thanh, vi phạm nồng độ cồn mức 1, kết quả đo là 0,036mg/l khí thở. Sự có mặt thường xuyên của CSGT trên các tuyến đường cũng khiến người dân tuân thủ các quy định hơn".

Ví như đoạn ngã tư Phố Cà (tỉnh lộ 495, ngã tư xi măng Xuân Thành 495B), trước đây, do vướng dải phân cách, người dân thường đi tắt ngược chiều một đoạn đường để về nhà, mua bán trao đổi hàng hóa. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông mà còn tự gây nguy hiểm cho bản thân. Giờ CSGT về tuần lưu, vi phạm giảm đáng kể. Tình trạng xe chở vật liệu vượt thành thùng hoặc che chắn sơ sài để rơi vãi trên đường cũng không còn.

Đầu giờ sáng, hoặc cuối buổi trưa, lúc học sinh tan học, các tổ lại quay sang kiểm tra xử lý học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên vi phạm khi tham gia giao thông theo chuyên đề mà Bộ, Cục chỉ đạo. Qua trưa và tối, lại luân phiên kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. "Lực lượng mỏng nên toàn đội phải căng mình ra làm việc. Xuyên Tết không nghỉ, cuối tuần càng phải làm mạnh. Tất cả vì nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông", thiếu tá Huy nói.

Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 5.
Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 6.
Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 7.
Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 8.

Lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đi tới các trường trên địa bàn để tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, tổ chức cho các em học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Tại trường THPT B Duy Tiên và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam cũng đã tiến hành kiểm tra trên 500 học sinh, trong đó đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ. 

Các lỗi vi phạm chủ yếu: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm đi xe máy điện, đi xe không gường chiếu hậu… Đối với trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, lực lượng CSGT tiến hành tạm giữ phương tiện và mời chủ phương tiện, phụ huynh học sinh đến xử lý và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT. 

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 800 phụ huynh và học sinh của 2 nhà trường.

Xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trong năm 2024

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hà Nam, năm 2023, tỉnh này xảy ra trên địa bàn tỉnh xảy ra 282 vụ TNGT, làm 138 người chết, 222 người bị thương (tăng 5 vụ, giảm 10 người chết, tăng 22 người bị thương so với năm 2022). Quý I/2024, tai nạn giao thông tăng ở 2 tiêu chí, nhưng lại giảm sâu số người chết vì TNGT, giảm 15,4% so với cùng kỳ.

Khắc phục điểm đen tai nạn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024- Ảnh 9.

Các điểm đen, điểm tiềm ẩn về TNGT trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang được các cơ quan chức năng địa phương rà soát, xử lý (Ảnh: Vụ TNGT khiến 1 người tử vong ở nút giao Vực Vòng -QL38, thị xã Duy Tiên ngày 3/1/2024)

Ông Nguyễn Quang Tuyển - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam, cho biết: Xác định trong số các nguyên nhân dẫn đến TNGT thì có tác nhân từ hạ tầng giao thông. Vì thế, ngay trong Quý I, Ban đã với sở ban ngành của tỉnh, nhất là Sở GTVT và Công an tỉnh đã đi rà soát toàn bộ các điểm còn tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn, để có giải pháp xử lý, khắc phục.

Qua kiểm tra hiện trường, thấy rằng, hầu hết các "điểm đen", điểm tiềm ẩn TNGT đều bị hạn chế về tầm nhìn, có nơi bị che khuất. Một số vị trí các ngã ba, ngã tư có góc cua hẹp, không có hệ thống đèn chiếu sáng buổi tối, biển cảnh báo, gờ giảm tốc, không có đèn tín hiệu chỉ huy giao thông hoặc hệ thống khai thác chưa hiệu quả…

Từ thực tế đó, các bên đã bàn bạc, đánh giá, tìm giải pháp để kiến nghị với cơ quan chức năng liên quan tập trung xử lý dứt điểm. Trong quý I có nhiều điểm nóng đã được xử lý hoặc cho phép đầu tư cải tạo, như: nút giao Km87+900 QL38 Kim Bảng, ngã tư Kiện Khê (Km 235+885 QL1 với tuyến tránh). Rà soát tổ chức giao thông tại nút giao Vực Vòng (Duy Tiên), nút giao Liêm Tuyền (Thanh Liêm); điểm giao cắt QL1 với đường T3...

"Đặc biệt hơn, công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn về TNGT được ngành GTVT Hà Nam coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện xong trong năm 2024 này" – ông tuyển thông tin.

Năm 2024, các lực lượng ở Hà Nam cũng đã tăng cường xử lý vi phạm, đặc biệt là lực lượng CSGT. Trong Quý I đã làm xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên lễ, Tết xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm. lực lượng công an toàn tỉnh đã xử lý 8.509 trường hợp vi phạm, phạt tiền 17,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. 

Trong đó, các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT đã được kịp thời phát hiện ngăn chặn, như: nồng độ cồn 1.140 trường hợp, chạy quá tốc độ: 1.316 trường hợp, xe quá tải 284 trường hợp.

Đối với đối tượng học sinh, sinh viên, năm nay, các cấp ngành không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà lực lượng CSGT còn vào tận trường để kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm. Vì vậy, học sinh, thanh thiếu niên vi phạm bị phát hiện năm nay gia tăng, chiếm 2,3% tổng số trường hợp vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.