• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hiểm họa tai nạn do người bán vé số tràn xuống đường

18/01/2024, 07:56

Hằng ngày, cứ gần đến giờ mở xổ số kiến thiết, rất đông người bán vé số dạo tràn xuống lòng đường ở khu vực nội ô TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) gây mất trật tự ATGT.

Tuy nhiên, xử lý việc này thế nào thì địa phương chưa có giải pháp cụ thể.

Tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 15h hàng ngày, tại nút giao Trần Phú - Bà Triệu (phường 3, TP Bạc Liêu), các phương tiện qua lại tấp nập. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, những người bán vé số dạo vẫn tràn xuống lòng đường mời gọi người qua đường.

Hiểm họa tai nạn do người bán vé số tràn xuống đường- Ảnh 1.

Người bán vé số tràn xuống lòng đường tại nút giao Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, TP Bạc Liêu).

Không chỉ đứng dưới lòng đường, nhiều người còn liều lĩnh băng qua đường để mời chào, gây nguy hiểm cho chính họ và cả những người đi đường khác.

Tương tự, tại nút giao Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, TP Bạc Liêu), bất kể đèn xanh hay đỏ, những người bán vé số dạo vẫn tràn xuống lòng đường vẫy gọi người mua. Nguy hiểm là khi xe máy được phép rẽ phải, nếu không chú ý rất dễ va chạm phải người bán vé số.

Tại các nút giao khác ở khu vực nội ô TP Bạc Liêu cũng xuất hiện tình trạng tương tự như: Trần Phú - Tôn Đức Thắng, Trần Phú - Trần Huỳnh, Võ Thị Sáu - Trần Huỳnh…

Tình trạng người bán vé số dạo tràn xuống lòng đường cũng xuất hiện ở khu vực các tuyến đường như Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Hùng Vương… Trong đó, rất nhiều người bán vé số chở theo trẻ em, hoặc là người cao tuổi. Họ bất chấp nguy hiểm để tràn xuống lòng đường, bán cho kịp hết vé số đã lấy trong ngày tại các đại lý.

Anh Nguyễn Chí Hiếu (ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: "Việc người bán vé số dạo tràn xuống lòng đường rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Cách đây gần một tuần, tôi có công việc ngang qua nút giao Trần Phú – Bà Triệu. Khi đó, đèn đỏ được phép rẽ phải, tôi chạy hơi nhanh, gần đến trụ đèn giao thông bất ngờ có một chị bán vé số lao xuống đường, may mắn là ít xe, tôi tránh kịp, không thì xảy ra tai nạn rồi".

Chị N.T.H (một người bán vé số, ngụ TP Bạc Liêu) chia sẻ: "Tôi cũng biết việc tràn xuống lòng đường mời mua vé số sẽ gây nguy hiểm, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và vì mưu sinh nên buộc lòng phải làm vậy".

Tình trạng người bán vé số dạo tràn xuống lòng đường cũng xuất hiện ở khu vực các tuyến đường trung tâm TP Cà Mau như: Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Hùng Vương… Trong đó, rất nhiều nhiều người bán vé số chở theo trẻ em, hoặc là người cao tuổi. Họ bất chấp nguy hiểm để tràn xuống lòng đường, bán cho kịp hết vé số đã lấy trong ngày tại các đại lý.

Sẽ kiên quyết chấn chỉnh

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Văn Mậu, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết, tình trạng người bán vé số tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như thông tin PV cung cấp là chính xác.

Hiểm họa tai nạn do người bán vé số tràn xuống đường- Ảnh 2.

Người bán vé số tại khu vực đèn tín hiệu giao thông Trần Phú - Bà Triệu (phường 3, TP Bạc Liêu).

"Mua bán vé số kiểu này làm mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông vì rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chỉ đạo địa phương kiểm tra, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý. Đồng thời, xem xét tạo điều kiện cho người dân buôn bán, ổn định cuộc sống", ông Mậu cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, tình trạng người dân xuống ven đường hoặc ở ngay các ngã ba, ngã tư mời chào người đi đường mua vé số xảy ra nhiều ở khu vực nội ô TP Cà Mau, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

"Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, nhắc nhở bà con nghiêm chỉnh chấp hành", ông Bằng nói.

Tuy nhiên, ông Bằng cũng chia sẻ thêm: "Nếu cấm người bán vé số xuống đường bán cũng làm khổ cho họ, vì đa số là họ là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, cần giải quyết vấn đề căn cơ từ việc không cho trả vé số bán thừa và cần có sự hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh thật sự khó khăn".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.