• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hơn trăm người tử vong do TNGT, An Giang làm cách nào để kéo giảm?

19/09/2023, 14:37

Tính đến trung tuần tháng 9, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 104 người, bị thương 73 người. Từ đây đến cuối năm, tỉnh đang tăng cường nhiều biện pháp để kiềm chế TNGT.

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh An Giang, tính đến ngày 11/9/2023, toàn tỉnh xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm chết 104 người, bị thương 73 người. Con số này so với cùng kỳ năm ngoái có giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương tăng.

Mặc dù thời gian qua, tỉnh được đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là quốc lộ 91. Thế nhưng, trên tuyến này, lại xảy 40 vụ TNGT, chiếm gần 28%. Số còn lại xảy ra trên các tuyến đường tỉnh 40 vụ, đường nội thị 28 vụ và 32 vụ ở đường nông thôn.

An Giang từ đầu năm đến nay có hơn trăm người chết do TNGT, làm cách nào để kéo giảm? - Ảnh 1.

Một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 91 làm 1 người chết tại chỗ.

Qua số liệu cho thấy, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Thượng tá Trần Hồ Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ như chạy xe còn sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, chạy lấn đường, qua đường thiếu quan sát.

"Trong khi đó, trên tuyến đường thủy lại xuất hiện tình trạng chở quá tải, giao cho người không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng để điều khiển phương tiện dẫn đến xảy ra nhiều vụ TNGT làm chết người", thượng tá Hải cho biết thêm.

Hóa trang để xử phạt trường hợp lái xe uống rượu, bia

Thượng tá Trần Hồ Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang thông tin, để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT trong những tháng tiếp theo và đến cuối năm 2023, CSGT toàn tỉnh sẽ bám sát chủ đề năm ATGT năm 2023 "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể là sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, tạo dựng điều kiện trật tự an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh.

An Giang từ đầu năm đến nay có hơn trăm người chết do TNGT, làm cách nào để kéo giảm? - Ảnh 2.

CSGT sẽ hóa trang để xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Đổi mới phương thức và hình thức tuyên truyền về trật tự ATGT, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý những trường hợp vi phạm giao thông theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhất là đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong người có chất ma túy, có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ…

Thay đổi thời gian, địa bàn tuần tra kiểm soát, lồng ghép hóa trang để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phổ biến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, đồng thời vận động nhân dân chấp hành trật tự an toàn giao thông theo thông điệp "uống rượu bia, thì không lái xe", thượng tá Trần Hồ Hải thông tin thêm.

9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh An Giang đã tổ chức 11.728 ca tuần tra, kiểm soát; có 51.047 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; dừng kiểm soát 55.710 phương tiện; phát hiện lập biên bản 35.140 trường hợp vi phạm; tạm giữ 16.043 phương tiện; phạt tiền 31.755 trường hợp, thu qua kho bạc trên 69 tỷ đồng; tước có thời hạn 6.926 giấy phép lái xe; tước có thời hạn 6 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; phạt cảnh cáo 763 trường hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.