• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hải Phòng: Xe ô tô "vô tư" đỗ trên vỉa hè trăm tỷ vừa lát xong

Vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng vừa được đầu tư hàng trăm tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang nhưng đã trở thành nơi đỗ xe ô tô.

Dự án cải tạo vỉa hè 6 tuyến phố trung tâm TP Hải Phòng: Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo được UBND TP Hải Phòng phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các tuyến phố trên sẽ có vỉa hè đẹp, đồng bộ hơn trước, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông khu vực nội thành. Dự kiến ngày 31/12/2021, công tác chỉnh trang, cải tạo sẽ cơ bản hoàn thành nhưng tại nhiều chỗ vỉa hè vừa thi công xong đã trở thành nơi đỗ xe ô tô, gây mất ATGT, mất mỹ quan đô thị...

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều 27/12 và sáng 28/12, tại một số đoạn vỉa hè đã được lát đá mới trên các tuyến phố trung tâm, nhiều xe ô tô "vô tư" dừng, đỗ, nằm "vắt ngang, vắt dọc" chình ình vi phạm trật tự hè phố, gây khó khăn, cản trở người đi bộ…

Nhiều chỗ các xe ô tô đỗ tràn lan, không ra hàng lối, thậm chí có đoạn vỉa hè đỗ thành hàng hai, hàng ba, kín không còn lối đi cho người đi bộ; đặc biệt là các đoạn vỉa hè gần cổng trụ sở một số sở, ban, ngành, trường học…

Theo thiết kế, vỉa hè các tuyến phố trung tâm TP Hải Phòng được lát bằng đá xẻ tự nhiên, kết hợp đá granit, thay thế bó vỉa hiện trạng bằng bó vỉa đá xẻ tự nhiên. Đặc biệt, dọc vỉa hè bố trí lối lên xuống dành cho người khuyết tật và các viên gạch lát dành cho việc hướng dẫn người khiếm thị. Thế nhưng việc các xe ô tô đỗ trên vỉa hè đã làm ảnh hưởng và gây khó khăn cho người khuyết tật, người khiếm thị khi di chuyển qua đây

Các xe ô tô đỗ kín trên vỉa hè vừa được lát đá trên phố Trần Hưng Đạo đoạn giao nhau với đường Minh Khai khiến người đi bộ phải len lỏi qua các dãy xe ô tô hoặc phải đi xuống dưới lòng đường

Vừa được lát đá tự nhiên, một số chỗ vỉa hè tuyến phố Trần Phú bị biến thành nơi đỗ xe ô tô. Các xe ô tô đỗ thành hàng ngang, che chắn phần lớn lối đi của người đi bộ

Đáng chú ý, nhiều đoạn vỉa hè đang được lát đá, chưa hoàn thiện nhưng xe ô tô đã đỗ lên hàng loạt. Nhiều công nhân vẫn thi công bên cạnh những chiếc ô tô “chễm trệ” đỗ trên vỉa hè

Nhiều người cho rằng, việc xe ô tô thường xuyên lăn bánh lên, xuống, dừng, đỗ trên vỉa hè sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, tuổi thọ của mặt đá dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp trong thời gian tới

Nhiều xe ô tô dàn hàng đỗ san sát, lấn hết gần như toàn bộ diện tích vỉa hè vừa lát đá mới bất chấp tấm biển cảnh báo cấm đỗ xe

Ngoài vỉa hè 6 tuyến phố trung tâm vừa được cải tạo, chỉnh trang thì tại nhiều vỉa hè các tuyến phố khác của TP Hải Phòng như: Lý Tự Trọng, Điện Biên Phủ, Phan Chu Trinh, Nguyễn Tri Phương, Lạch Tray…cũng đang trở thành nơi đỗ xe ô tô

Hình ảnh đường thông, hè thoáng dần mất đi, mặt bằng vỉa hè sau thời gian “cõng” hết lượt ô tô này đến ô tô khác đã bắt đầu xuất hiện nhiều vị trí lún võng, xuống cấp

Đại diện Sở GTVT Hải Phòng cho biết, đơn vị chưa cấp phép điểm đỗ xe ô tô trên vỉa hè tại các tuyến phố khu vực trung tâm TP Hải Phòng. Việc các xe ô tô đỗ trên vỉa hè là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.Tuy nhiên, một số cơ quan Nhà nước có bộ phận tiếp dân thì được ưu tiên đỗ trên vỉa hè nếu trụ sở không có chỗ để xe ô tô; còn đoạn vỉa hè trước các văn phòng, cửa hàng… thì không được dừng đỗ quá 5 phút và phải bảo đảm ATGT. Tuyệt đối không được đỗ xe ô tô trên vỉa hè 6 tuyến phố vừa được thành phố cải tạo, chỉnh trang, lát đá mới

Mặc dù, các xe ô tô ngang nhiên đỗ trên vỉa hè các tuyến phố như thế nhưng không thấy lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý?

Vỉa hè các tuyến phố trung tâm TP Hải Phòng vừa được cải tạo, chỉnh trang với kinh phí hàng trăm tỷ đồng nhưng tình trạng các xe ô tô vi phạm đỗ trên vỉa hè như thế thì liệu kết cấu hạ tầng, chất lượng công trình và trật tự ATGT có được đảm bảo?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.