• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hơn 1.000 người tham gia “Giao thông không khói cho hành tinh xanh"

16/04/2023, 11:36

Có hơn 1.000 người dân tại Pleiku (Gia Lai) tham gia chuỗi hoạt động ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” năm 2023.

Ngày 16/4, Ban ATGT tỉnh Gia Lai và UBND TP Pleiku phối hợp cùng Quỹ AIP, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT tổ chức chuỗi hoạt động ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” năm 2023.

Đạp xe khởi động chương trình “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” tại Pleiku

“Thành phố Pleiku từ lâu đã là ngôi nhà của dự án “Giảm tốc độ, trường học An toàn” của chúng tôi. Tiếp nối những thành công của dự án, bao gồm việc lắp đặt các biển giới hạn tốc độ 30km/h trong giờ đưa và đón học sinh, chúng tôi tự hào mở rộng dự án hướng tới giao thông lành mạnh và bền vững nhằm đưa Pleiku đến gần hơn với việc trở thành một thành phố đi bộ an toàn”.

Bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành Quỹ AIP chia sẻ.

Chuỗi hoạt động ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” nằm trong khuôn khổ dự án toàn cầu “Giảm tốc độ, trường học an toàn” thực hiện tại TP Pleiku.

Năm nay là năm thứ 5 của dự án, các hoạt động tập trung vận động học sinh và cộng đồng sử dụng các phương tiện giao thông hướng tới phát triển các thành phố xanh và lành mạnh hơn cũng như thúc đẩy việc di chuyển an toàn và bền vững.

Mục tiêu này phù hợp với định hướng trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2030 của Việt Nam.

Theo Ban ATGT tỉnh Gia Lai, ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” sẽ khởi động các hoạt động thúc đẩy giao thông an toàn và bền vững, hưởng ứng Tuần lễ An toàn Đường bộ Toàn cầu lần thứ 7 của Liên hợp quốc năm 2023 vào tháng 5.

Năm nay, chiến dịch toàn cầu với chủ đề #RethinkMobility (#Suy nghĩ lại về phương thức di chuyển) tập trung vào giao thông bền vững, cụ thể về nhu cầu chuyển sang đi xe đạp, đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng.

Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo việc sử dụng các phương tiện giao thông bền vững như một hình thức giao thông thay thế lành mạnh.

Với ý nghĩa trên, hơn 1.000 người tham gia Ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” nhằm truyền tải thông điệp về việc giao thông an toàn và hành động vì những con đường xanh hơn trên khắp thành phố của họ.

Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai.

Từ đầu năm 2023, Quỹ AIP đã tổ chức các buổi đào tạo về kỹ năng đi xe đạp an toàn tại 19 trường trung học cơ sở ở Pleiku nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho 18.117 học sinh.

Ngoài ra, chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua cuộc thi “Marathon xe đạp” đã được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh đi xe đạp đến trường.

Kết quả đánh giá cho thấy học sinh thể hiện thái độ tích cực đối với việc đi xe đạp tăng từ 24% lên 65% sau khi tham gia các hoạt động do dự án tổ chức.

Số học sinh có kiến thức tốt về đi xe đạp an toàn tăng từ dưới 72% lên hơn 84%.

Những kết quả này cho thấy cho sự khởi đầu của những thay đổi nhận thức hiệu quả và những thay đổi lâu dài để tạo ra tác động xã hội bền vững không chỉ trong các trường học mà cả cộng đồng rộng lớn hơn.

Với mong muốn thúc đẩy nhận thức vì một tương lai bền vững hơn, đại diện chính quyền, học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng địa phương tại TP Pleiku tập trung tại sự kiện ngày hôm nay để chúc mừng những kết quả tốt đẹp đã đạt được.

Ngày hội bắt đầu bằng lễ diễu hành xe đạp nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các phương tiện giao thông bền vững.

Tiếp nối sau đó là lễ trao giải dành cho người chiến thắng của cuộc thi “Marathon xe đạp” và “Những tấm ảnh biết nói”.

Đây là các cuộc thi đã diễn ra trong tháng 3/2023 dành cho các bạn học sinh trung học cơ sở trên địa bàn TP Pleiku để nói lên tiếng nói của mình về việc tham gia giao thông an toàn và bền vững.

Hoa hậu Liên lục địa năm 2022 - Bảo Ngọc tham gia chuỗi hoạt động trong ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh”

"Cộng đồng xã hội của chúng ta bao gồm những cá thể riêng biệt trong đó và tất cả chúng ta phải chung tay để bảo vệ hành tinh này. Sự kiện ngày hôm nay là cơ hội để tạo nên những thay đổi hướng tới một tương lai xanh hơn, sạch hơn”.

Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku chia sẻ.

Dự án “Giảm tốc độ, trường học an toàn” nhằm mục đích cải thiện sự an toàn trong hành trình đến trường của học sinh, được hỗ trợ bởi Fondation Botnar, Hiệp hội An toàn Đường bộ Toàn cầu và Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế.

Dự án này phù hợp với Kế hoạch Toàn cầu của Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030.

Tương tự, chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ của Việt Nam hiện tại cũng ủng hộ các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đảm bảo tối đa ATGT cho các khu vực trường học trên cả nước.

Trong khuôn khổ dự án, Quỹ AIP đã phát động chiến dịch “Xe đạp đến trường” vào tháng 12/2022.

Từ năm 2022 đến nay, Quỹ AIP đã trao tặng 135 chiếc xe đạp mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể đi xe đạp đến trường.

“Tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của dự án “Giảm tốc độ, trường học an toàn” ở TP Pleiku đã tạo tiền đề cho việc trao quyền cho thanh niên trên toàn thành phố.

Thanh, thiếu niên là tương lai của toàn cầu do đó ưu tiên quan trọng nhất của chúng tôi là bảo vệ các em.

Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy giao thông an toàn và bền vững hơn ở Tây Nguyên, Việt Nam” ông Kim Beng Lua, Cán bộ cấp cao, Hiệp hội An toàn Đường bộ Toàn cầu chia sẻ.

Trao giải thưởng Cuộc thi Marathon Xe đạp cho học sinh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.